Tiết lộ thủ lĩnh thật sự của al-Qaida

Theo Zing Thứ tư, ngày 15/02/2023 13:06 PM (GMT+7)
Guardian dẫn một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết Saif al-Adel, 62 tuổi và là một phần tử cực đoan người Ai Cập, hiện là thủ lĩnh trên thực tế của al-Qaida.
Bình luận 0
Tiết lộ thủ lĩnh thật sự của al-Qaida - Ảnh 1.

Saif al-Adel được cho là thủ lĩnh trên thực tế của al-Qaida. Ảnh: AP.

Saif al-Adel từ lâu đã được nhận định là người có nhiều khả năng kế nhiệm thủ lĩnh Ayman al-Zawahiri - nhân vật đã bị Mỹ tiêu diệt. Tuy nhiên, Guardian cho biết vẫn chưa có thông báo chính thức nào từ tổ chức khủng bố về việc này.

Báo cáo từ ủy ban giám sát các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Nhà nước Hồi giáo và al-Qaida cho biết sự nhạy cảm chính trị đối với Iran và Afghanistan đã ngăn cản al-Qaida thừa nhận về vai trò mới của Adel.

Báo cáo được công bố vào hôm 13/2 và dựa trên thông tin tình báo của các quốc gia thành viên.

Ngoài ra, báo cáo nhận định việc các quốc gia thành viên hạn chế thông tin về al-Qaida đã gây khó khăn cho việc đưa ra kết luận chắc chắn về “các câu hỏi liên quan đến sự kế vị và tác động của điều đó đối với mối đe dọa do tổ chức này gây ra”. Adel được cho đang sống tại Iran, báo cáo cho biết.

Theo báo cáo, trong các cuộc thảo luận vào tháng 11-12/2022, nhiều quốc gia thành viên cho rằng (Adel) đã hoạt động với tư cách là nhà lãnh đạo trên thực tế của tổ chức này.

Trước đó, vào đầu tháng 8/2022, Tổng thống Joe Biden cho biết lực lượng vũ trang Mỹ đã không kích tiêu diệt al-Zawahiri tại ngôi nhà ở thủ đô Kabul của Afghanistan, AP đưa tin.

Taliban từng đảm bảo với Mỹ và các nước khác rằng họ sẽ không chứa chấp các cá nhân hoặc tổ chức đe dọa phương Tây hoặc đồng minh trên lãnh thổ Afghanistan. Trong khi đó, Iran từ lâu đã phủ nhận hỗ trợ cho al-Qaida.

Vấn đề kế vị trong al-Qaida được các cơ quan tình báo coi trọng, do Bin Laden và Zawahiri đã áp đặt các chiến lược lãnh đạo khác nhau đối với tổ chức này.

Adel được các quan chức phương Tây coi là một mối đe dọa lớn. Nhân vật này bị cáo buộc liên quan đến các cuộc tấn công vào nhiều Đại sứ quán Mỹ ở Đông Phi. Bộ Tư pháp Mỹ đã treo thưởng 10 triệu USD cho nguồn tin để bắt giữ Adel.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem