Thủ tướng Thái Lan bị tòa án đình chỉ quyền lực

V.N (Theo Reuters) Thứ tư, ngày 24/08/2022 18:12 PM (GMT+7)
Hôm nay 24/8 Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã đình chỉ quyền lực của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, sau khi chấp nhận đơn của đảng đối lập yêu cầu phán quyết về nhiệm kỳ 8 năm cầm quyền của ông.
Bình luận 0

Đơn kiến nghị do đảng Pheu Thai  đối lập chính đệ trình lên quốc hội vào tuần trước lập luận rằng thời gian ông Prayuth làm người đứng đầu quân đội, sau khi ông tổ chức một cuộc đảo chính khi làm tổng tư lệnh quân đội vào năm 2014, nên được tính vào nhiệm kỳ 8 năm của ông theo hiến pháp.

Mặc dù ông Prayuth có thể được phục hồi vị trí của mình khi tòa án đưa ra phán quyết đối với đơn kiện, nhưng việc đình chỉ bất ngờ đã khiến chính trường Thái Lan rơi vào tình trạng bối rối.

Thủ tướng Thái Lan bị tòa án đình chỉ quyền lực - Ảnh 1.

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha sẽ phải chờ phán quyết trong 2 tuần. Ảnh: AFP.

Tòa án nói rằng ông Prayuth có 15 ngày để trả lời. Một hội đồng thẩm phán đã ra phán quyết ủng hộ việc đình chỉ bắt đầu từ 24/8, với 5 phiếu ủng hộ, 4 phiếu chống. 

Người phát ngôn của chính phủ Anucha Burapachaisri cho biết ông Prayuth tôn trọng quyết định của tòa án và đã thôi làm nhiệm vụ. Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan sẽ đảm nhận cương vị lãnh đạo lâm thời và việc đình chỉ sẽ không ảnh hưởng đến công việc của chính phủ.

"Thủ tướng Prayuth cũng kêu gọi người dân tôn trọng quyết định của tòa án và tránh chỉ trích quyết định có thể gây chia rẽ hơn nữa", Anucha nói.

Không rõ khi nào tòa án sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về đơn kiện.

Ông Prayuth cầm quyền với tư cách là người đứng đầu một hội đồng quân sự sau khi ông lật đổ chính phủ dân cử của bà Yingluck Shiwanatra vào năm 2014, trong đó đảng Pheu Thai bị buộc phải từ bỏ quyền lực.

Ông trở thành thủ tướng dân sự vào năm 2019 sau cuộc bầu cử được tổ chức theo hiến pháp do quân đội soạn thảo năm 2017, trong đó giới hạn 8 năm cho một thủ tướng được đặt ra.

Cuộc tổng tuyển cử tiếp theo của Thái Lan sẽ diễn ra vào tháng 5/2023.

Trong kiến nghị, đảng Pheu Thai, lập luận rằng ông Prayuth nên rời nhiệm sở trong tuần này vì thời gian giữ chức vụ tư lệnh quân đội sẽ được tính vào nhiệm kỳ của ông.

Gần 2/3 người Thái cũng muốn ông Prayuth mãn nhiệm vào tháng này, một cuộc thăm dò gần đây cho thấy.

Nhưng một số người ủng hộ cho rằng nhiệm kỳ của ông bắt đầu vào năm 2017, khi hiến pháp mới có hiệu lực hoặc sau cuộc bầu cử năm 2019, có nghĩa là ông nên được phép nắm quyền cho đến năm 2025 hoặc 2027, nếu được bầu.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Kongchep Tantravanich cho biết quân đội ủng hộ bất kỳ chính phủ nào.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem