Thi vào lớp 10: Mặc quần cộc không được vào trường Hà Nội Amsterdam

Nguyễn Đức – Công Phương- Đồng Lâm Thứ năm, ngày 11/06/2015 09:16 AM (GMT+7)
Sáng nay, gần 80.000 thí sinh ở Hà Nội đã bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Tại điểm thi trường Hà Nội Amsterdam, nhiều thí sinh mặc quần cộc phải gọi điện “cầu cứu” người thân vì không được vào khu vực thi.
Bình luận 0

7h sáng 11.6, Nguyễn Khắc Bình, học sinh trường THCS Cầu Giấy có mặt tại trường THPT Amsterdam tham dự kỳ thi vào lớp 10. Khi tới trường, lãnh đạo nhà trường yêu cầu Bình phải về nhà thay trang phục khác.

Bình cho biết, khi đi thi em mặc đồng phục của trường THCS Cầu Giầy, quần sooc, áo phông cổ màu trắng.

img

Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại điểm thi trường THPT Hà Nội Amsterdam 

“Tuy nhiên, đến gần giờ thi, nhà trường thông báo qua loa phát thanh rằng học sinh phải mặc trang phục quần dài. Vào tới phòng thi, thầy cô cũng nói em phải về thay trang phục khác, không được mặc quần cộc. Hiện em đang chờ bố mẹ mang quần áo tới thay”, Bình than thở.

Bình cho biết thêm, 5 thí sinh khác cũng phải về nhà thay trang phục khác mới được vào thi. Một số thí sinh ở gần đã chạy về nhà thay quần áo khác. Còn một số bạn nhà ở xa đã gọi điện cho bố mẹ mang quần áo tới.

img

Phụ huynh mang quần đến cho Nguyễn Khắc Bình, học sinh trường THCS Cầu Giấy thay để được vào dự thi

Thí sinh Lê Khương Duy, học sinh trường THCS Cầu Giấy cũng chung hoàn cảnh như Bình. Duy cho hay, trường em có 10 học sinh dự thi tại địa điểm trường Hà Nội Amsterdam, trong đó có 6 thí sinh phải về nhà thay quần, hoặc gọi điện cho phụ huynh mang quần đến.

“Trước ngày thi, chúng em có nhận được thông báo của nhà trường là khi đi thi phải mặc quần dài. Trong buổi sáng nay, em có mặc đồng phục của trường THCS Cầu Giầy đến trường thi. Em cũng không hiểu sao thầy cô lại không chấp nhận bộ đồng phục của trường em”, Duy chia sẻ.

img

 Thí sinh trường THCS Cầu Giấy đến thi vào lớp 10 tại điểm thi trường Hà Nội Amsterdam mặc quần cộc. Hai thí sinh này đã phải gọi điện cho người thân mang quần tới thay mới được vào dự thi. 

Tại điểm thi trường THCS Chu Văn An, em Nguyễn Đức Thắng, học sinh trường THCS Phan Chu Trinh (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, năm nay số lượng thí sinh thi đông hơn năm ngoái nên em rất lo lắng. Thắng đã phải học ngày học đêm, tập trung ôn nhiều hơn vào các tác phẩm có liên quan đến cuộc kháng chiến chống Mỹ như tác phẩm Tiểu đội xe không kính; Chiếc lược ngà.

“Ngoài các nội dung trọng tâm thầy cô cho ôn luyện, em còn chú trọng lưu ý đến những nội dung liên quan đến vấn đề thời sự, chủ quyền biển đảo”, Thắng nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại điểm thi này, có một số thí sinh Nam đã mặc quần sooc đi thi. Nhà trường đã yêu cầu thí sinh phải quay về nhà thay trang phục mới. Một số phụ huynh nhà xa đã phải mua quần dài cho con để kịp dự kỳ thi.

“Trong ngày trường phổ biến quy chế thi, mẹ em đã đi dự thính. Sáng nay, không thấy mẹ nhắc nhở gì nên em mặc quần sooc đi thi. Em tới trường được thầy cô nhắc nhở là mặc trang phục không đúng, phải thay trang phục khác”, Nguyễn Văn Hải, thí sinh dự thi vào trường Chu Văn An chia sẻ.

Đến gần 8h, để giúp các em được thi, Trường THPT Chu Văn An đã linh động cho một số em mặc quần sooc vào thi.

Một số hình ảnh thí sinh tham dự Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội (ảnh chụp tại điểm thi trường Hà Nội Amsterdam): 

img

 Thí sinh quên mang thẻ dự thi, phụ huynh đã kịp thời mang tới cho thí sinh

img

Thẻ dự thi của thí sinh thi vào lớp 10

img

Nhiều thí sinh mặc quần cộc đã phải quay về nhà thay trang phục khác mới được vào điểm thi

img

 Nhiều thí sinh nữ mặc quần cộc cũng phải gọi điện cho người thân mang quần dài tới để thay mới được vào dự thi

img

 Thí sinh gọi điện cho người thân mang quần tới để thay...

img

... và sau đó thay quần trong ô tô

Tại TP.HCM, sáng nay, hơn 77.000 thí sinh tại TP.HCM cũng đã bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2015 – 2016.

Ghi nhận tại hội đồng thi trường THCS Hồng Bàng, do đây là buổi thi đầu tiên, nên ngay từ hơn 6h sáng, nhiều phụ huynh đã đưa con em mình đến địa điểm thi để làm lễ chào cờ trước khi bắt đầu vào làm bài.

Theo ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, năm nay, toàn TP có 77.726 thí sinh dự thi, tăng hơn 9.000 thí sinh so với năm trước. Các thí sinh sẽ chia làm 135 hội đồng thi, trong đó, có 124 hội đồng thi lớp 10 THPT và 11 hội đồng thi lớp 10 chuyên. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, gần 12.000 cán bộ, giáo viên đã được huy động để phục vụ trong hai ngày diễn ra kỳ thi.

Ông Sơn cũng cho biết, để công tác ra đề được đảm bảo bí mật, ngày từ 7.6, Sở đã cho cách ly hội đồng ra đề thi và in sao đề. Về nội dung, đề thi sẽ bám sát các kiến thức từ lớp 6 đến lớp 9, trong đó tập trung nhiều vào lớp 9. Đề thi sẽ bao gồm nhiều câu hỏi với những mức kiến thức khác nhau, đảm bảo 60 – 80% thí sinh sẽ làm được. Bên cạnh đó là 20 – 30% câu hỏi có tính phân loại để tạo tính cạnh tranh cho các em trong việc xét tuyển vào các trường công lập.

Một số hình ảnh trong buổi sáng nay tại TP.HCM (ảnh chụp tại hội đồng thi trường THCS Hồng Bàng):

img

Ngay từ 6h sáng, nhiều phụ huynh đã đưa con em đến địa điểm thi để kịp giờ làm lễ chào cờ

img

img

Tranh thủ ôn bài trong khi chờ đợi

img

 Các em học sinh hát quốc ca trong lễ chào cờ buổi sáng

img

 Hai em học sinh kiểm tra đề thi trước giờ mở đề

img

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM động viên tinh thần các thí sinh trước khi vào phòng thi

img

 Kiểm tra thẻ dự thi trước khi vào phòng thi

img

Nhiều thí sinh tỏ ra khá tâm lý trước giờ thi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem