Thủy quân lục chiến Ukraine táo bạo vượt sông Dnipro giành lại lãnh thổ từ Nga

Phương Đăng (theo Kyiv Post) Thứ năm, ngày 19/10/2023 10:15 AM (GMT+7)
Lực lượng đổ bộ tinh nhuệ của Ukraine đã vượt qua Dnipro - con sông lớn nhất Ukraine để giành lại lãnh thổ Nga đang kiểm soát và nhiều chuyên gia phân tích đồng ý rằng đây không chỉ là một cuộc đột kích, Kyiv Post đưa tin.
Bình luận 0
Thủy quân lục chiến Ukraine táo bạo vượt sông Dnipro giành lại lãnh thổ từ Nga - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine trực chiến. Ảnh:Ukrinform

Các đơn vị của hai Lữ đoàn thủy quân lục chiến Ukraine đã vượt sông Dnipro và chiếm được hai ngôi làng trong đất liền trải rộng từ 3 đến 4km. Tuy nhiên, tình hình và các kế hoạch tương lai của Kiev cho các hoạt động ở bờ Đông của Dnipro vẫn chưa rõ ràng.

Các kênh Telegram của Nga liên kết với Điện Kremlin như RybarZ hôm thứ Tư 18//10 cho biết 4 đội tác chiến đổ bộ từ Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 và 36 của Ukraine đã tiến hành vượt qua tuyến đường thủy lớn nhất Ukraine từ các vị trí xuất phát gần thị trấn Pridnistrovske ở bờ Tây vào sáng sớm.

Theo đó, Thủy quân lục chiến Ukraine đã tiến vào đất liền tới các làng Poima và Pishchanivka mà gặp rất ít hoặc không có sự kháng cự nào đồng thời bắt đầu cắm chốt ở đây.

imgBlogger người Nga Vladimir Rogov cho biết tình hình xung quanh khu vực gần như không có gì thay đổi khi cả hai bên trao đổi pháo và súng cối qua lại đồng thời truy lùng bộ binh của nhau bằng máy bay không người lái tấn công.

Blogger quân sự người Nga Vladimir Kulikovsky hôm thứ Tư bình luận rằng cuộc vượt sông của Thủy quân lục chiến Ukraine diễn ra trước 3 ngày “bắn pháo dữ dội” nhắm vào các vị trí của Nga ở tả ngạn sông. Ông tuyên bố rằng các máy bay không người lái của Nga đã phá hủy những chiếc thuyền mà Thủy quân lục chiến sử dụng để băng qua sông Dnipro và lực lượng mặt đất của Nga đang phản công để ngăn chặn quân Ukraine cắm chốt cố thủ hoàn toàn trong khu vực.

Rogov trong một blog hôm thứ Tư cho biết các đội trinh sát Ukraine cũng đã đổ bộ bằng thuyền và đang hoạt động ở làng Krynok và trên đảo Kazatsky. 

Tuy nhiên, Kyiv Post chưa tìm thấy báo cáo nào về nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm triển khai phà, cầu tấn công hoặc các phương tiện khác có khả năng hỗ trợ chuyển các thiết bị quân sự hạng nặng như xe tăng, pháo binh hoặc xe chiến đấu bộ binh sang bờ trái sông Dnipro.


Các đơn vị đặc biệt của Ukraine hoạt động trên các xuồng nhỏ vào tháng 5 từng khởi động chiến dịch vượt sông đột kích vào các vị trí của Nga ở cả phía bắc và phía nam Kherson. Trong hầu hết các trường hợp, theo tuyên bố của quân đội Ukraine, họ đã rời đi trước khi lực lượng Nga kịp phản ứng. 


Lính bộ binh phòng thủ lãnh thổ Ukraine cũng đã tiến hành tuần tra trong khu vực vào tháng 7 và tháng 8. Quân đội Nga, hầu như không thể điều động pháo binh để tấn công quân đột kích Ukraine vì pháo tầm xa của Ukraine ở phía bên kia, trong những tuần gần đây, đã tăng cường pháo kích yểm trợ cho lực lượng bộ binh Ukraine. 


Các phương tiện truyền thông xã hội địa phương hôm 18/10 cho biết, sự hiện diện của Thủy quân lục chiến Ukraine cắm chốt ở hai ngôi làng sau cuộc vượt sông táo bạo mạnh hơn so với các cuộc tấn công đổ bộ bằng xuồng  nhỏ và đột kích rồi nhanh chóng rút lui của Kiev trong quá khứ. Kyiv Post không thể xác nhận các tuyên bố một cách độc lập. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem