Thông tin mới nhất vụ 39 ngư dân Việt bị Brunei bắt giữ

Trương Hồng Thứ tư, ngày 09/07/2014 17:23 PM (GMT+7)
Hôm nay (9.7), trao đổi với PV Dân Việt qua điện thoại, ông Phạm Văn Châu, Phó chủ tịch UBND xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xác nhận, tàu câu mực QNa91946 TS do ông Phạm Ngọc Viễn (ngụ thôn Đông Xuân, xã Tam Giang) làm thuyền trưởng cùng với 38 ngư dân đang đánh bắt ngoài khơi bị phía Brunei bắt giữ gần 1 tháng qua, đã được thả tự do vào ngày 7.7.
Bình luận 0

Theo ông Châu, qua nhiều lần xét xử, phía Brunei đã quyết định thả tự do cho tàu câu mực cùng 38 ngư dân, còn thuyền trưởng Phạm Ngọc Viễn nghe nói vẫn còn bị nước bạn giam đến 6 tháng. Hiện tàu câu mực cùng 38 ngư dân đang trên đường đi về địa phương, nhưng vẫn chưa đến bờ.

img
Ông Phạm Văn Châu, Phó chủ tịch UBND xã Tam Giang đến thăm gia đình thuyền trưởng Viễn lúc tàu bị bắt giữ.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, vào khoảng 8h30 ngày 8.6, UBND xã Tam Giang đã nhận được thông tin tàu câu mực mang số hiệu QNa91946 TS do ông Phạm Ngọc Viễn (ngụ thôn Đông Xuân, xã Tam Giang) làm thuyền trưởng cùng với 38 ngư dân đang đánh bắt ngoài khơi (chưa rõ tọa độ) thì bị phía Brunei bắt giữ vì cho rằng vi phạm lãnh hải của họ. Sau khi nhận thông tin, UBND xã Tam Giang đã báo cáo lên cấp trên đề nghị có biện pháp giải quyết giúp đỡ chủ tàu cũng như các ngư dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem