Thi online vào lớp 6: Học sinh chật vật làm bài, phụ huynh thấp thỏm lo âu

Tào Nga Thứ năm, ngày 10/06/2021 14:51 PM (GMT+7)
Sau 2 lần thi thử, rất đông phụ huynh có con thi vào Trường THCS Lương Thế Vinh bày tỏ lo ngại do trục trặc kỹ thuật, dẫn đến học sinh vô cùng vất vả vẫn không hoàn thành bài thi.
Bình luận 0

Thi vào lớp 6 online: Chật vật khi thi thử

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe học sinh nên Trường THCS Lương Thế Vinh, Hà Nội quyết định thay đổi kiểm tra đánh giá năng lực để tuyển sinh lớp 6 từ trực tiếp sang trực tuyến.

Theo đó, ngày 13/6 sắp tới, học sinh sẽ làm một bài khảo sát online. Để kỳ thi được diễn ra suôn sẻ, Nhà trường đã tổ chức cho học sinh thi thử 2 lần. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, một số phụ huynh bày tỏ lo ngại vì thi online quá chật vật. 

Phụ huynh "phát cáu" vì con thi online thử vào lớp 6 không được, lo sợ kết quả khi thi thật - Ảnh 1.

Một học sinh tham gia thi thử online vào lớp 6 (Ảnh: Trường THCS Lương Thế Vinh)

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, chị Mai Lê, một phụ huynh có con đăng ký thi vào lớp 6 trường THCS Lương Thế Vinh năm nay cho biết: "Hai lần thi thử tuyển sinh là cả 2 lần vật lộn với công nghệ. Con thi thử có 10 phút mà cả nhà mất 3 tiếng vẫn không xong".

Chị Mai Lê kể: "Lần thi đầu tiên nhà mình vào được link làm bài nhưng không thể vào được link Zoom để cho giáo viên kiểm tra nên xem như không làm bài. 

Lần thi thứ 2 vào này 8/6 vừa qua, rút kinh nghiệm 19h thi thử thì 17h30 nhà mình đã chực sẵn ở link Zoom điện thoại, 18h link Zoom máy tính mới được mở nên vào gần như sớm nhất. Chỉnh sửa góc máy đủ kiểu xong con ngồi chờ 1 tiếng sau mới được thi. Bố mẹ phải ra ngoài nên một lúc sau hỏi con thì thấy loay hoay mãi không đăng nhập được vì hệ thống làm bài bị lỗi.

Gia đình nhờ giám thị hỗ trợ nhưng không ăn thua. Cả nhà loạn cào cào và nháo nhác hết lên vì vật lộn với công nghệ. 19h30 hết giờ nhưng con vẫn không thi được. Mình vô cùng lo lắng khi sắp tới đây con chính thức thi thật thì sẽ như thế nào". 

Cùng chung tình cảnh, anh Đỗ Tuấn Mạnh, cũng có con thi vào lớp 6 của trường phản ánh: "Mới thi thử thôi nhưng hệ thống quá tải, các con không vào được dù máy tính nhà mình ổn, internet dùng bình thường. Bên cạnh đó, vì khi thi các con cần 1 máy tính và 2 máy có camera giám sát trước sau nên các bước đăng nhập thì quá nhiều khiến phụ huynh không thạo sẽ không thực hiện được. Phần mềm cứ cài xong bị báo vàng, gia đình chưa biết sử dụng kiểu gì vì yêu cầu phải báo màu xanh. Tôi mong các con được thi trực tiếp thì tốt".

Clip một phụ huynh phản ánh không đăng nhập được vào hệ thống làm bài thi.

Ngoài ra, các phụ huynh khác cũng phản ánh tình trạng tương tự khi cả 2 lần thi thử đều không được lần nào, thậm chí nhiều phụ huynh gọi điện đến hotline nhưng không ai nghe máy.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, cô Văn Quỳnh Giao, Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Lương Thế Vinh cho biết: "Ngày 8/6 hệ thống của nhà trường có trục trặc lỗi máy chủ và đã gửi lời xin lỗi tới toàn thể phụ huynh, học sinh. Ngày 9/6, các em được thi thử lại và hệ thống đã chạy bình thường. Phụ huynh hãy yên tâm vì những ngày qua hệ thống đang chạy thử, còn ngày kiểm tra chính thức sẽ hoàn thiện".

Phụ huynh "phát cáu" vì con thi online thử vào lớp 6 không được, lo sợ kết quả khi thi thật - Ảnh 3.

Học sinh tham gia thi thử (Ảnh: Trường THCS Lương Thế Vinh)

Cô Văn Quỳnh Giao cũng chia sẻ thêm, nhà trường đã gửi rất nhiều hướng dẫn cho phụ huynh và mong phụ huynh hãy đọc kỹ. 

"Về việc số hotline không ai nghe máy có thể do thầy cô đang tổ chức cho học sinh kiểm tra thử. Nếu không gọi được hotline, Nhà trường có mở Zoom từ 10-15h hàng ngày để hỗ trợ giải đáp những trục trặc hoặc thắc mắc của phụ huynh, học sinh. Nhà trường rất mong muốn phụ huynh hãy phản ánh lại với nhà trường để nắm bắt sự việc", cô Giao bày tỏ.

Về bài khảo sát đánh giá năng lực vào lớp 6 Trường THCS Lương Thế Vinh, học sinh sẽ làm một bài khảo sát online, tổ hợp 3 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh trong thời gian 60 phút.

Bài kiểm tra gồm 38 câu trắc nghiệm khách quan thuộc 3 môn học được sắp xếp đan xen. Thang điểm tối đa của bài thi là 100. Trong đó, điểm tối đa môn Toán là 40, môn Tiếng Việt 20 điểm và môn Tiếng Anh là 40 điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem