Thua Chelsea, Ronaldinho đập vỡ tủ lạnh ngay tại Stamford Bridge

Minh Tú Thứ bảy, ngày 17/07/2021 18:10 PM (GMT+7)
Huyền thoại người Brazil Ronaldinho đã tỏ ra vô cùng giận dữ sau thất bại của Barcelona trước Chelsea ở Champions League 2005.
Bình luận 0

2005 là thời điểm mà Ronaldinho đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Lúc đó, Rô "vẩu" là ngôi sao số 1 của Barcelona và châu Âu. Cũng vì vậy, tiền vệ huyền thoại Brazil đã tỏ ra vô cùng bực tức sau khi Barcelona thất bại trước Chelsea ở vòng knock-out Champions League 2004/05.

Ronaldinho cay cú khi thua Chelsea ở Champions League.

Ronaldinho cay cú khi thua Chelsea ở Champions League.

Ở lượt đi, Barcelona đã thắng 2-1 trên sân nhà Nou Camp. Nhưng ở lượt về tại Stamford Bridge, Ronaldinho và đồng đội đã gục ngã với tỷ số 2-4. Chung cuộc, Chelsea giành quyền đi tiếp với tổng tỉ số 5-4 sau 2 lượt trận. Cú đánh đầu ghi bàn của John Terry ở những phút cuối cùng của trận đấu đã khiến Blaugrana tuột mất tấm vé trên tay.

Một điều đáng chú ý, ngay cả khi Barcelona thất bại, Ronaldinho vẫn là người chơi hay nhất ở cả 2 lượt trận. Ngay cả những người hâm mộ Chelsea cũng phải thừa nhận những màn trình diễn ma thuật của chàng Rô "vẩu".

Nhưng cũng vì thế, huyền thoại Brazil đã điên tiết khi trọng tài thổi còi mãn cuộc. Cựu tiền vệ Chelsea Joe Cole kể lại: "Khi đi vào đường hầm, Ronaldinho đã đập vỡ tủ lạnh. Anh ấy vô cùng tức giận và không thể ngăn cản. Trong khi chúng tôi ăn mừng ở khá xa thì đã có một cuộc hỗn chiến nhỏ ở đường hầm".

Thời điểm đó, Barcelona là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Champions League. Ngoài Ronaldinho, gã khổng lồ xứ Catalan còn có Carlos Puyol, Xavi, Andres Iniesta và Deco. Trong khi đó, Chelsea lúc ấy được dẫn dắt bởi Jose Mourinho.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem