Tin sáng (1.11): FIFA mở ra cơ hội dự World Cup 2022 cho ĐT Việt Nam

Long Nguyên Thứ năm, ngày 01/11/2018 08:11 AM (GMT+7)
FIFA mở ra cơ hội dự World Cup 2022 cho ĐT Việt Nam; Malcom lên tiếng về tin đồn đòi ra đi; Neymar đối mặt 6 năm tù; HLV Lyon công khai chỉ trích Depay; Wenger không muốn đối đầu Arsenal; Mbappe bị "trảm" vì vô kỷ luật...
Bình luận 0

FIFA mở ra cơ hội dự World Cup 2022 cho ĐT Việt Nam

Phát biểu trong cuộc gặp gỡ với chủ tịch AFC tại Kuala Lumpur, Chủ tịch FIFA Infantino tiết lộ khả năng nâng tổng số đội lên 48 tại World Cup 2022. Điều này sẽ mở ra cơ hội làm nên lịch sử cho ĐT Việt Nam.

“Chúng tôi đã quyết định nâng tổng số đội tham dự World Cup từ 32 đội lên 48 đội vào năm 2026. Nhưng điều đó cũng có thể xảy ra vào năm 2022. Bạn biết tôi mà. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tại sao không nhỉ?”, báo chí Malaysia trích lời chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong cuộc gặp gỡ với Chủ tịch AFC Sheikh Salman Al Khalifa tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur vào ngày 31.10. Vị chủ tịch FIFA khẳng định, vấn đề này (nâng tổng số đội dự World Cup 2022 lên 48) sẽ được đưa ra quyết định vào đầu năm tới.

img

Malcom lên tiếng về tin đồn đòi ra đi

Malcom gia nhập Barca ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018 từ Bordeaux với mức phí 41 triệu euro. Cầu thủ sinh năm 1997 mới có vỏn vẹn 105 phút ra sân trên mọi đấu trường cho đội bóng xứ Catalan ở mùa giải 2018-2019.

Theo Mundo Deportivo, do không thể cạnh tranh suất đá chính trong sơ đồ chiến thuật của HLV Ernesto Valverde nên Malcom đã gặp riêng huấn luyện viên này để trao đổi. Cũng theo nguồn tin này, tiền vệ người Brazil đã yêu cầu được rời Nou Camp ở tháng 1/2019 nếu tiếp tục phải đánh bóng ghế dự bị.

Trước những thông tin mà Mundo Deportivo đăng tải, Malcom đã lên tiếng. Trên trang cá nhân Instagram chính thức của mình, anh viết: “Trước một số thông tin được đăng tải ở báo chí Tây Ban Nha, tôi muốn nói rõ rằng mình đến Barca với nhiều mục tiêu. Những người biết tôi đều hiểu rằng, tôi là một người thực sự quyết tâm”.

“Hiện tại, tôi đang hạnh phúc với những bước tiến của mình trong sự nghiệp. Gia đình tôi cũng đang dần ổn định cuộc sống ở thành phố này. Do đó, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để phát triển sự nghiệp của mình” - Malcom khẳng định.

img

Neymar đối mặt 6 năm tù

TheoLavanguardia (TBN), tòa án Tây Ban Nha đã quyết định điều tra lại vụ chuyển nhượng của Neymar từ Santos tới Barcelona hồi năm 2013. Nếu bị xác định có tội, ngôi sao người Brazil có thể nhận án tù từ 4-6 năm. Theo cáo buộc, đây là vụ chuyển nhượng trái luật vì cả 2 phía đều muốn trốn thuế.

img

HLV Lyon công khai chỉ trích Depay

Trong bài phỏng vấn trên RMC, HLV Bruno Genesio thừa nhận rất thất vọng và đã phê bình Memphis Depay trước toàn thể đội bóng. Lý do là ở trận gặp Angers cuối tuần qua, ngôi sao người Hà Lan đã ngấm ngầm chỉ trích ông Genesio vì phải ngồi dự bị.

img

Wenger không muốn đối đầu Arsenal

Chia sẻ trên SkySport, HLV Arsene Wenger khẳng định ông sẽ không ưu tiên trở lại Anh làm việc vì không muốn đối đầu với CLB Arsenal. Trước đó, Giáo sư tiết lộ sẽ trở lại công việc huấn luyện trong năm 2019.

img

Mbappe bị "trảm" vì vô kỷ luật

Theo tiết lộ của SportMail, tiền đạo Kylian Mbappe đã bị HLV Tuchel loại khỏi trận gặp Marseille cuối tuần qua vì đến muộn trong buổi tập trung trước trận. Rabiot cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Được biết, cả 2 đến muộn vì xem trận El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid.

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem