Thừa Thiên - Huế: Nguy cơ trễ vụ vì công trình thủy lợi hư hỏng

Thứ sáu, ngày 27/12/2013 10:34 AM (GMT+7)
Ngày 26.12, tin từ Sở NNPTNT tỉnh Thừa Thiên- Huế, mặc dù vụ sản xuất đông xuân đang cận kề nhưng hiện hàng loạt công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang trong tình trạng bị hư hỏng nặng do các đợt lũ lụt vừa qua.
Bình luận 0
Nhiều tuyến đê bao nội đồng bị đứt vỡ sau lũ (Nguồn ảnh: TRT)
Nhiều tuyến đê bao nội đồng bị đứt vỡ sau lũ (Nguồn ảnh: TRT)

Trong đó, hư hỏng nghiêm trọng nhất là hệ thống đê bao và kênh mương nội đồng tại các xã Vinh Hà, Vinh Thái (huyện Phú Vang), Quảng Lợi (huyện Quảng Điền), Lộc An (huyện Phú Lộc) và các hệ thống đập dâng, kênh dẫn nước tại huyện A Lưới. Tình trạng này khiến cho việc sản xuất vụ đông xuân của các địa phương trên có nguy cơ chậm trễ.
An Sơn (An Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem