Thủ tướng đối thoại với nông dân: “Câu hỏi của nông dân rất hay và trúng”

Minh Huệ Thứ sáu, ngày 27/11/2020 06:29 AM (GMT+7)
Kết thúc Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 3 (tại Đăk Lăk ngày 28/9/2020), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gọi Tổng Biên tập Báo NTNN/Dân Việt Lưu Quang Định lại và nói: “Câu hỏi năm nay của nông dân rất hay và trúng vấn đề, chứng tỏ bà con rất quan tâm đấy”.
Bình luận 0

Quyết tâm của Thủ tướng

Theo kế hoạch ban đầu, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 3 với chủ đề "Cùng nỗ lực, vượt thách thức, giữ vững tăng trưởng giá trị nông sản Việt, giúp nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại" diễn ra vào tháng 7 tại Đăk Lăk, nhưng do diễn biến dịch Covid-19 nên hoãn lại sang tháng 8. Những tưởng đã "êm" rồi, bất ngờ dịch lần 2 bùng phát nên Ban Tổ chức tiếp tục hoãn sang tháng 9.

Thủ tướng đối thoại với nông dân: “Câu hỏi của nông dân rất hay và trúng”  - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các nông dân tại cuộc đối thoại lần 1 - năm 2018 tổ chức ở TP.Hải Dương. Ảnh: Lê Hiếu

Nhưng đây là thời điểm mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất bận rộn, vì chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố và khối cơ quan T.Ư, rồi lại chuẩn bị họp T.Ư… nên lịch làm việc luôn kín mít.

Dù bận rộn nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn yêu cầu bố trí để Thủ tướng đối thoại với nông dân, vì vậy ngày đối thoại chỉ được chốt trước đúng 1 tuần. Chưa dừng ở đó, sau 2 ngày thông báo, lịch đối thoại của Thủ tướng lại được đổi từ sáng sang chiều, và thế là Ban Tổ chức "xoay như chong chóng".

Thủ tướng đối thoại với nông dân: “Câu hỏi của nông dân rất hay và trúng”  - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời câu hỏi của nông dân tại cuộc đối thoại lần thứ 3, diễn ra tháng 9/2020 ở Đăk Lăk. Ảnh: Q.H

Sau thành công của 3 lần tổ chức Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân, Ban Tổ chức kỳ vọng người đứng đầu Chính phủ nhiệm kỳ tới tiếp tục duy trì việc đối thoại với nông dân hàng năm, nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con để tháo gỡ những "nút thắt" giúp thuận lợi trong sản xuất kinh doanh...

Do đã quen việc nên Ban Tổ chức vẫn chuẩn bị tốt khâu chuẩn bị và tổ chức thành công Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 3. Nhưng điều mà Ban Tổ chức thấy có động lực nhất chính là quyết tâm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được gặp và đối thoại với nông dân. Mục đích của người đứng đầu Chính phủ là để hiểu hơn về tâm tư, nguyện vọng của nông dân, nắm rõ hơn những vướng mắc của người nông dân một cách trực tiếp… và "đưa những kiến nghị, đề xuất của bà con nông dân nêu lên để các tỉnh, thành nghiên cứu, đưa vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng", như kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị. Nhưng quan trọng hơn cả, các thành viên Ban Tổ chức hiểu được rằng Thủ tướng luôn dành cho nông dân sự quan tâm sâu sắc, lo cho bà con quanh năm dãi nắng dầm mưa và chịu nhiều rủi ro từ thiên tai dịch bệnh.

Bên lề Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nói: "Bà con nông dân chúng ta vất vả quá rồi, việc dành một chút thời gian quan tâm tới bà con mà không làm được thì làm sao mà ban hành những chính sách phù hợp với họ được. Nên tôi không thấy vất vả, chỉ muốn góp một phần nhỏ công sức của mình cho bà con được thuận lợi hơn trong việc tìm kế sinh nhai".

Chính vì xuất phát từ mong muốn và suy nghĩ đó, nên người đứng đầu Chính phủ rất để ý, đọc từng câu hỏi của nông dân, và đã nhận xét với Tổng Biên tập Báo NTNN/Dân Việt Tổng Biên tập Lưu Quang Định "Câu hỏi năm nay của nông dân rất hay và trúng vấn đề, chứng tỏ bà con rất quan tâm đấy".

Những vấn đề nóng, sự nỗ lực và... bát phở gà

Còn nhớ vào cuối năm 2017, Tổng Biên tập Lưu Quang Định đã triệu tập cuộc họp với một vài thành viên trong báo thông báo về việc Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã "đặt hàng" Báo NTNN/Dân Việt trực tiếp tổ chức thực hiện hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân. Đó là một "đề bài" chưa ai trong báo từng tiếp cận và báo chưa bao giờ thực hiện một sự kiện lớn như vậy.

Trong cuộc họp, mọi người bàn nhau về hình thức thể hiện của Hội nghị Thủ tướng đối thoại thế nào sao cho hình ảnh của Thủ tướng gần gũi với nông dân nhất, hay vấn đề an toàn, công tác phối hợp với địa phương... Nhưng lo nhất chính là về việc "hỏi". Vốn dĩ bà con nông dân là những người quanh năm gắn bó với ruộng vườn, làm nhiều hơn nói... nên khâu ăn nói cũng không phải là một lợi thế.

Thế nhưng khi Báo NTNN/Dân Việt mời bạn đọc, nông dân gửi câu hỏi đối thoại với Thủ tướng thì hàng nghìn câu hỏi được gửi về. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện cuộc đối thoại trực tiếp với nông dân cả nước.

Với hàng nghìn câu hỏi của nông dân, doanh nghiệp, chuyên gia, bạn đọc khắp cả nước gửi về mỗi năm, Ban Tổ chức đau đầu với việc chọn các nhóm vấn đề nóng nhất mà nông dân muốn hỏi Thủ tướng và dự kiến Thủ tướng sẽ trả lời... Sau một tuần xem xét các câu hỏi và các nhóm vấn đề, tổ chức sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, Ban Tổ chức đã gửi các nhóm vấn đề, sự quan tâm của nông dân lên Văn phòng Chính phủ.

Nhưng với thời lượng một buổi sáng, Thủ tướng không thể trả lời hết được hàng nghìn câu hỏi, hàng chục nhóm vấn đề mà nông dân quan tâm (thực tế tại Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần 1 tại Hải Dương năm 2018, chỉ có 15 nông dân được trực tiếp đặt câu hỏi với Thủ tướng; lần 2 tại TP.Cần Thơ cũng chỉ được 18 câu hỏi và lần thứ 3 tại Đăk Lăk thì được 20 câu).

Trước ngày diễn ra hội nghị đối thoại 1 tuần, hôm đó vào chủ nhật, khoảng 10 giờ phía Văn phòng Chính phủ mời Báo NTNN/Dân Việt lên rà soát lại các nhóm vấn đề và nội dung chính dự kiến hỏi - đáp tại hội nghị đối thoại. Cuộc làm việc do ông Nguyễn Văn Tùng -  Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì.

Ông Tùng nói: Bà con nông dân ta khó mà nhớ chính xác nghị định nào, thông tư số bao nhiêu, mà chỉ biết Chính phủ vừa có chính sách nào đó hỗ trợ về sản xuất, tiêu thụ nông sản... Nên tinh thần của cuộc làm việc ngày hôm nay là chúng ta ưu tiên những vấn đề quan trọng, bức xúc của nông dân để đưa lên hỏi trước.

Cuộc làm việc tưởng ngắn gọn nhưng thực tế kéo dài đến gần 19 giờ vẫn chưa xong, ai nấy đều... đói. "Chúng ta đi ăn bát phở rồi trở lại đây làm tiếp nhé" - ông Nguyễn Văn Tùng nói.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đến 21 giờ chúng tôi cũng chọn lựa, sắp xếp xong thứ tự ưu tiên hỏi - đáp những vấn đề, chủ đề nào nhiều bà con nông dân quan tâm nhất.

Mặc dù Ban Tổ chức chuẩn bị công phu, chu đáo như vậy, nhưng nông dân tham gia đối thoại rất hồi hộp, có người còn chạy đến Ban Tổ chức để nhờ "trợ giúp" sao cho khi hỏi không bị mắc, nói được hết ý của mình. Dù vậy, khi bước vào đối thoại, nhiều nông dân vẫn hồi hộp, lúng túng mãi mới nói được hết ý của mình. Nhưng dù thế nào thì sự quan tâm, không khí, cảm xúc của những người nông dân tham gia đối thoại đã góp phần cho thành công của Hội nghị đối thoại.

Giờ nghĩ lại câu nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi kết thúc hội nghị, tôi lại nhớ buổi làm việc ở Văn phòng Chính phủ, bởi sự nỗ lực, chăm chút của các thành viên ban tổ chức và nhớ cả... bát phở gà chống đói tối hôm đó đã tiếp sức cho chúng tôi để công tác tổ chức hội nghị được hoàn thiện, ưng ý. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem