Sau khi xem phim, tôi lạnh người khi nhớ lại lần mình tát con: "Từng đau mà sao vẫn mắc sai lầm như thế hệ trước?"
Có những ký ức tưởng như đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một cảnh phim, chúng lại bật dậy, rõ ràng đến lạnh người.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trước đó, sáng 11/8, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ), Tổ công tác của Đội CSGT số 2 do trung tá Nguyễn Hoàng Trung là Tổ trưởng đang làm nhiệm vụ trên đường.

Thời điểm này, trung tá Nguyễn Hoàng Trung phát hiện Trần Đại Phong (SN 2008, trú tại tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe mô tô BKS 86B4-143.86 chở theo một người ngồi sau chạy quá tốc độ quy định nên ra hiệu lệnh dừng xe.
Khi Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện, người điều khiển không chấp hành mà lao thẳng vào trung tá Nguyễn Hoàng Trung.
Sau đó, trung tá Trung được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong. Tại đây các bác sĩ xác định nạn nhân bị gãy chân, sau đó chuyển vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Công an xã Liên Hương khẩn trương xác minh, điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.
Sáng 12/8, đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM thăm hỏi, động viên trung tá Nguyễn Hoàng Trung.
Ngày 12/8, Công an phường Khương Đình (TP.Hà Nội) cho biết đang tiếp nhận và xác minh thông tin về việc cháu Hoàng Thị Phương (SN 2010; quê ở xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; tạm trú tại ngõ 161 Nguyễn Xiển, phường Khương Đình) rời khỏi nhà từ tối 10/8 đến nay chưa trở về.
Anh Hoàng Văn Tình (SN 1991, chú ruột của Phương) cho hay: “Hoàn cảnh gia đình của Phương khó khăn nên dịp nghỉ hè này, Phương ra Hà Nội thuê trọ để đi làm thêm hơn 1 tháng nay. Phương ở cùng một người bạn, còn anh trai Phương thuê phòng trọ ở bên cạnh. Cả hai anh em cùng làm tại một công ty”.

Theo lời kể từ người thân của Phương, tối 10/8, Phương cùng anh trai và đồng nghiệp dự buổi liên hoan. Sau khi ăn uống, Phương nói đau bụng và xin phép về phòng trọ trước.
“Nghĩ là chuyện bình thường nên anh trai cháu không để ý. Nhưng khi anh trai của Phương quay về không thấy em gái đâu, gọi mãi không được, người anh mới tá hỏa đi tìm”, anh Tình kể lại với PV.
Qua kiểm tra camera an ninh, người thân của Phương bàng hoàng phát hiện Phương đã lên một ô tô màu đen cùng người lạ. Kể từ đó, người thân của Phương không thể liên lạc được với Phương.
Hiện gia đình của Phương tha thiết kêu gọi mọi người chia sẻ thông tin để sớm tìm được Phương. Ai biết hoặc nhìn thấy Phương ở đâu, xin báo ngay cho gia đình của Phương theo các số điện thoại: 0973.629.942 – 0967.199.783 – 033.565.2374; gia đình sẽ cảm ơn và hậu tạ.
Liên quan đến vụ việc lộ clip "cảnh nóng" trên xe Mercedes, Công an phường Phủ Lý (tỉnh Ninh Bình) đã xác minh, làm rõ hành vi chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng.
Chiều 12/8, Công an phường Phủ Lý (tỉnh Ninh Bình) đã mời 3 thanh niên gồm V.T.T (sinh năm 2001); N.V.K (sinh năm 1997) cùng trú tại phường Phủ Lý và N.V.S, sinh năm 1992, trú ở phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình để xác minh, làm rõ hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng…

Trước đó, tối 11/8, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người phụ nữ ngồi trên ghế phụ xe ô tô có hành vi nhạy cảm với nam tài xế, trong khi tài xế đang điều khiển phương tiện tại tuyến đường Lê Duẩn, thuộc địa phận phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình.
Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng phức tạp đến ANTT, TTATGT trên địa bàn, Công an phường Phủ Lý đã nhanh chóng xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong và ngoài CAND tổ chức xác minh, làm rõ để ổn định dư luận và xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật…
Sau quá trình xác minh, điều tra, Công an phường Phủ Lý đã làm rõ đoạn clip trên là do 3 thanh niên V.T.T; N. V. K và N.V.S bàn nhau quay clip có nội dung nhạy cảm để đưa lên mạng xã hội để câu view, câu like, tăng lượt thích, bình luận, chia sẻ, tăng lượng tương tác trên mạng xã hội… Theo đó, các đối tượng đã dàn dựng kịch bản, phân vai đóng giả phụ nữ diễn cảnh nhạy cảm trên xe ô tô, sau đó quay video và đăng lên mạng xã hội…
Quá trình làm việc, 3 nam thanh niên trên đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.
Hiện Công an phường Phủ Lý đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Ngày 12/8, Công an phường Hà Đông (TP.Hà Nội) đã tiếp nhận trình báo của gia đình về việc cháu Hoàng Thúy Nga (SN 2007) rời nhà từ sáng 7/8 đến nay chưa về nhà.
Theo đó, khoảng 9 giờ 30 phút sáng 7/8, Nga rời nhà, mặc quần bò xám, áo thun đen, mang theo một túi màu nâu và một túi đen đựng 2 con mèo màu xám. Trước khi đi, Nga còn lấy theo điện thoại của mẹ.

Bà Lương Thị Quyên (SN 1979, mẹ của nữ sinh Nga) cho biết, ngay khi thông tin được chia sẻ lên các hội nhóm và báo chí, cô giáo chủ nhiệm của Nga đã liên lạc được với nữ sinh này.
Nga trấn an cô giáo: “Em đang ở Hà Nội, không sang Campuchia đâu mà sợ”. Cô giáo khuyên Nga nên lập tức về nhà để mẹ bớt lo, tránh việc gia đình phải báo công an khiến mọi chuyện thêm phức tạp.
Nga hứa sẽ gọi lại vào buổi chiều. Thế nhưng, khi cô giáo gọi thì chỉ nghe thấy tiếng ồn như ở trong bếp rồi máy bị tắt. “Nghe vậy, tôi lập tức gọi cho con nhưng không thể liên lạc được, kể cả qua Zalo. Có lẽ con đã chặn số của tôi. Không thấy con nghe máy, tôi vô cùng lo lắng”, bà Quyên nghẹn ngào.
Theo bà Quyên, Nga vốn là học sinh giỏi, ngoan ngoãn, vừa thi đại học đạt hơn 27 điểm. Nguyện vọng 1 của em là Đại học Luật Hà Nội, nguyện vọng 2 là Học viện Báo chí – Tuyên truyền.
Trong cuộc sống thường ngày, Nga nuôi 2 con mèo, nhưng ít khi dọn vệ sinh nên bà có lời trách mắng. “Có lẽ vì chuyện đó mà con bỏ nhà đi. Từ ngày con đi, tôi mất ăn mất ngủ, lo lắng và bất an vô cùng”, bà Quyên tâm sự.
Gia đình hiện khẩn thiết mong cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm. Ai biết hoặc nhìn thấy cháu Hoàng Thúy Nga xin liên hệ bà Lương Thị Quyên qua số điện thoại: 0966.178.376.
Những ngày vừa qua, thông tin bị cáo Thái Khắc Thành (SN 1980, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị Toà án nhân dân Khu vực 5 tỉnh Hưng Yên tuyên án 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự, gây xôn xao dư luận.
Bị cáo Thành lĩnh án vì nuôi, bán gà lôi trắng, một loại động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Hình ảnh người vợ Thành bế con nhỏ, khóc trước giây phút anh này bị đưa lên xe thùng chuyên dụng cũng gây xôn xao dư luận sau phiên toà.
Về diễn biến vụ việc, theo tìm hiểu của Dân Việt, hồ sơ vụ án cho thấy, năm 2022, Thành tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội và biết gà lôi trắng là động vật nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo tồn không được nuôi, nhốt, mua bán và có giá trị cao nên đã nảy sinh mua gà lôi về để nhân giống bán lấy tiền chi tiêu.
Năm 2024, Thành mua trên mạng xã hội 1 cá thể gà lôi trống của một người không quen biết ở Cần Thơ giá 4,5 triệu đồng. Qua mạng xã hội, Thành liên hệ, trao đổi với 1 người không quen biết ở huyện Diễn Châu (cũ) 1 chim chích choè lửa của anh lấy 2 cá thể gà lôi mái của người này để nuôi chung với cá thể gà lôi trống đã mua trước đó, anh Thành không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.
Quá trình nuôi, các cá thể gà mái đẻ được 13 trứng, ấp nở được 10 gà lôi con. Tháng 3/2025, do muốn bán gà lôi con lấy tiền, Thành dùng tài khoản Facebook đăng nội dung “Bữa bạn nào hỏi gà cảnh thì bữa nay đã có hai đàn rồi ạ, có lấy thì ib mình ạ, hỏi lâu quá giờ mình không nhớ ai nữa ạ”.
Thành cũng đăng 2 nội dung trên hội nhóm “Chim trĩ đỏ, trĩ xanh, trĩ 7 màu, chim công, các con giống quý hiếm” kèm theo hình ảnh chụp gà lôi bố mẹ và gà lôi con.
Ngày 26/3/2025, Thành nhận tin nhắn qua Facebook của một người, hỏi mua 10 gà lôi con, 2 người thống nhất giá 500 nghìn đồng/con, số tiền phải thanh toán là 5 triệu đồng. Do gà con còn non, người mua nhờ Thành nuôi thêm mấy ngày với tiền công nuôi là 1 triệu, hẹn ngày giao gà là 2/4/2025.
Người mua gà sau đó chuyển 2 triệu đồng tiền đặt cọc vào số tài khoản của vợ Thành, số còn lại 4 triệu và 2,6 triệu tiền cước xe vận chuyển sẽ thanh toán nốt khi người mua nhận được gà ngày 2/4/2025 ở Thái Bình (cũ).
19 giờ ngày 1/4/2025, Thành cùng vợ bắt 6 cá thể gà lôi con vào 1 thùng giấy carton và 4 cá thể gà lôi non vào 1 thùng giấy carton khác. 22 giờ 30 phút cùng ngày, người tài xế được thuê chở gà về Thái Bình (cũ) kiểm tra gà lôi con. Thành nhờ tài xế khi giao hàng cho khách thì thu hội 5 triệu đồng tiền gà và thu nốt tiền công vận chuyển.
Trước đó, do mắt kém nên tài xế ban đầu đã thuê Hoàng Văn Truyền (SN 1991, huyện Đô Lương cũ) chở gà của Thành ra Thái Bình.
Tài xế chở 2 thùng gà về nhà, khoảng 23 giờ cùng ngày thì Truyền cùng Nguyễn Văn Linh (SN 1911, huyện Đô Lương cũ) đi xe ô tô đến nhận 2 thùng gà để chở đi Thái Bình. Truyền được gửi vị trí của người nhận hàng và thu 5,6 triệu đồng của khác.
Khoảng 7 giờ ngày 2/4/2025, Truyền chở 2 thùng gà đi đường đến đoạn thuộc địa phận thôn Quý Sơn, xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ) thì bị tổ công tác Công an tỉnh Thái Bình kiểm tra. Lúc này thu tại khoang xe ô tô của Truyền một thùng chứa 6 cá thể gà non và 1 thùng cứ 4 cá thể gà non.
Công an tỉnh Thái Bình sau đó đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành, thu giữ 3 cá thể gà (1 con gà con màu trắng, 2 con màu nâu).
“Kết quả giám định ngày 2/4/2025 của Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam kết luận: 10 cá thể động vật sống (con non)… là gà lôi trắng… Gà lôi trắng là loài chim hiện được ghi nhận trong phụ lục I-nhóm IB, Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính Phủ; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp” – hồ sơ vụ án thể hiện.
Kết luận giám định ngày 3/4/2025 của Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam cũng kết luận, 3 cá thể động vật sống (2 con cái và 1 con đực) là gà lôi trắng. Tại cơ quan điều tra, Thành đã thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm. Bị cáo cũng đã tác động vợ giao nộp 2 triệu đồng là tiền bán gà mà có tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình (cũ).
Cơ quan truy tố cáo buộc, Thành biết rõ 2 cá thể gà mái và 1 cá thể gà trống đều thuộc loài Gà lôi trắng, thuộc loài chim nguy cấp, quý, hiếm nhưng vẫn nuôi nhốt tại nhà ở huyện Đô Lương (cũ) mà không được phép của cơ quan chức năng.
Khi 10 gà lôi con nở, bị cáo Thành bán cho một người không biết tên để lấy 6 triệu đồng, khi giao ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ) thì bị Công an tỉnh Thái Bình phát hiện thu giữ.
Hành vi của bị cáo Thành bị quy kết vào tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, tội phạm và hình phạt quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự.
Điểm b, khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự thể hiện: “Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm: b.Số lượng động vật hoặc bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống của từ 8 cá thể đến 11 cá thể lớp thú, từ 11 cá thể đến 15 cá thể lớp chim, bò sát hoặc từ 16 cá thể đến 20 cá thể động vật lớp khác quy định tại điểm d, khoản 1 Điều này”.
Thành không bị áp dụng tình tiết năng nặng trách nhiệm hình sự nào. Quá trình điều tra, truy tố bị cáo Thành thành khẩn khai báo, bố mẹ đẻ anh được Chủ tịch nước tặng Huy chương Kháng chiến là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự với anh này.
Có những ký ức tưởng như đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một cảnh phim, chúng lại bật dậy, rõ ràng đến lạnh người.
Từ Thọ Huy là một trong những thủ lĩnh quan trọng của nghĩa quân Hồng Cân vào giai đoạn cuối nhà Nguyên, đầu thời Minh trong lịch sử Trung Quốc. Ông từng xưng đế, lập ra nước Thiên Hoàn, nhưng chỉ là một “hoàng đế bù nhìn”, quyền lực thực tế nằm trong tay các tướng lĩnh dưới trướng...
Ngay tại sân vận động quốc gia Thái Lan, khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết SEA Games 33 vang lên, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đổ gục xuống sân cỏ, không phải vì kiệt sức, mà vì hạnh phúc. Hiểu Minh đã chơi một giải đấu để đời, góp công lớn đưa U22 Việt Nam trở lại ngôi vương bóng đá Đông Nam Á.
Chia sẻ sau khi U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan 3-2 để giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33, Nguyễn Thanh Nhàn, Khuất Văn Khang, Phạm Minh Phúc đều cho biết, chính những lời động viên của HLV Kim Sang-sik ở giờ nghỉ đã giúp họ tự tin để thực hiện cuộc lội ngược dòng.
Một số tờ báo ở khu vực Đông Nam Á đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi U22 Việt Nam lội ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.
Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m91 cùng sải tay dài, Trần Trung Kiên không chỉ gây sốt với giá trị chuyển nhượng kỷ lục mà còn vừa ghi dấu ấn đậm nét trong hành trình bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games 33 của U22 Việt Nam.
Chiến thắng 3-2 giúp các chàng trai áo đỏ hạ gục U22 Thái Lan để giành HCV SEA Games 33. Người hâm mộ cả nước đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng lịch sử này.
Tối 18/12, ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng thành tích tuyệt vời của Ban Huấn luyện và các Đội tuyển.
Bị U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1, U22 Việt Nam không gục ngã mà bùng nổ mạnh mẽ ở hiệp hai để gỡ hòa 2-2. Bước ngoặt ở hiệp phụ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục, giành HCV SEA Games 33.
Tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư tối 18/12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh vai trò đồng hành của báo chí trong phản ánh khách quan hoạt động của cơ quan dân cử, lan tỏa quyết tâm đổi mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
Chứng kiến U22 Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, các fan hâm mộ xứ sở chùa vàng không khỏi bất ngờ.
Trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, Nguyễn Thanh Nhàn là người hùng lập công lớn khi ghi bàn thắng để Việt Nam vươn lên dẫn trước 3-2.
Đình Bắc, Thanh Nhàn và pha phản lưới nhà của U22 Thái Lan giúp “những chiến binh sao vàng”giành HCV bóng đá nam SEA Games 33.
Trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 nhưng các học trò HLV Kim Sang-sik xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 sau 120 phút để giành HCV.
Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra vụ vận chuyển trái phép linh kiện lắp ráp súng với số lượng lớn.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang cố tình phá hoại nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình cho cuộc chiến Nga–Ukraine, đồng thời đẩy châu Âu vào nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.
Trong vòng cấm của U22 Thái Lan, Lê Văn Thuận nhảy múa và tung ra cú dứt điểm buộc thủ môn đội bạn phải đẩy bóng ra. Nguyễn Thanh Nhàn rất nhanh ập vào đá bồi, nâng tỷ số lên 3-2 cho U22 Việt Nam.
LĐBĐ châu Á (AFC) vừa gửi lời xin lỗi tới ĐT nữ Việt Nam sau sai sót nghiêm trọng của tổ trọng tài, dẫn đến việc đội bóng áo đỏ bị tước một bàn thắng hợp lệ trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 gặp Philippines, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và tính công bằng của trận đấu.
Từ quả treo bóng của Lê Văn Thuận, cả Phạm Lý Đức và Nguyễn Hiểu Minh đều nhảy lên tranh chấp với cầu thủ U22 Thái Lan và bóng đã chạm người Waris đi vào lưới. 2-2 cho U22 Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, trong một tuyên bố hiếm thấy, bất ngờ công bố chi phí chiến tranh với Ukraine “ngốn” 80% ngân sách quốc phòng, theo Euromaidanpress.
Nhận đường chuyền của Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc đi bóng xộc thẳng vào vòng 5m50, buộc hậu vệ U22 Thái Lan phải phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m.
Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đã vận động thành công đối tượng truy nã quốc tế Vũ Đức Việt (SN 1995, trú thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phú Thái, TP.Hải Phòng) ra đầu thú. Đây là đối tượng liên quan vụ án “Giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 25/8/2023 tại phường Sampeou Poun, TP. Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.
Tiếp xúc cử tri tại phường Lái Thiêu và Bình Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM cho biết sẽ ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị liên quan đến đất đai và chuyển cơ quan chức năng xem xét, tháo gỡ các vướng mắc cho người dân.
ĐT nữ Việt Nam "thay máu" sau SEA Games 33?; HLV người Anh sắp dẫn dắt ĐT Indonesia; Ronaldo tiết lộ về màn cầu hôn Georgina Rodriguez; M.U ra giá bán Bruno Fernandes; Mbappe áp sát kỷ lục của Mbappe.
Nga có thể tịch thu 127 tỷ USD tài sản của phương Tây để trả đũa việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của nước này để viện trợ cho Ukraine. Mối đe dọa này đã khiến Bỉ, Ý và Áo lo ngại và đang được xem xét ở cấp độ Liên minh châu Âu - theo Financial Times.
Ngày 6-11, Tổ kiểm lâm địa bàn liên xã Du Già, Hạt Kiểm lâm khu vực XIV phối hợp cùng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và Phòng Kinh tế xã Du Già, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang cũ) đã tiến hành thả hơn 20 con chim hoang dã, nghi là loài chim ngũ sắc và chim quế lâm trở về môi trường tự nhiên.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chia sẻ định hướng đột phá về quy hoạch, sắp xếp bộ máy và triển khai các dự án chiến lược, tạo nền tảng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Cầu mây Việt Nam giành chiếc HCV SEA Games lịch sử khi đánh bại người Thái ở bán kết và khuất phục đối thủ Myanmar trong trận chung kết nội dung nam 4 người.
ĐT futsal nữ Việt Nam đánh bại Indonesia 5-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch SEA Games 33. Đây là lần đầu tiên futsal Việt Nam lên ngôi ở một kỳ SEA Games.
Theo tử vi ngày mai, tháng 1/2026, 4 con giáp sẽ gặp gỡ nhiều đối tác cùng chí hướng và khách hàng quan trọng, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển kinh doanh.