Thủy Tiên nói gì khi bị đăng tin "nhận vơ công trình, đạo mẫu nhà"?

Ngọc Mi Thứ hai, ngày 24/05/2021 07:25 AM (GMT+7)
Bị kẻ xấu đăng tin sai sự thật, ca sĩ Thủy Tiên lên tiếng lý giải về tấm biển có tên vợ chồng cô ở nhà văn hóa kết hợp tránh trú bão, lũ cho người dân tại Hà Tĩnh.
Bình luận 0
img
img

Thủy Tiên nói sự thật khi bị đăng tin "nhận vơ công trình, đạo mẫu nhà" gây hoang mang.

Sau khi lên tiếng bày tỏ lòng biết ơn với khán giả, ca sĩ Thủy Tiên hé lộ hình ảnh những căn nhà cộng đồng chống lũ, bão ở Hà Tĩnh đã xây dựng gần như hoàn tất. 

Thủy Tiên cho biết: "10 căn nhà cộng đồng chống lũ bão ở Hà Tĩnh xây dựng gần như hoàn tất. Trong đó có 6 căn đã hoàn thiện và làm lễ cắt băng khánh thành gắn biển tài trợ để kịp cho người dân đi bầu cử. Còn 4 căn còn lại sơn nước xong sẽ đưa vào sử dụng từ ngày 15/6/2021 tới đây.

Lẽ ra Tiên bay ra cắt băng khánh thành cùng lãnh đạo tỉnh nhưng do dịch quá nên mình không thể ra được chỉ nhờ lãnh đạo tỉnh cập nhật hình ảnh để báo cáo mọi người". 

Tiếp lời, ca sĩ Thủy Tiên lý giải về tấm biển tài trợ có để tên vợ chồng cô. Theo giọng ca "Giấc mơ tuyết trắng" việc để tên này nhằm tránh tình trạng kẻ xấu đưa tin sai thự thật cho rằng cô "đạo mẫu nhà của tỉnh". 

Bà xã của Công Vinh cho biết: "Tiên có chụp lại tin nhắn tôi trao đổi với lãnh đạo Hà Tĩnh từ trước khi xây nhà, đây là tiền của người dân cả nước ủng hộ nên đừng để tên Tiên, lãnh đạo tỉnh đồng ý nên lúc ghi trên báo Hà Tĩnh chỉ có nội dung là mạnh thường quân, cá nhân doanh nghiệp chứ không để tên Tiên.

Nhưng sau đó có 1 nhóm dựa vào thông tin này làm kẽ hở đi đăng tin sai sự thật rằng 10 căn nhà này là Tiên đạo mẫu nhà của tỉnh và là tiền của doanh nghiệp chứ không phải tiền quyên góp của Tiên. Tiên chỉ nhận vơ công trình, khiến nhiều bạn không hiểu chuyện đã chửi bới xúc phạm Tiên rất nhiều.

Sau khi đọc được thông tin này lãnh đạo tỉnh đã gọi cho Tiên chia sẻ áp lực mà Tiên đang chịu, và các anh bảo nội dung biển tài trợ nhà cộng đồng lãnh đạo tỉnh quyết định ngoài ghi tên tri ân mạnh thường quân cả nước, sẽ ghi tên vợ chồng Tiên vào để tránh người khác nói sai sự thật gây ảnh hưởng đến công việc thiện nguyện ý nghĩa này". 

Thủy Tiên nói sự thật khi bị đăng tin "nhận vơ công trình, đạo mẫu nhà" gây hoang mang - Ảnh 2.

Thủy Tiên cũng cho rằng bản thân sống đúng và giúp người, lúc khó khăn sẽ có người khác giúp mình.

"Ngày khánh thành có nhiều bà con rất vui mừng vì có căn nhà tránh trú bão lũ này sẽ giúp cho bà con có chỗ an toàn tránh trú khi thiên tai xảy ra. Tiên cũng nhận được nhiều hình ảnh và lời cảm ơn của bà con những khu vực được tặng nhà làm mình cũng hạnh phúc lắm! Cảm ơn lãnh đạo Hà Tĩnh đã hết lòng giúp đỡ, hết lòng vì người dân!", nữ ca sĩ bày tỏ. 

Thủy Tiên nói sự thật khi bị đăng tin "nhận vơ công trình, đạo mẫu nhà" gây hoang mang - Ảnh 3.

Bên dưới bài viết và hình ảnh về những nhà văn hóa kết hợp tránh trú bão, lũ cho người dân tại Hà Tĩnh thu hút hơn 100 nghìn lượt chia sẻ, bình luận.

"Của một đồng công một nén. Công sức cũng như tiền của của hai vợ chồng bạn còn nhiều hơn gấp vạn lần. Những người đóng góp họ làm vì lòng hảo tâm, họ không cần gì cả chỉ cần đồng tiền của họ được dùng đúng chỗ đúng nơi là họ mừng rồi. Hai bạn rất xứng đáng được hưởng sự mang ơn của cộng đồng của người nhận và người đóng góp. Chỉ có bọn không làm gì người rảnh rỗi để ý rồi cào bàn phím, nói nhăng nói cuội bằng những lời nói làm tổn thương lòng tốt của mọi người", Facebooker N.T.T nhắn nhủ đến Thủy Tiên. 

Thủy Tiên nói sự thật khi bị đăng tin "nhận vơ công trình, đạo mẫu nhà" gây hoang mang - Ảnh 4.

Hình ảnh ca sĩ Thủy Tiên trực tiếp trao tiền cho người dân chịu thiệt hại nặng nề vì mưa lũ.

Trước đó, ca sĩ Thủy Tiên khẳng định địa vị, tiếng tăm, nghề nghiệp… mà cô có đều nhờ tình yêu thương của công chúng. "Nói thẳng ra cái nhà mình ở, xe mình đi, áo mình mặc, mình có thể lo cho gia đình và có thể dư dã hơn để lo được cho người kém may mắn hơn nữa, tất cả là nhờ vào sự yêu thương của công chúng", nữ ca sĩ bày tỏ.

Clip: Thủy Tiên trao tiền "khủng" khiến người đàn ông tại Nghệ An bật khóc nức nở.

Ca sĩ Thủy Tiên cũng nhấn mạnh chuyện cô chia sẻ quan điểm trên với danh nghĩa là một ca sĩ bình thường như bao nghề khác. "Tôi tự thấy bản thân mình chưa đủ tài năng để được gọi là một nghệ sĩ. Tôi không phải thảo mai vì khi viết những dòng này tôi đã khóc vì nhớ, nghĩ đến những lúc gặp khó khăn trong sự nghiệp, khán giả đã dang tay bảo vệ, che chở cho tôi như thế nào.

Tôi vẫn luôn giữ trong lòng sự biết ơn nhưng chưa có cơ hội nào để bày tỏ, vì thế tôi mong muốn góp một tiếng nói để bày tỏ sự biết ơn và trân trọng của mình đối với khán giả. Những người đã luôn bên cạnh mình nâng đỡ tôi vượt qua bao nhiêu lần khó khăn sóng gió trong suốt sự nghiệp này", nữ ca sĩ cho hay. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem