Cán bộ Hội Nông dân một xã ở Lào Cai cầm tay chỉ việc cho bà con từ cách làm nương đến hái búp chè
Hội Nông dân xã Pha Long, tỉnh Lào Cai vừa tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc và thu hái chè cho 100 hội viên nông dân tại thôn Máo Chóa Sủ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 11/3, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, Công an Xã Lộ 25 đang tạm giữ tài xế lái xe dịch vụ tông chết một người phụ nữ đang mang thai.
Theo nguồn tin, sự việc được xác định xảy ra lúc hơn 8h ngày 11/3 tại ấp 4, đường Xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
Theo hình ảnh camera an ninh nhà dân ghi lại, lúc hơn 8h cùng ngày, dòng xe đang di chuyển trên đường Xã Lộ 25, thuộc ấp 4, bất ngờ ô tô chạy dịch vụ di chuyển với tốc độ cao đâm thẳng vào đít xe đôi nam nữ di chuyển cùng chiều.
Ô tô không dừng lại mà tiếp tục di chuyển, người dân liền đưa người phụ nữ đang mang thai vào Bệnh viện Long Khánh để cấp cứu. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã không qua khỏi.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Xã Lộ 25 đã tạm giữ tài xế gây tai nạn để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân.
Điều tra ban đầu cho thấy, người phụ nữ tên Q.V đang mang thai, người chở V. là chồng sắp cưới, anh này bị trầy xước nhẹ sau tai nạn.
Công an đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Ngày 11/3, TAND huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) tiếp tục tổ chức xét xử vụ án "Dùng nhục hình" đối với Nguyễn Mạnh Dũng (SN 1992, cựu thượng úy Công an xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) và Nguyễn Danh Thiện (SN 2000, cựu dân phòng xã Bàu Cạn, huyện Long Thành).

Nguyễn Mạnh Dũng (SN 1992, cựu thượng úy Công an xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) bị VKS đề nghị mức án 10-12 tháng tù. Ảnh: C.H
Sau khi kết thúc phần xét hỏi tại tòa, đại diện VSK đề nghị mức án đối với Nguyễn Mạnh Dũng (SN 1992, cựu thượng úy Công an xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) 10-12 tháng tù giam. Với vai trò giúp sức cho Dũng, bị cáo Nguyễn Danh Thiện (SN 2000, cựu dân phòng xã Bàu Cạn, huyện Long Thành), bị đề nghị mức án 7 tháng 25 ngày (bằng với mức đã tạm giam).

Nguyễn Danh Thiện (SN 2000, cựu dân phòng xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) bị đề nghị mức án 7 tháng 25 ngày (bằng với mức đã tạm giam. Ảnh: C.H
Đáng chú ý tại phiên tòa, bị cáo Dũng thừa nhận tội như cáo trạng quy kết, khai dùng nhục hình vì cho rằng bị hại Vũ Tuấn Hậu là tội phạm liên quan đến ma túy, bị cáo Hậu không hợp tác điều tra trong quá trình lấy lời khai. "Bị hại Hậu có biểu hiện không bình tĩnh, đòi đập đầu vào tường tự tử nên tôi không còn phương án nào khác bằng cách còng tay bị hại Hậu vào song cửa sổ để hạn chế tình trạng bị hại Hậu tự gây thương tổn cho bản thân", bị cáo Dũng khai tại tòa.
Không đồng tình với lời khai này, HĐXX cho rằng, hành vi còng tay bị hại Hậu vào song cửa càng tạo điều kiện cho Hậu dễ đập đầu vào tường hơn. HĐXX phân tích: "Ai cũng là con người, hành vi của bị cáo Dũng và Thiện đã làm tổn thương đến sức khỏe của bị hại Hậu, cho dù phạm tội ở mức độ nào các bị cáo không được dùng nhục hình để xem đó là phương pháp điều tra…".
Quan điểm của VKS trong vụ án, dù bị cáo Dũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ tội, tuy nhiên bị cáo Dũng là cán bộ công an, được đào tạo bài bản, hành vi dùng nhục hình là nghiêm trọng cần phải có bản án đủ sức răn đe. Từ đó, đại diện VKS đề nghị mức án đối với bị cáo Dũng từ 10-12 tháng tù.
Đối với bị cáo Nguyễn Danh Thiện, đại diện VKS cho rằng bị cáo Thiện với vai trò đồng phạm, giúp sức cho bị cáo Dũng còng tay bị hại Hậu lên song cửa. Khi bị bắt, bị cáo Thiện đã nhận thức rõ hành vi, lại có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải nuôi con nhỏ nên VKS đề nghị mức án 7 tháng 25 ngày (bằng với thời gian tạm giam).
Diễn biến sau khi kết thúc phần tranh luận, luật sư của bị hại Vũ Tuấn Hậu cũng như Hậu và người thân đề nghị HĐXX trả hồ sơ, điều tra lại để tránh bỏ lọt tội phạm vì cho rằng: Sau khi Hậu bị bắt, đưa về Công an xã Bàu Cạn, trong quá trình làm việc, do Hậu không thừa nhận hành vi phạm tội nên bị Nguyễn Mạnh Dũng cùng ông Trần Quang Tuyến (Công an huyện Long Thành), ông Trần Văn Hùng (Công an huyện Long Thành) thay nhau dùng gậy cao su, gậy nhựa đánh nhiều cái vào hai bên hông, đùi trái, lưng, dùng dùi cui điện chích vào hai bên hông sườn, cánh tay phải của Hậu nhiều lần. Sau đó, bị cáo Dũng cùng bị cáo Thiện và một người nữa đưa Hậu sang Hội trường UBND xã Bàu Cạn để làm việc tiếp.
Tại đây, Hậu vẫn không thừa nhận hành vi phạm tội thì bị Nguyễn Mạnh Dũng cùng ông Tuyến thay nhau dùng dùi cui điện chích vào hai bên hông, bắp tay phải của Hậu; ông Nguyễn Minh Hiếu (công an viên), ông Trần Văn Hùng cũng thay nhau dùng dùi cui điện chích vào hai bên hông sườn của Hậu.
Sau đó, Hậu tiếp tục bị Dũng cùng ông Tuyến, ông Hùng, ông Nguyễn Chí Tâm (Công an xã Bàu Cạn), ông Nguyễn Văn Minh Dương (công an viên) thay nhau dùng gậy cao su đánh vào đùi trái, đùi phải, lưng và ông Tuyến dùng dép nhựa cứng đánh vào mặt Hậu; ông Vũ Tiến Thịnh (Công an huyện Long Thành) dùng tay đấm vào mặt Hậu vào đêm 31/10/2023.
Như vậy, theo luật sư, từ lời khai của Hậu, Dũng, Tuyến, Hùng, Thiện, Hiếu, Tâm, Dương, Thịnh là những cán bộ công an làm việc và có hành vi dùng nhục hình với Hậu…
Tuy nhiên, những lời khai sau này của ông Tấn (Trưởng Công an xã Bàu Cạn) có sự thay đổi lời là trong đêm 31/10/2023, ông Tấn chỉ phân công bị cáo Dũng làm việc với Hậu. Các biên bản bắt người phạm tội quả tang lập hồi 22h ngày 31/10/2023 tại UBND xã đều có chữ ký của ông Tâm. Bên cạnh đó, video bà Huyền (người tố giác, chị ruột bị hại Hậu) đã cung cấp cho cơ quan điều tra thấy rõ ông Nguyễn Chí Tâm có mặt trong Hội trường UBND khi gia đình kéo vào.
Do đó, luật sư yêu cần phải xác định lại vị trí của ông Tâm tại thời điểm đêm 31/10/2023, rạng sáng 1/11/2023 khi gia đình quay được hình ảnh trong Hội trường, có đúng ông Tâm là người được phân công trực tiếp làm việc với Hậu hay không? Đồng thời, luật sư cũng yêu cầu làm rõ lời khai của ông Tuyến, ông Hùng bởi lẽ lời khai của hai người này không đồng nhất với lời khai của bị cáo Thiện...
Cũng tại phiên tòa, HĐXX thông báo, vụ án có nhiều tình tiết cần được làm rõ, cho nên sẽ nghị án kéo dài. Đúng 8h ngày 14/3, phiên tòa được tổ chức xét xử trở lại.
Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 31/10/2023, Công an xã Bàu Cạn nhận được tin báo của người dân tại nhà Vũ Tuấn Hậu (SN 1998; trú tại ấp Suối Cả, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) có một số đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.
Ông Lê Minh Tấn - Trưởng Công an xã Bàu Cạn đã chỉ đạo tổ tuần tra đến kiểm tra, xác minh gồm: Ông Nguyễn Chí Tâm - công an viên, Tổ trưởng; ông Nguyễn Văn Minh Dương, ông Nguyễn Minh Hiếu - công an viên; ông Lê Trung Tín, ông Hoàng Trọng Nhân - lực lượng dân quân tự vệ; ông Nguyễn Hoàng Giang và Nguyễn Danh Thiện - dân phòng.
Khoảng 21h30 cùng ngày, tổ tuần tra tiến hành kiểm tra, xác minh thì phát hiện Vũ Tuấn Hậu, Nguyễn Minh Hiếu (SN 1993; trú ấp 7, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành), Nguyễn Sĩ Tân (SN 1993; trú ấp 8, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) và Nguyễn Ngọc Minh Thoa (vợ Hậu) đang có mặt tại nhà Hậu.
Khi thấy lực lượng công an đến, Hậu chạy vào nhà vệ sinh, ông Nguyễn Chí Tâm đã chạy theo phát hiện Hậu lấy trong túi quần vật gì đó ném vào bồn cầu nhà vệ sinh.
Cùng lúc này, ông Nguyễn Minh Hiếu đuổi theo khống chế, bắt giữ Hậu, thu giữ trong nhà vệ sinh một gói nylon chứa các hạt tinh thể nghi là chất ma túy. Sau đó, vụ án đã được khởi tố, điều tra, truy tố theo quy định.
Ngày 12/9/2024, TAND huyện Long Thành xét xử và tuyên phạt Vũ Tuấn Hậu 9 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo quy định tại khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự.
Trong quá trình điều tra vụ án, bà Vũ Thị Thu Huyền (chị gái của Vũ Tuấn Hậu) làm đơn gửi Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, tố cáo các cán bộ Công an xã Bàu Cạn, Công an huyện Long Thành có hành vi "Dùng nhục hình" đối với Vũ Tuấn Hậu. Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thụ lý nguồn tin, xác minh, khởi tố, điều tra về hành vi "Dùng nhục hình".
Ngày 11/3, một lãnh đạo UBND xã Ea Pil (huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận người dân vừa tìm thấy thi thể nam shiper giao hàng tiết kiệm tử vong bất thường trên địa bàn xã.

Trước đó, vào tối 10/3, người thân không thấy anh Lê Trọng N. (22 tuổi, trú tại xã Cư Prao, huyện M'Đrắk) về nhà nên gọi điện nhiều lần nhưng không liên lạc được (anh N. là shipper của một công ty giao hàng).
Qua các dấu vết, gia đình xác định anh N. đã đến địa bàn xã Ea Pil để giao hàng.
Lo lắng trước sự mất tích bất thường của anh N., trong đêm, người thân của anh N. đã trình báo Công an xã Ea Pil. Đồng thời, đăng tải thông tin lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm.
Nhận được tin báo, Công an xã Ea Pil nhanh chóng trích xuất camera an ninh và huy động lực lượng để xác minh, tìm tung tích nạn nhân.
Đến trưa 11/3, người dân bàng hoàng phát hiện anh N. đã tử vong tại một chòi rẫy thuộc thôn 10, xã Ea Pil. Thi thể nạn nhân nằm sấp, ngay cạnh xe máy giao hàng.
Cơ quan chức năng đã tiếp cận hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến anh N. tử vong.
Tiếp tục phiên tòa vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết, ngày 11/3, đại diện Viện KSND Hà Nội đề nghị 11-12 năm tù cho Nghiêm Quang Minh - chủ chung cư mini ở phố Khương Hạ, về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.
7 cựu cán bộ quận Thanh Xuân và phường Khương Đình bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, Chu Xuân Sơn (cựu Phó chủ tịch UBND phường, giai đoạn 2015-2020) và Nguyễn Đình Quân (nguyên Tổ trưởng Thanh tra Xây dựng phường, giai đoạn 2014-2016) bị đề nghị mỗi người 6-7 năm tù.

Bị cáo Phạm Tần Anh (cưu Phó chủ tịch UBND phường từ năm 2018) và Nguyễn Tuấn Anh (nguyên Phó Công an phường Khương Đình) mỗi người bị đề nghị 4-5 năm tù.
Ba người còn lại được đề nghị cho hưởng mức án từ 30-36 tháng tù cho hưởng án treo, gồm ông Trần Trọng Khang (cựu Đội trưởng Thanh tra Xây dựng quận Thanh Xuân, giai đoạn 2013-2016); Nguyễn Thị Kim Trang (cựu cán bộ địa chính - xây dựng phường, giai đoạn 2010-2018) và Phạm Thanh Tùng (cựu nhân viên hợp đồng phụ trách lĩnh vực môi trường đô thị).
7 cựu cán bộ được VKS ghi nhận tự nguyện bồi thường hơn 800 triệu đồng. Do những người này không có nghĩa vụ bồi thường, VKS kiến nghị đưa số tiền này chi trả cho các nạn nhân, theo mức độ thiệt hại.
Theo bản luận tội, bị cáo Nghiêm Quang Minh là chủ sở hữu thửa đất 240m2 ở phố Khương Hạ, được cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Các bị cáo vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân, Hà Nội làm 56 người chết.
Diện tích xây dựng tầng một 167,4m2 nhưng ông đã tự ý thay đổi thiết kế, giấy phép cho xây 6 tầng, 33 phòng nhưng đã bị xây thành 9 tầng, 45 phòng - vượt 3 tầng và 12 phòng.
Bị cáo Minh không lập hồ sơ thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu, quản lý về phòng cháy chữa cháy.
Tháng 7/2015, khi đang xây dựng tại tầng 7, Tổ thanh tra xây dựng phường Khương Đình lập biên bản yêu cầu ngừng thi công.
Bị cáo Minh sau đó bị quận Thanh Xuân phạt 15 triệu đồng, buộc phá dỡ phần xây dựng sai phép; cưỡng chế thi hành.
Viện kiểm sát cáo buộc khi nhận được quyết định cưỡng chế, bị cáo Quân, Trang và Tùng lại lập biên bản và ký xác nhận Minh "tự tháo dỡ phần công trình xây dựng sai phép tại tầng 7". Phần xây dựng sai mật độ so với giấy phép thì 3 cán bộ này không yêu cầu phá dỡ.
Sau khi lập biên bản, cả ba cũng không báo cáo về đường lối tiếp tục xử lý công trình xây dựng sai phép của Minh.
Cựu Phó chủ tịch UBND phường Khương Đình Chu Xuân Sơn bị cáo buộc không kiểm tra đôn đốc 3 cấp dưới việc cưỡng chế.
Bị cáo Khang khi đó biết sự việc "cưỡng chế nửa vời" nhưng không tiếp tục yêu cầu tổ thanh tra xây dựng và UBND phường Khương Đình thực hiện quyết định cưỡng chế.
Viện kiểm sát cáo buộc các cựu cán bộ đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, "bỏ mặc" công trình của Nghiêm Quang Minh tiếp tục xây dựng từ tầng 7 lên đến tầng 9 mà không bị bất kỳ một cơ quan, đơn vị nào của UBND phường Khương Đình và UBND quận Thanh Xuân kiểm tra, xử lý.
Viện kiểm sát nhận định chính sự thờ ơ của các cựu cán bộ đã tiếp tay cho chủ chung cư mini xây sai phép vượt tầng...
Đại diện VKS cho biết, tài sản bảo đảm cho thi hành án của bị cáo Nghiêm Quang Minh đã có và sẵn sàng được phát mãi để thực hiện trách nhiệm dân sự cho cư dân. Tòa dự tính chi phí tang lễ, điều trị, tổn hại tinh thần, thu nhập, tài sản mà chủ chung cư mini phải bồi thường cho gia đình 56 người chết và 44 người bị thương khoảng 25,5 tỷ đồng.
Theo đó, mỗi căn hộ có một nhân thân qua đời sẽ được bồi thường phí ma chay 50 triệu đồng; tổn thương tinh thần tối đa 100 tháng lương cơ sở (mỗi tháng 2,34 triệu đồng). Nếu bị hại và đại diện có yêu cầu cấp dưỡng, tòa cũng xét theo lương cơ sở, với người già đến khi qua đời còn trẻ em đến 18 tuổi…
Tuyên án bị cáo hiếp dâm bị hại sau khi cướp tài sản
Ngày 11/3, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt các bị cáo Lê Chí Bền 24 năm tù; Trần Lộc Ngàn (cùng ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) 20 năm tù về tội "Cướp tài sản" và "Hiếp dâm".

Các bị cáo tại phiên xét xử. Nguồn: NLĐO
Theo cáo trạng, Bền với Ngàn là bạn bè, không có nghề nghiệp ổn định nên rủ nhau đi cướp tài sản của người dân để kiếm tiền tiêu xài.
Sau khi bàn bạc, các bị cáo đã đeo khẩu trang kín mặt, bao tay, vớ chân, mang theo dao tự chế… rồi chạy vỏ lãi trên các tuyến sông tại huyện Đầm Dơi và những địa bàn lân cận vào ban đêm để tiếp cận phương tiện đường thủy, như sà lan, ghe để cướp tài sản.
Trong khoảng thời gian từ ngày 15/8/2023 đến ngày 11/9/2023, Bền và Ngàn đã thực hiện 17 vụ cướp tài sản của 36 bị hại với tổng giá trị tài sản hơn 358 triệu đồng.
Trong vụ cướp tài sản của một ghe đang neo đậu trên sông ở thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, Bền đã thực hiện hành vi giao cấu đối với bị hại, còn Ngàn thì cầm dao đứng canh chừng.
Theo HĐXX, bị cáo Ngàn là đồng phạm giúp sức cho Bền thực hiện hành vi phạm tội nên cũng bị truy tố về tội "Hiếp dâm".
Hội Nông dân xã Pha Long, tỉnh Lào Cai vừa tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc và thu hái chè cho 100 hội viên nông dân tại thôn Máo Chóa Sủ.
SHB Đà Nẵng đã tụt xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng V.League 2025/2026 sau 18 vòng đấu và cơ hội để họ trụ hạng đang trở nên rất mong manh.
Sau khi tiến hành phân loại, lực lượng chức năng phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành thả về tự nhiên số chim tự nhiên còn sống (gồm chim vạc, chim diệc, cò), số chim đã chết cùng với lưới, bẫy và thiết bị dẫn dụ được tiêu huỷ theo quy định. Lực lượng Công an đã tham mưu UBND phường ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 cá nhân vi phạm với tổng số tiền phạt 4 triệu đồng.
Bí quyết giữ mái tóc đen mượt của Từ Hi Thái hậu từ xưa đến ngày nay hoàn toàn có thể áp dụng được.
Trong dòng chảy lịch sử Việt Nam, có một địa phương đặc biệt gắn liền với nhiều triều đại và các vị vua nổi tiếng. Đó là nơi nào?
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico nhất trí thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Slovakia lên "Đối tác Chiến lược". Đây là dấu mốc lịch sử trong quan hệ song phương, mở ra một chương mới trong hợp tác giữa Việt Nam và Slovakia, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.
Sáng ngày 14/4, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Hiệp hội CropLife Việt Nam tổ chức toạ đàm trực tuyến với chủ đề: “Quản lý, sử dụng drone: Những điều nhà nông cần biết”.
Sau bài phản ánh kịp thời của Báo Dân Việt về thực trạng lúa chín rục, đổ sập, khô quắt đầy đồng vì thiếu máy cắt, chính quyền và người dân địa phương đã tức tốc vào cuộc, giúp bà con vớt vát lại những hy vọng cuối cùng của vụ Đông Xuân đầy biến động.
Ở trận ra quân tại bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam đã dễ dàng giành chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia bằng lối chơi thêu hoa dệt gấm đẹp mắt.
Ngày 13/4, trao đổi với PV Dân Việt, ông Đinh Duy Hòa - Chủ tịch UBND xã Minh Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ cản trở thi công công trình chống sạt lở trên địa bàn, làm hư hỏng thiết bị đo đạc, khiến dự án phải gián đoạn.
Đà Nẵng cho phép 2.437 căn nhà ở tại dự án Làng Vân đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai, nhưng giới hạn cá nhân, tổ chức nước ngoài không được sở hữu sản phẩm.
Phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và người được tạm đình chỉ chấp hành án là hai nhóm đối tượng được xét đặc xá năm 2026, với điều kiện phải cải tạo tốt, hoàn thành nghĩa vụ dân sự và không gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.
Liên quan đến vụ ngộ độc ở Trường Tiểu học Bình Quới Tây, đã có 3 trường THCS trên địa bàn phải thông báo khẩn cấp dừng ăn bán trú.
Áp lực chốt lời gia tăng khiến nhóm cổ phiếu công nghệ quay đầu điều chỉnh trong phiên 13/4, chỉ số ngành giảm 1,07%. Dòng tiền rút mạnh khi hơn 734 tỷ đồng đổ vào các mã giảm, bỏ xa phía tăng, phản ánh tâm lý thận trọng trở lại.
Ở trận ra quân tại bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026, tiền đạo Lê Sỹ Bách toả sáng giúp U17 Việt Nam dễ dàng giành chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia.
Ngày 12/4/2026, tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng Xương Center (Quảng Xương Center) phối hợp cùng Danko Group - đơn vị đối tác phát triển dự án chính thức tổ chức Lễ khởi công dự án Danko The Country.
Khi tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh – đã chính thức khởi công vào ngày 12/4 – hoàn thành, khoảng cách giữa 2 trung tâm kinh tế lớn miền Bắc sẽ rút ngắn chỉ còn 23 phút di chuyển. Sở hữu nhà ga depot của tuyến đường sắt tỷ USD, Vinhomes Global Gate Hạ Long vươn mình trở thành một “Hà Nội mới” - thành phố kỳ quan kết nối toàn cầu bên vịnh di sản quốc tế, nơi dòng người, dòng tiền hội tụ, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ theo nhịp hạ tầng.
Chiều 13/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tổ chức rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương hai cấp.
Cuộc chiến không người lái trên chiến trường Ukraine đang chứng kiến bước ngoặt đáng chú ý khi Kiev dần giành lại ưu thế sau giai đoạn bị đánh giá là tụt hậu, tờ Euromaidanpress đưa tin.
Chiều 13/4, các đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Nguyễn Mạnh Quyền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này.
Ngày 17/4, 101 bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn TP.HCM đồng loạt cử y bác sĩ về 168 trạm y tế tuyến cơ sở để khám sức khoẻ cho người dân.
Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025–2030.
Công an TP Đà Nẵng triệt xóa tụ điểm tổ chức đánh bạc trá hình dưới dạng “giải đấu poker” tại khách sạn, phát hiện hàng chục người tham gia với số tiền giao dịch hơn 600 triệu đồng/ngày.
Chốt số lượng cầu thủ nhập tịch ở ĐT Việt Nam; ĐT Saudi Arabia sa thải HLV trước thềm World Cup; U15 nữ Việt Nam thi đấu liên tục tại Australia, tích lũy kinh nghiệm qua từng trận; M.U đón tin vui về Lisandro Martinez; Endrick lên chức bố ở tuổi 19.
Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 39 nhân sự.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030.
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giữ chức Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Chỉ sau 3 ngày mở hệ thống đăng ký tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2026, nhiều trường THPT tại Hà Nội đã ghi nhận lượng nguyện vọng vượt xa chỉ tiêu tuyển sinh.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối tham mưu, xây dựng hạ tầng số, nền tảng dữ liệu và hệ thống dùng chung, đồng thời theo dõi, giám sát việc triển khai trên toàn Thành phố.