Tiết lộ về "nhân tố X" trong danh sách triệu tập ĐT Việt Nam

Quốc An (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 25/10/2019 09:10 AM (GMT+7)
Trong danh sách sơ bộ 27 tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với UAE và Thái Lan, HLV Park Hang-seo đã bất ngờ điền tên Ngân Văn Đại. Đây là cầu thủ đã chơi ấn tượng thời gian qua và rất đa năng.
Bình luận 0

V.League 2019 đã khép lại và vào ngày 29/10 tới đây, 2 trận đấu ở vòng bán kết Cúp Quốc Gia 2019 sẽ diễn ra. Ngay sau khi 2 trận đấu này khép lại, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách sơ bộ 27 tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu tiếp theo thuộc bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với UAE (14/11) và Thái Lan (19/11).

img

Ngân Văn Đại là cầu thủ rất đa năng. Ảnh: IT.

Trong danh sách 27 người mà HLV Park Hang-seo lựa chọn, đa số vẫn là những gương mặt quen thuộc, nhưng như thế không có nghĩa là không có những bất ngờ. Nguyễn Tiến Linh - người đã chơi ấn tượng trong đội hình U22 Việt Nam và cũng ghi bàn khi ĐT Việt Nam thắng chủ nhà Indonesia 3-1, đã không có tên. Thay vào đó, cái tên tương đối mới được lựa chọn là Ngân Văn Đại - tiền đạo thuộc biên chế Hà Nội FC.

Ngân Văn Đại chính là cầu thủ chơi hay nhất bên phía Hà Nội FC trong trận thua 2-4 trước Than Quảng Ninh và cũng là người ghi bàn gỡ thứ 2 cho đội khách ở cuối trận đấu.

Đây chính là lần thứ 2 Ngân Văn Đại được lên ĐTQG dưới thời HLV Park Hang-seo. Lần trước, ông Park đã điền tên Ngân Văn Đại vào danh sách tập trung để chuẩn bị cho Asian Cup 2019 và cầu thủ sinh năm 1992 cũng đã trụ lại được trong số 23 cái tên cuối cùng. Tuy vậy, anh chỉ chơi khoảng 20 phút trong trận thua 0-2 trước Iran ở vòng bảng.

Trong những lần tập trung trước đó, HLV Park Hang-seo vẫn luôn đau đầu với bài toán trung phong cắm. Những cái tên mới như Hà Minh Tuấn hay Nguyễn Việt Phong đã lần lượt được thử sức nhưng người thì không thể tiếp tục vì chấn thương, người lại không đáp ứng được kỳ vọng. Trong các trận đấu với Indonesia và Malaysia, những cái tên quen thuộc như Công Phượng, Tiến Linh và Anh Đức vẫn được ông Park lựa chọn để đá cao nhất trên hàng công của ĐT Việt Nam.

Rõ ràng, có thêm Ngân Văn Đại, HLV Park Hang-seo sẽ có thêm những lựa chọn trên hàng công. Lợi thế của tiền đạo 27 tuổi này là anh vốn ăn ý với dàn sao của Hà Nội FC trong màu áo ĐT Việt Nam, có tốc độ, tì đè tốt và nền tảng thể lực dồi dào, ngoài ra còn rất đa năng, khi có thể chơi ở vị trí trung phong cắm, tiền đạo lùi, tiền đạo cánh lẫn… hậu vệ cánh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem