Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn được Thủ tướng cho nghỉ hưu trước tuổi

PV Thứ sáu, ngày 05/05/2023 18:27 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ đã quyết định ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1/4/2023 và hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.
Bình luận 0

Chiều 5/5, tin từ Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cho Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn được nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Nguyễn Trường Sơn sinh năm 1964, là phó giáo sư, tiến sĩ y khoa. Trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế, ông có hơn 30 năm làm công tác chuyên môn. Trong đó, ông có hơn 16 năm trực tiếp làm công tác chuyên môn với vai trò bác sĩ điều trị tại khoa Huyết học Truyền máu - Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn được Thủ tướng cho nghỉ hưu trước tuổi - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn được Thủ tướng cho nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh VGP

Năm 2004, ông chuyển sang công tác quản lý ở cương vị Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Từ năm 2008 đến 2018, ông giữ chức Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Năm 2018, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng bộ Y tế.

Thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn là một số lãnh đạo của ngành Y tế đã nhiều lần lăn lộn xuống cơ sở và có rất nhiều đóng góp lớn đối với công tác phòng, chống dịch.

Năm 2022, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã có đơn xin được nghỉ việc, một phần do áp lực công việc, một phần do ông đang điều trị bệnh. Sau đó, ông trải qua ca phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM và được biết ca phẫu thuật thành công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem