Tiền tử tuất thay người mất "chăm sóc" cha mẹ già yếu

Thanh Ngân Thứ hai, ngày 13/06/2022 06:01 AM (GMT+7)
Chẳng may qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại bố mẹ già nhưng số tiền tử tuất mà người con để lại nhờ tham gia BHXH mà bố mẹ già vẫn được chăm sóc, an ủi.
Bình luận 0

Anh Trần Văn Đức (sinh năm 1993 quê ở Phú Thọ) chẳng may mất sớm, nhưng với số tiền tử tuất anh để lại, cha mẹ đã đóng BHXH tự nguyện, như "món quà" con trai dành cho bố mẹ. 

 Anh Đức là con trai duy nhất của ông Sách và bà Thúy. Anh Đức có 10 năm 3 tháng là công nhân tham gia BHXH bắt buộc tại một đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

Từ tháng 7/2021 anh trở về quê hương  hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Cuối tháng 4/2022, anh không may đột ngột mất đi trong sự tiếc thương của gia đình khi tuổi đời còn quá trẻ. 

Tiền tử tuất thay người mất "chăm sóc" cha mẹ già yếu - Ảnh 1.

Đại diện cơ quan BHXH huyện trao Quyết định tử tuất một lần cho gia đình ông Sách. Ảnh BHXH Phú Thọ

Cuốn sổ BHXH của anh được gia đình mang ra cơ quan BHXH xem có được hưởng chế độ gì không. Sau khi nghe ông Sách trình bày về trường hợp của con trai, cán bộ BHXH giải thích cho ông biết gia đình ông được hưởng chế độ tử tuất một lần ngay mà không cần đợi đủ 12 tháng như chế độ BHXH một lần.

Sau đó, ông Sách đã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. Ngày 18/5/2022, Bảo hiểm xã hội huyện Phù Ninh giải quyết chế độ tử tuất một lần cho anh Dương theo quyết định số 2506TML0026/QĐ-BHXH.

Ngày 19/05/2022, đại diện BHXH huyện Phù Ninh đã trao quyết định trợ cấp tử tuất một lần cho gia đình và chia buồn cùng gia đình đồng thời cũng nêu rõ tính nhân văn của BHXH.

Trường hợp của anh Đức tham gia BHXH bắt buộc được 10 năm 03 tháng nên được chi trả số tiền trợ cấp tuất một lần là 73.764.700 đồng, tiền mai táng phí là 14.900.000 đồng, tổng tiền trợ cấp tuất một lần gia đình nhận được là 88.664.700 đồng.

Nhận quyết định trợ cấp tử tuất một lần của con trai và được quan BHXH động viên, giải thích chính sách nhân văn của BHXH nên ông Sách đã quyết định tham gia BHXH tự nguyện cho cả 3 người trong gia đình là vợ chồng ông và con gái.

Việc tham gia BHXH tự nguyện sẽ giúp ông  bà có thêm chỗ dựa lúc về già, giảm gánh nặng cho con cái trong việc chăm lo cho bố mẹ khi con gái lớn đi lấy chồng. Ông bà sẽ trích một phần tiền tuất của con trai để đóng một lần cho nhiều năm về sau.

Có thể nói BHXH tự nguyện đã thực hiện sứ mệnh thay mặt người đã khuất báo hiếu cho cha mẹ. Như vậy, anh Đức chẳng may mất đi nhưng món quà mà anh để lại cho bố mẹ và em gái là vô cùng quý giá. Dù anh mất đi nhưng vẫn để lại một "điểm tựa" lâu dài cho gia đình.  


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem