Tin thế giới: Đức tuyên bố bất ngờ về vấn đề Crimea

Minh Nhật Thứ hai, ngày 14/10/2019 20:00 PM (GMT+7)
Lãnh đạo Đức cáo buộc việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea là vi phạm luật pháp quốc tế và Đức sẽ không im lặng về vấn đề này trong các cuộc đối thoại với Nga.
Bình luận 0

img

Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer và nữ Thủ tướng Angela Merkel

Cụ thể, theo International, nữ Chủ tịch đảng Dân chủ Thiên chúa giáo Đức (CDU) kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Annegret Kramp-Karrenbauer đã thu hút sự chú ý của chính quyền và các chính trị gia khi tuyên bố sẽ không im lặng về việc sáp nhập bán đảo Crimea của Nga.  

"Đúng thế, chúng ta nên có mối quan hệ tốt đẹp với Nga. Nhưng luật pháp quốc tế đã bị vi phạm ở Crimea. Và Đức không được im lặng. Vi phạm là vi phạm, chúng ta nên xử lý mọi thứ đúng với bản chất của nó", bà Annegret Kramp-Karrenbauer đưa ra quan điểm của mình về việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014. 

Bán đảo Crimea được sáp nhập vào Nga vào tháng 3/2014, sau một cuộc trưng cầu dân ý, bất chấp sự phản đối của Ukraine và phương Tây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem