"Thua trắng" ĐT Việt Nam 3 lần, HLV ĐT Malaysia hành động bất ngờ

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 10/10/2019 22:48 PM (GMT+7)
Tối nay, ĐT Việt Nam đã thắng đội khách Malaysia 1-0 trong cuộc đọ sức tại bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Người ghi bàn duy nhất mang về 3 điểm có tính chất bản lề cho thầy trò HLV Park Hang-seo là Quang Hải. Không biết có phải vì quá thất vọng hay không mà HLV Tan Cheng Hoe đã bỏ họp báo.
Bình luận 0

Trước khi bước vào cuộc đọ sức tối nay, Malaysia dưới thời HLV Tan Cheng Hoe đã thua trắng Việt Nam 2 trận trên sân Mỹ Đình (0-2 ở vòng bảng và 0-1 ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 - PV).

Có thể cảm nhận được quyết tâm "trả nợ" của HLV Tan Cheng Hoe nhưng sau 90 phút đọ sức, một lần nữa ông lại bị biến thành bại tướng của HLV Park Hang-seo.

img

HLV Tan Cheng Hoe bỏ họp báo sau trận thua ĐT Việt Nam tối nay. Ảnh: Bùi Lượng.

Không biết có phải vì thua trắng 3 lần hay không mà HLV Tan Cheng Hoe đã bỏ họp báo, nhường cho trợ lý S.Balachandran "đóng thế".

Khi Dân Việt đặt câu hỏi vì sao HLV Tan Cheng Hoe không dự họp báo, trợ lý HLV Malaysia đáp mà như không: "Tôi không thể nói lý do được, mong các bạn thông cảm".

img

Trợ lý HLV Malaysia S.Balachandran chúc mừng chiến thắng xứng đáng của ĐT Việt Nam. Ảnh: Bùi Lượng

Vậy vì sao sau khi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Malaysia lại quây trọng tài "nói chuyện", một phóng viên hỏi tiếp và vị trợ lý HLV Malaysia trả lời:

"Tôi cũng không thể nói lý do. Nhưng có lẽ các cầu thủ có một số câu hỏi cần hỏi trọng tài nên họ mới làm vậy. Tôi hy vọng trận lượt về trên sân Malaysia sẽ không có tình trạng tương tự lặp lại".

Nhìn nhận chung về trận đấu, trợ lý HLV Malaysia cho hay: "Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ ĐT Việt Nam, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này.

Thực tế, nửa đầu hiệp 1 các cầu thủ đã thực hiện tốt chiến thuật và chơi tốt, có những pha phối hợp mạch lạc. Tiếc là chúng tôi không tận dụng được cơ hội, trong khi ĐT Việt Nam lại làm được điều đó.

Hàng thủ của chúng tôi đã mắc lỗi và phải trả giá".

Theo trợ lý HLV S.Balachandran, ĐT Việt Nam đã làm chủ thế trận sau khi có bàn dẫn trước. Những gì thầy trò HLV Park Hang-seo tạo ra là rất "căng" khiến Malaysia không đủ thời gian chuyển đổi thế trận để tìm được bàn gỡ.

"Dù sao trận đấu cũng đã qua và phía trước chúng tôi vẫn còn nhiều cơ hội, đây mới là thời gian đầu của bảng đấu. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng ở trận lượt về".

Trước câu hỏi của phóng viên về việc đánh giá sức mạnh giữa Việt Nam và Indonesia (đội bóng đá thua Malaysia 2-3 - PV), trợ lý HLV S.Balachandran chốt lại: 

"Việt Nam và Indonesia có những triết lý bóng đá khác nhau. Việc thi đấu trên sân nhà hay sân khách cũng quyết định việc lựa chọn lối chơi. Tôi đánh giá 2 đội bóng ngang nhau và kết quả ra sao thì chúng ta phải chờ sau trận đấu vậy".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem