Thứ sáu, ngày 05/12/2025 10:17 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trải nghiệm soát vé tàu điện không dùng tiền mặt tại ga Cát Linh

Xuân Huy Thứ sáu, ngày 05/12/2025 10:17 GMT+7
Sáng 5/12, tại ga Cát Linh - Hà Đông, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trải nghiệm hệ thống soát vé tàu điện ứng dụng định danh và thanh toán không dùng tiền mặt.
Sáng 5/12, tại ga Cát Linh - Hà Đông, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy dự lễ công bố hệ thống soát vé tự động ứng dụng định danh, xác thực điện tử, sinh trắc học và thanh toán không tiền mặt cho hành khách đi tàu điện.
Tại sự kiện, ông Khuất Việt Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Hà Nội Metro, cho biết sau 4 tháng triển khai đơn vị đã hoàn tất lắp đặt đầu đọc đa chuẩn, camera AI, nâng cấp bảng mạch cổng soát vé, máy chủ và lớp bảo mật; đồng thời kết nối hệ thống xử lý sự cố và báo cháy để sẵn sàng vận hành.
Hà Nội Metro cũng hoàn thiện kết nối kỹ thuật với Trung tâm RAR để xác thực tài khoản trên ứng dụng Hà Nội Metro, phối hợp cùng RAR và Cục C06 đánh giá an ninh mạng và đồng bộ dữ liệu vé lên VNeID, giúp người dùng kiểm tra và sử dụng vé trực tiếp trên ứng dụng.
Đại tá Vũ Trọng Dự, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp Cục C06, cho biết đây là bước tiếp nối thành công của Đề án 06, góp phần hiện đại hóa giao thông công cộng và nâng cao tiện ích cho người dân. Hệ thống mới giúp hành khách tiết kiệm thời gian, giảm xếp hàng, không cần mang theo giấy tờ, đồng thời hỗ trợ đơn vị vận hành kiểm soát vé minh bạch, tối ưu nhân lực. Dữ liệu đồng bộ từ hệ thống còn hỗ trợ Thành phố quản lý giao thông thông minh, đảm bảo an ninh – an toàn, giảm ùn tắc. Đây cũng là bước đầu hình thành hệ sinh thái giao thông số kết nối với VNeID – nền tảng định danh điện tử quốc gia. Ông nhấn mạnh khi công nghệ phục vụ nhu cầu người dân, hiệu quả sẽ được phát huy tối đa, góp phần xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại và dẫn đầu chuyển đổi số quốc gia.
Theo đơn vị vận hành, Cục C06 đã được cung cấp thông tin API để triển khai bán vé trên nền tảng quốc gia VNeID. Hành khách có thể đặt mua vé điện tử qua App Store hoặc Google Play, với nhiều loại hình xác thực như mã QR, NFC hay CCCD gắn chip; hệ thống cũng hỗ trợ sinh trắc học và thanh toán không tiền mặt theo mô hình “Tap & Go”. Lãnh đạo các cơ quan tham dự khẳng định hệ thống mới đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy; tuân thủ đầy đủ chính sách giá vé của thành phố. Việc chuyển sang thanh toán số giúp tăng hiệu quả quản trị, minh bạch dữ liệu và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông công cộng.
Việc đưa hệ thống soát vé tự động vào vận hành được đánh giá là bước tiến quan trọng trong tiến trình xây dựng mạng lưới giao thông đô thị thông minh của Hà Nội. Giải pháp này góp phần cải thiện trải nghiệm hành khách, tối ưu vận hành và hướng tới hình thành hạ tầng giao thông số hóa.
Trong ngày đầu chính thức bắt đầu hệ thống soát vé tự động, nhiều hành khách cho biết việc qua cổng kiểm soát diễn ra nhanh gọn, đặc biệt khi các thao tác định danh, xác thực và nhận diện được tích hợp ngay trên ứng dụng VNeID.
Theo Cục C06 và Hà Nội Metro, giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục hoàn thiện tích hợp giữa hệ thống AFC với VNeID, nền tảng bán vé quốc gia và Hub giao thông của Bộ Công an, đồng thời hoàn tất đánh giá an toàn - an ninh tổng thể.
Giai đoạn 2 sẽ triển khai đồng loạt tại các ga. Từ 1/1/2026, khoảng 30% cổng soát vé sẽ phục vụ hành khách theo công nghệ mới. Đến 31/1/2026, toàn bộ phần cứng, trung tâm dữ liệu và phần mềm quản lý AFC dùng chung cho hai tuyến sẽ được nâng cấp, dự kiến hệ thống vận hành đồng bộ trong tháng 2/2026.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.