Thực trạng đáng buồn: Cứ rời HAGL, cầu thủ lập tức thành công

PV Thứ hai, ngày 21/11/2022 14:10 PM (GMT+7)
Chia tay HAGL, một số ngôi sao gặt hái được những thành công trông thấy, trong đó có Châu Ngọc Quang. Đây là thực trạng đáng buồn đối với đội bóng phố Núi.
Bình luận 0

Châu Ngọc Quang rời HAGL để gia nhập Hải Phòng theo dạng cho mượn ở mùa giải 2022. Mùa trước, anh không có nổi một lần đá chính tại phố Núi và chỉ ra sân đúng 20 phút. Mùa này, Châu Ngọc Quang có tới 20 lần ra sân, trong đó có 13 lần đá chính và chơi tổng cộng gần 1.500 phút. Anh góp công lớn giúp Hải Phòng đoạt ngôi vị Á quân của V.League 2022.

Thực tế, Châu Ngọc Quang vẫn vậy trong một năm qua: chuyền tốt, tấn công giỏi, đá giữa ổn mà chơi biên cũng hay. Anh duy trì những phẩm chất đó cả ở HAGL lẫn Hải Phòng. Tại cả hai CLB, Châu Ngọc Quang đều chơi trong một hệ thống kiểm soát (của HLV Kiatisak Senamuang ở HAGL và Chu Đình Nghiêm ở Hải Phòng). Đầu vào giống nhau nhưng đầu ra lại khác biệt.

Thực trạng đáng buồn: Rời HAGL, dàn sao thành công trông thấy - Ảnh 1.

Châu Ngọc Quang rời HAGL vì không có chỗ đứng.

Ở đợt tập trung tháng 11 của ĐT Việt Nam, Châu Ngọc Quang có lần thứ 3 được gọi tên. Hai lần trước diễn ra hồi tháng 5 và tháng 9. Cả ba lần triệu tập này đều đến trong thời gian Ngọc Quang khoác áo Hải Phòng. Lựa chọn của HLV Park Hang-seo cho thấy, tài năng của Châu Ngọc Quang là có thừa, nhưng lại không được tận dụng ở HAGL.

Châu Ngọc Quang chính là minh chứng tiêu biểu cho tình hình nhân sự của HAGL suốt những năm qua. Kể từ khi lứa Công Phượng xuất sơn hồi năm 2014, đội bóng phố Núi đã giới thiệu 4 lứa cầu thủ với trên dưới 10 người mỗi lứa.

Dù vậy, bộ khung của HAGL vẫn được giữ nguyên qua mỗi mùa giải, kể cả khi HLV Kiatisak lên nắm quyền và tạo ra bất ngờ ở mùa bóng 2021. Ở trận gần nhất gặp Thanh Hóa hôm 13/11, có 7 cầu thủ trưởng thành từ học viện HAGL đá chính thì 6 người đến từ hai lứa đầu.

Thực trạng đáng buồn: Rời HAGL, dàn sao thành công trông thấy - Ảnh 2.

Châu Ngọc Quang liên tục được gọi lên ĐT Việt Nam.

Thành công của Châu Ngọc Quang nói lên thực trạng đáng buồn tại sân Pleiku, khi chỉ rời đi, những cầu thủ này mới có thể gặt hái thành công.

Cùng thời với Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng, Lê Minh Bình, Trần Bảo Toàn... đều rơi vào tình trạng tương tự. Phần lớn trong số này đã tìm được bến đỗ và ngay lập tức tỏa sáng tại các CLB mới. Người thành công nhất có lẽ là Lê Phạm Thành Long với một bản hợp đồng 3 năm và vị thế nhạc trưởng tại Thanh Hóa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem