Thi vào lớp 10 chuyên Sư phạm 2023: Cha mẹ không dám đưa con đi thi vì... không hợp tuổi

Tào Nga Thứ năm, ngày 01/06/2023 10:31 AM (GMT+7)
Kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội đông nghịt học sinh tham dự. Vì lo lắng mà có bậc cha mẹ không dám đưa con đi khi không hợp tuổi.
Bình luận 0

Sáng 1/6, Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Theo chia sẻ từ nhà trường, năm nay có hơn 6.000 thí sinh từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước tham dự kỳ thi lớp 10 THPT chuyên của trường. Đây cũng là trường đầu tiên tổ chức kỳ thi vào lớp 10 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thi vào lớp 10 Chuyên Sư phạm: Cả nhà không dám đưa đi vì không hợp tuổi, choáng với cả "rừng" thí sinh - Ảnh 1.

Hơn 6.000 thí sinh căng thẳng bước vào kỳ thi lớp 10 chuyên ĐH Sư phạm. Ảnh: Tào Nga

Theo quy định của trường, thí sinh tập trung từ 6h30 để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi. Buổi sáng, thí sinh thi môn Toán và Ngữ văn. Thời gian làm bài là 90 phút. Buổi chiều, thí sinh tiếp tục làm bài thi môn chuyên trong 120 phút.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, một phụ huynh đưa cháu đi thi cho biết: "Cả nhà không ai hợp tuổi nên tôi là ông ngoại nhận nhiệm vụ đưa cháu đi thi. Mẹ cháu từ sáng sớm đã dậy nấu xôi đỗ thắp hương. Chỉ mong cháu tự tin làm bài tốt để vào ngôi trường mơ ước".

Thi vào lớp 10 Chuyên Sư phạm: Cả nhà không dám đưa đi vì không hợp tuổi, choáng với cả "rừng" thí sinh - Ảnh 2.

Thí sinh bước vào kỳ thi. Ảnh: Tào Nga

Một phụ huynh khác từ Bắc Ninh đưa con gái xuống Hà Nội từ hôm qua và ở nhà người thân để sáng nay đi thi. Chị cho biết lo lắng đến mất ăn, mất ngủ suốt cả tuần nay. Trong khi đó một phụ huynh khác đưa con thi vào lớp chuyên Ngữ văn nói: "Tỉ lệ chọi vào trường này năm nay rất cao, tôi xác định tư tưởng cho con đi thi để cọ xát, không đặt áp lực nhiều khiến con mệt mỏi".

Còn các thí sinh bày tỏ sự choáng ngợp khi thấy quá đông học sinh tham gia kỳ thi. Em Nguyễn Văn Hoàng, một thí sinh ở Hà Nội khá lo lắng trước kỳ thi dù ôn luyện kỹ. Năm nay Hoàng mong đỗ vào lớp chuyên Toán, tỉ lệ chọi là 1/11,9.

Thi vào lớp 10 Chuyên Sư phạm: Cả nhà không dám đưa đi vì không hợp tuổi, choáng với cả "rừng" thí sinh - Ảnh 3.

Thí sinh bị tâm lý khi có quá nhiều bạn tham gia. Ảnh: Tào Nga

Theo thông tin từ Hội đồng tuyển sinh nhà trường, năm nay, số hồ sơ dự thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội là 6.113, tăng khoảng 10% so với năm ngoái nhưng chỉ tiêu vẫn giữ nguyên ở con số 315 em.

Công tác tổ chức thi của trường được tiến hành bài bản, chặt chẽ trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm của các kỳ thi trước đó do Trường ĐH Sư phạm tổ chức, mà gần nhất là kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 của trường.

Hơn 6.000 thí sinh được chia thành 70 phòng ở 9 điểm thi. Các điểm thi, phòng thi thông thoáng với đầy đủ điều kiện cơ sở sở vật, điều hoà mát, vệ sinh khử khuẩn sạch sẽ, đảm bảo sức khỏe cho thí sinh.

Được biết, tỉ lệ chọi vào THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm nay rất cao, trung bình là 1/19,4; trong đó, chuyên Ngữ văn là 1/28,5; chuyên Tin học là 1/19,5; chuyên Tiếng Anh là 1/29,3; chuyên Hóa và Sinh học lần lượt là 1/19,8 và 1/10,2; chuyên Toán là 1/11,9.

Thi vào lớp 10 Chuyên Sư phạm: Cả nhà không dám đưa đi vì không hợp tuổi, choáng với cả "rừng" thí sinh - Ảnh 5.

Thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: Tào Nga

Điểm xét tuyển là tổng điểm thi ba môn (theo hệ số). Kết quả được công bố trước 31/7. Trường không cộng điểm ưu tiên với mọi thí sinh, tuy nhiên có tuyển thẳng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem