Thua ngược tay vợt Trung Quốc, Tiến Minh dừng bước ở tứ kết giải Đài Loan mở rộng

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 18/07/2014 13:56 PM (GMT+7)
Sáng nay (18.7), tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã thua ngược 1-2 (21-16, 20-22, 15-21) trước hạt giống số 10 Wei Nan (Hong Kong, Trung Quốc, hạng 27 thế giới) ở trận tứ kết giải cầu lông Đài Loan mở rộng 2014.
Bình luận 0
Trước khi bước vào trận tứ kết giải Đài Loan mở rộng, Tiến Minh từng gặp tay vợt đang kém mình 10 bậc trên bảng xếp hạng của Liên đoàn cầu lông thế giới 1 lần. Tại vòng 2 giải Đài Loan mở rộng 2012, Tiến Minh đã thắng Wei Nan 2-0 (21-19, 21-15).

Tuy nhiên, những khó khăn trong lần tái ngộ của Tiến Minh đã được nhiều người dự báo trước khi thời gian qua, Wei Nan đã tiến bộ rất nhiều. Minh chứng rõ nhất là việc tay vợt này đã vượt qua hạt giống số 5 của giải là Simon Santoso (Indonesia, hạng 11 thế giới) ở vòng 1/8.

img Tiến Minh đã chấp nhận dừng bước ở tứ kết giải Đài Loan mở rộng.

Trong séc 1, Tiến Minh nhập cuộc đầy tự tin. Dù bị Wei Nan dẫn trước trong những điểm đầu tiên: 3-0, 5-2… nhưng Tiến Minh đã nhanh chóng gỡ hòa 5-5, 6-6, trước khi lên liền 5 điểm để dẫn Wei Nan 11-6.

Những nỗ lực của Wei Nan sau đó không thể giúp tay vợt Hong Kong thu hẹp cách biệt. Khoảng cách điểm an toàn luôn được Tiến Minh duy trì: 12-8, 14-10, 16-13. Cuối séc đấu, Minh lên điểm nhanh để dẫn 19-14, trước khi thắng với tỷ số 21-16.

Sang séc 2, Wei Nan chơi quyết tâm hơn rất nhiều. Tiến Minh đã liên tiếp dẫn điểm trong nửa đầu: 8-4, 10-6, 12-7, 13-8. Nhưng Wei Nan đã kiên trì rút ngắn khoảng cách 11-13, trước khi gỡ hòa 14-14.

Nửa sau séc đấu, hai tay vợt giằng co quyết liệt: 16-16, 17-17… 20-20. Ở những điểm quyết định, cảm giác cầu không tốt đã khiến Tiến Minh bỏ cầu lỗi hoặc đánh hỏng, chấp nhận thua 20-22, bước vào séc 3 quyết định.

Với lợi thế sức trẻ, chiều cao, Wei Nan đã chiếm được ưu thế. Tiến Minh một lần nữa dẫn trước trong những điểm đầu tiên. Nhưng rồi Wei Nan lại gỡ hòa 6-6, trước khi vượt lên dẫn 8-6, 10-7, 13-8… nhờ những cú smash uy lực, hiệu quả.

Khoảng cách điểm liên tiếp được Wei Nan nới rộng: 15-9, 16-11. Và dù rất cố gắng lại nhận được sự cỗ vũ khá nhiệt tình của một số cổ động viên người Việt trong nhà thi đấu nhưng Tiến Minh vẫn không thể đảo ngược tình thế.

Những pha đánh cầu lỗi của Tiến Minh đã giúp Wei Nan thêm phần tự tin, dẫn trước 18-12, 19-14, trước khi kết thúc séc 3 với phần thắng 21-15.

Thua chung cuộc 1-2 sau 1 giờ thi đấu, Tiến Minh đã phải dừng bước ở tứ kết giải Đài Loan mở rộng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem