'Thị trấn ma' ở Disneyland bị bỏ hoang do chủ đầu tư… hết tiền

Thứ bảy, ngày 25/09/2021 17:36 PM (GMT+7)
Kế hoạch đầy tham vọng nhằm xây dựng một khu phức hợp sang trọng với hơn 700 lâu đài theo phong cách Disney đã tan vỡ khi đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính và chi phí nhiên liệu tăng cao.
Bình luận 0
'Thị trấn ma' ở Disneyland bị bỏ hoang do chủ đầu tư… hết tiền - Ảnh 1.

Chưa có ai từng sống trong những căn biệt thự thuộc dự án Burj Al Babas của Tập đoàn Sarot. Ảnh: AFP

Hơn 80% các biệt thự sang trọng ở Burj Al Babas, tỉnh Bolu, phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ, được xây dựng theo lối kiến trúc cổ điển của Pháp, đã sắp được hoàn thiện, tuy nhiên chúng bị tạm hoãn vô thời hạn kể từ khi các nhà phát triển The Sarot Group phá sản vào năm 2018. Trong số 730 biệt thự được quy hoạch bởi kiến trúc sư tư vấn Naci Yoruk, khoảng 350 đã được bán cho các nhà đầu tư Ả Rập. Nhưng hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả doanh số bán hàng đều giảm, theo The New York Times.

Việc xây dựng khu phức hợp bắt đầu vào năm 2014. Khoảng 2.500 công nhân đã được thuê để xây dựng khu phức hợp, các nhà phát triển hứa rằng họ sẽ hoàn thành dự án sau 4 năm.

Nơi đây ban đầu được dự định là sẽ có một trung tâm mua sắm, spa chăm sóc sức khỏe 400 phòng với  phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, bên cạnh đó còn có cả rạp chiếu phim riêng.

Các nhà phát triển hứa hẹn sẽ có rạp chiếu phim, nhà hàng, khu ăn nhanh, sân chơi cho trẻ em, hội trường và phòng họp có truy cập băng thông rộng miễn phí, ngoài ra có cả dịch vụ rửa xe.

Khu phức hợp thậm chí còn tự hào có suối nước nóng ngầm với nhiệt độ hơn 68 độ C.

'Thị trấn ma' ở Disneyland bị bỏ hoang do chủ đầu tư… hết tiền - Ảnh 2.

Khu phức hợp bao gồm hơn 700 căn biệt thự với kiến trúc sang trọng. Ảnh: Supplied

Được biết, khu đất nằm không xa thị trấn Mudurnu, giữa hai thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ là Istanbul và thủ đô Ankara.

Thật không may, mặc dù được chào bán từ rất sớm nhưng không có nhiều người chịu đặt cọc cho các lâu đài trị giá 400.000 bảng Anh này.

Sự kết hợp của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2018 ở Thổ Nhĩ Kỳ và giá nhiên liệu tăng đột ngột đã khiến các nhà đầu tư rơi vào tình cảnh khó khăn. Vào năm 2019, họ đã nộp đơn xin phá sản với khoản nợ tổng cộng hơn 19 triệu bảng Anh.

Chủ tịch Tập đoàn Sarot Mehmet Emin Yerdelen đổ lỗi cho sự sụp đổ của công ty là do "những khách hàng chậm trả tiền".

Ông nói với tờ Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2018: "Chúng tôi không thể nhận được khoản phải thu khoảng 7,5 triệu đô la từ các biệt thự mà chúng tôi đã bán cho các nước vùng Vịnh".

"Chúng tôi đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản nhưng tòa án lại không chấp nhận. Chúng tôi sẽ kháng cáo phán quyết này".

Yerdelen vẫn hy vọng sẽ đưa dự án trở lại hoạt động, ông nói rằng chỉ cần bán hết 100 căn biệt thự là có thể hòa vốn.


Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem