Thủ tướng Ba Lan cảnh báo hậu quả lớn nếu Ukraine thua trong cuộc xung đột

Lê Phương (RT) Thứ ba, ngày 17/01/2023 21:35 PM (GMT+7)
Hôm 16/1, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố thất bại của Ukraine có thể dẫn đến Thế chiến III, đồng thời kêu gọi Đức và các nước NATO khác phải tăng cường gửi thêm vũ khí cho Kiev.
Bình luận 0
Thủ tướng Ba Lan cảnh báo hậu quả lớn nếu Ukraine thua trong cuộc xung đột - Ảnh 1.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki. Ảnh: Getty

Phát biểu tại Berlin trong lễ kỷ niệm 50 năm sự nghiệp của chính trị gia Đức Wolfgang Schauble, ông Morawiecki nhấn mạnh rằng Đức phải cho phép chuyển giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Ba Lan và Phần Lan đã hứa cung cấp cho Kiev xe tăng, nhưng cần sự cho phép chính thức của Đức để có thể bàn giao.

Ông Morawiecki nhấn mạnh: "Người Ukraine đang chiến đấu không chỉ vì tự do của họ mà còn để bảo vệ châu Âu. Tôi kêu gọi chính phủ Đức hành động dứt khoát và cung cấp vũ khí cho Ukraine".

Ông nói thêm: "Thất bại của Ukraine có thể trở thành mở đầu cho Thế chiến III, vì vậy không có lý do gì để tiếp tục trì hoãn viện trợ nữa".

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Ukraine đang đổ máu để thực hiện "sứ mệnh của NATO", vì vậy khối do Mỹ đứng đầu phải cung cấp vũ khí cho Kiev.

Giám đốc điều hành Rheinmetall Armin Papperger tuyên bố Đức có khoảng 110 xe tăng Leopard có khả năng bàn giao cho Ukraine - 88 trong số đó là những chiếc Leopard 1 cũ - nhưng sẽ tiêu tốn hàng trăm triệu euro và mất khoảng 1 năm để hiệu chỉnh và thực sự mang chúng ra chiến trường.

Moscow nhiều lần cảnh báo phương Tây rằng việc gửi vũ khí tới Kiev sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột chứ không thay đổi được kết cục cuối cùng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố xe tăng Đức "sẽ bốc cháy như những vũ khí phương Tây khác".

Giám đốc CIA bí mật tới Kiev trước xung đột Ukraine?

Giám đốc CIA Bill Burns được cho là đã có chuyến thăm bí mật tới Ukraine vào tháng 1/2022, một tháng trước khi chiến dịch của Nga bắt đầu.

Cuộc gặp bí mật giữa ông Burns và ông Zelensky được kể lại trong một cuốn sách sắp xuất bản của tác giả Chris Whipple về nhiệm kỳ Tổng thống của ông Joe Biden, Business Insider đưa tin hôm 16/1. Chuyến đi diễn ra vào thời điểm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công khai bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng Nga chuẩn bị tấn công Kiev và lập luận những cảnh báo này đang tạo ra "sự hoảng loạn".

Ông Burns, người từng là đại sứ Mỹ tại Nga từ năm 2005 đến 2008, đã cung cấp cho ông Zelensky chi tiết về kế hoạch tấn công quân sự của Nga, theo cuốn sách của Whipple. Tác giả không xác định nguồn của mình, nói rằng các cuộc phỏng vấn của ông được thực hiện với điều kiện giấu tên.

Các cơ quan tình báo Mỹ dường như không hoàn toàn chính xác trong các đánh giá về Ukraine. Ví dụ, họ đã nói với Nhà Trắng rằng Nga sẽ áp đảo và đánh bại lực lượng Ukraine trong vòng vài ngày, tuy nhiên trên thực tế hiện tại chiến sự đã kéo dài hơn 10 tháng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem