Thưởng Tết Nguyên đán năm 2024: Người được nhận cả xe ô tô, lao động tự do... không có gì!

Thùy Anh Thứ bảy, ngày 23/12/2023 13:00 PM (GMT+7)
Tết cận kề, thông tin được nhiều người lao động quan tâm nhất lúc này chính là lương, thưởng Tết. Bên cạnh một vài lao động nhận mức thưởng tết khủng lên tới vài trăm triệu đồng thì đa phần người lao động làm công hưởng lương chỉ nhận mức thưởng là 1 tháng lương, còn lại với lao động tự do thì có khi không có gì.
Bình luận 0

Mức thưởng Tết cao nhất đang là hơn 300 triệu đồng/người, thấp nhất là 300 nghìn đồng

Tính đến ngày 23/12, nhiều địa phương đã bắt đầu công bố mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2024. Theo đó, có nhiều lao động nhận mức thưởng Tết lên tới cả chiếc xe ô tô, nhưng ở chiều ngược lại, nhiều lao động cũng ngậm ngùi vì không có có thưởng Tết hoặc thưởng cho có.

Báo cáo của Sở LĐTBXH tỉnh Hưng Yên, từ khảo sát 125 doanh nghiệp cho thấy, thu nhập bình quân của người lao động là 8,2 triệu đồng/tháng.

Về thưởng tết Dương lịch, mức thưởng cao nhất là 192 triệu đồng, thuộc về Công ty TNHH MTV Kinh đô miền Bắc (Km22 Quốc lộ 5A-Thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên) chuyên sản xuất bánh từ bột. Mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng.

Tại Hưng Yên, dự kiến thưởng tết Nguyên đán cao nhất là 300 triệu đồng thuộc về Công ty cổ phần tập đoàn Merap (thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, Hưng Yên). Công ty này chuyên sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu.

thưởng Tết nguyên đán năm 2024

Giờ phút này nhiều công nhân, lao động đang khấp khởi chờ tin thưởng Tết từ phía công ty. Ảnh: Nguyệt Tạ

Bên cạnh đó, một số công ty trong Khu công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thưởng trên 50 triệu đồng cho công nhân, lao động như Công ty TNHH Ochiai Việt Nam, Công ty TNHH Wassenburg Medical Việt Nam.

Tương tự tại Thái Nguyên, mức thưởng Tết cũng có chiều hướng thấp hơn so với các năm. Mức thưởng Tết cao nhất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là 341,456 triệu đồng/tháng. Mức thưởng cao nhất dịp tết Dương lịch là 80 triệu đồng, trong khi mức này ở dịp tết  Âm lịch là 130 triệu đồng.

Còn tại Bình Thuận, báo cáo của Sở LĐTBXH tỉnh Bình Thuận cho thấy có 62/200 doanh nghiệp gửi báo cáo về Sở LĐTBXH tỉnh Bình Thuận. Theo đó, mức thưởng tết Dương lịch 2024 cao nhất là 36 triệu đồng/tháng thuộc Công ty Thủy sản công nghệ cao 2 - đây là một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo báo cáo của Bộ LĐTBXH, Việt Nam có 33,632 triệu lao động phi chính thức(chiếm hơn 68% tổng số lao động). Lao động phi chính thức chiếm tỷ lệ rất cao trong các ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản, hoạt động làm thuê các công việc trong hộ gia đình, xây dựng, dịch vụ lưu trú và ăn uống…

Phần đa lao động phi chính thức có tiền lương thấp, bấp bênh không ổn định.

Theo Sở LĐTBXH tỉnh Bình Thuận, thưởng tết Nguyên đán trung bình cao nhất thuộc về doanh nghiệp dân doanh là 6,9 triệu đồng/tháng. Và cũng chính ở loại hình doanh nghiệp này, mức thưởng cao nhất là 91 triệu đồng/tháng,

Trong khi đó, trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng bình quân là 2,6 triệu đồng/tháng và mức thưởng cao nhất là 21,9 triệu đồng/tháng thuộc Công ty Thủy sản Thăng Long.

Tâm sự lao động tự do chưa một lần nhận thưởng tết

Trong khi các lao động có hợp đồng lao động đang nín thở chờ công bố mức thưởng Tết thì tại có tới gần 70% lao động trong cả nước - lao động tự do làm việc ở khu vực phi chính thức không có thưởng Tết. 

Cứ mỗi dịp cận Tết, nghe mọi người bàn tán thưởng Tết là chị Nguyễn Thị Lương (42 tuổi), ở Thường Tín (Hà Nội) lại chạnh lòng. Trình độ học thức thấp, chỉ học hết lớp 9 nên học xong lớp 9 chị xin đi bán hàng quần áo, rồi đi phục vụ nhà hàng... Tính ra công việc tự do, thoải mái nhưng tiền lương thấp và chưa từng nghe tới thưởng Tết.

"Có chăng cuối năm, ông chủ chỉ cho thêm vài trăm nghìn, người nào tử tế thì cho thêm hộp bánh gói quà chứ làm gì có thưởng Tết cả tháng lương hay vài chục triệu đồng như người ta", chị Lương ngậm ngùi.

Cùng chung hoàn cảnh như chị Lương, hàng triệu lao động tự do cũng đối mặt với những cái Tết không lương, chẳng có thưởng. Không chỉ vậy, họ còn đối mặt với hàng chục nỗi lo lắng, bộn bề.

thưởng tết

Thay vì chờ thưởng Tết, anh Giáp chọn việc chạy xe nhiều hơn để có thêm tiền tiêu Tết. Ảnh: N.T

Vừa chạy xe máy từ Hà Trung (Thanh Hóa) ra Hà Nội để chạy Grab, anh Nguyễn Văn Giáp (27 tuổi) tâm sự: Trước kia 2 vợ chồng sống và làm công nhân ở Bình Dương. Cuộc sống khó khăn, 2 vợ chồng đã phải trở về quê làm ăn, sinh sống. Nhưng về quê công việc cũng khó khăn, mở cửa hàng ăn thì làm được một thời gian sập tiệm. Giờ thì vợ ở nhà làm kinh doanh cho thuê áo dài, còn anh bỏ ra thành phố chạy xe Grab.

"Học ít nên từ lúc 15 tuổi, tôi đã bỏ học đi làm. Làm tự do nên chưa từng biết đến tiền lương hay tiền thưởng. Tết nhiều nỗi lo cơm áo gạo tiền, rồi quà cáp cho bên nội bên ngoại... nên mình càng phải cố cày cuốc kiếm thêm ít tiền", anh Giáp nói.

Thay vì ngày làm 8 tiếng, một ngày anh Giáp có thể phải chạy xe tới 12 tiếng. Tuy vậy, không như trước đây, dù làm nhiều nhưng thu nhập trung bình mỗi tháng cũng chỉ được từ 10-12 triệu đồng/tháng.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem