Tin nóng: Cựu điệp viên Nga bị đầu độc đang hồi phục!

Tiểu Đào (Theo BBC) Thứ bảy, ngày 07/04/2018 10:33 AM (GMT+7)
Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal – mấu chốt chính của toàn bộ cuộc đối đầu căng thẳng giữa Nga và Anh cùng đồng minh – đã không còn trong tình trạng nguy kịch.
Bình luận 0

cuu-diep-vien-nga-bi-dau-doc-dang-hoi-phuc

Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia Skripal. Ảnh: Rex.

Theo các bác sĩ ở Bệnh viện Quận Salisbury, sau hơn một tháng điều trị, sức khỏe của ông Sergei Skripal đã có dấu hiệu tốt và đang “hồi phục nhanh chóng”. Trước đó, thông qua cảnh sát Anh, con gái ông là cô Yulia Skripal cũng đã thông báo rằng sức khỏe của cô rất ổn và cô sẽ sớm được ra viện.

Theo BBC, thông tin ông Skripal đang hồi phục đồng nghĩa với việc “hai nhân vật quan trọng nhất trong vụ tấn công đầu độc ở Salisbury đã có thể lên tiếng về vụ việc”.

“Họ có thể tiết lộ cho các nhà điều tra về hoạt động lần cuối cùng trước khi bất tỉnh hay liệu có bất kỳ mối đe dọa hoặc điều gì bất thường không?”, nhà báo James Landale của BBC phân tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Nga tại Anh đã đăng lên Twitter: “Tin tốt lành!”. Sau đó, cơ quan này còn đưa ra 1 tuyên bố chúc gia đình nhà Skripal “nhanh chóng khỏe mạnh”, đồng thời bày tỏ hi vọng rằng sự hồi phục của ông Skripal và con gái “sẽ đóng góp cho cuộc điều tra”.

“Chúng tôi tự tin rằng cuộc điều tra sẽ đi đến kết luận chứng minh mọi cáo buộc của chính phủ Anh nhằm vào Nga là vô năng”, Đại sứ quán Nga cho biết thêm.

Phục hồi dài lâu

Theo BBC, tuy có nguy cơ tử vong cao, việc bệnh nhân bị đầu độc thần kinh phục hồi không phải là một bất ngờ quá lớn. Các chất độc thần kinh như Sarin, VX và Novichok đều nhắm tới việc làm rối loạn chức năng của các nơ-ron thần kinh, bao gồm cả các nơ-ron kiểm soát hô hấp và nhịp tim bằng cách phá hoại một loại enzyme có tên acetylcholinesterase nằm ở đường liên kết giữa các nơ-ron thần kinh với nhau.

Tuy nhiên, qua thời gian, chất độc sẽ bị cơ thể chuyển hóa và đào thải. Trong khi đó, enzyme acetylcholinesterase mới sẽ được tao ra, thay thế enzyme cũ đã bị phá hoại. Vì vậy, vấn đề chính là liệu các bái sĩ có thể giữ cho bệnh nhân sống đủ lâu để quá trình này diễn ra hay không.

Với trường hợp của ông Sergei Skripal và con gái, các bác sĩ ở Bệnh viện Quận Salisbury có lẽ đã phải dùng đến máy trợ tim và ống thở nội khí quản, thuốc gốc atropine (một hợp chất độc có thể tìm thấy trong cây bạch anh và nhiều loại cây khác được dùng trong y tế để giãn cơ – PV) để hạn chế tác dụng của chất độc cũng như thuốc an thần để ngăn chặn co giật não. Hiện tại, vẫn chưa rõ não và trí nhớ của ông Sergei Skripal có bị tác động hay tổn thương gì không và bao giờ thì ông hồi phục hẳn được như con gái.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem