Thua sốc Campuchia, báo chí và NHM Thái Lan nói lời cay đắng

Minh Tú Thứ bảy, ngày 10/08/2019 16:10 PM (GMT+7)
Truyền thông và NHM Thái Lan vô cùng thất vọng vì trận thua của đội U18 nước này trước U18 Campuchia ở giải U18 Đông Nam Á.
Bình luận 0

U18 Thái Lan đã gây thất vọng khi phải chia điểm trước Singapore (hòa 1-1) trong trận đầu tiên của mình ở bảng B giải U18 Đông Nam Á 2019. Ở lượt trận thứ 2 tối qua, U18 Thái Lan gây sốc khi để thua với tỷ số 3-4 trước đối thủ bị đánh giá thua kém họ về mọi mặt là U18 Campuchia.

img

U18 Thái Lan thua sốc U18 Campuchia.

Thất bại của U18 Thái Lan khiến truyền thông và NHM đội bóng xứ Chùa vàng vô cùng thất vọng. Sau trận đấu Siam Sports, tờ báo thể thao lớn nhất Thái Lan đã miêu tả trận thua của đội nhà là “Thất bại lịch sử”.

Tương tự truyền thông, NHM Thái Lan cũng đã bày tỏ sự thất vọng não nề trên các diễn đàn bóng đá nước này.

"Chúng ta đã để thua ở mọi giải trẻ. Quả thật đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong 1 thập kỷ qua. Tất cả HLV và các cầu thủ cần để đầu óc thoải mái hơn, thoát khỏi những hệ thống cũ kỹ đi", một CĐV cay đắng bình luận.

"Năm nay tôi 50 tuổi. Trước đó, tôi chưa từng thấy Thái Lan thua Campuchia bao giờ cả. Không thể chấp nhận được. Thật hổ thẹn”, một CĐV mỉa mai đội nhà.

"Công việc của FAT (LĐBĐ Thái Lan) là giúp đỡ những đội khác ở Đông Nam Á mạnh như Thái Lan. Nhiệm vụ sắp tới là nâng tầm Brunei" hay “Chúng ta đã hết thời thật rồi sao. Cần cải tổ sâu rộng để đưa bóng đá nước nhà trở lại”… là những lời cay đắng và nghiệt ngã CĐV Thái Lan dành cho đội U18 nước nhà sau thất bại chưa từng thấy trước Campuchia.

Vào 19h30 ngày 11/8, U18 Thái Lan sẽ chạm trán U18 Australia. Nếu để thua trận này nhiều khả năng U18 Thái Lan sẽ bị loại ngay vòng bảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem