Tin thế giới: Thủ tướng Nga gửi cảnh báo lạnh người tới NATO

Minh Nhật Chủ nhật, ngày 20/10/2019 09:00 AM (GMT+7)
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Nga sẵn sàng đáp trả quân sự với những nỗ lực của NATO để xây dựng các căn cứ gần biên giới của Nga.
Bình luận 0

img

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev

"Chúng tôi là một quốc gia rộng lớn, chúng tôi là một quốc gia hạt nhân và tham vọng của NATO để đặt các căn cứ  trong vùng lân cận của chúng tôi rõ ràng không thể mang lại cho chúng tôi những cảm xúc tích cực. Chúng tôi đã luôn đáp trả và sẽ tiếp tục đáp trả về vấn đề này, cả về chính trị lẫn quân sự", ông Medvedev nói.

Thủ tướng Nga cũng cảnh báo NATO phải suy nghĩ kỹ trước khi lôi kéo thêm một số quốc gia vào nhóm. Ông nêu rõ: "Tất cả các nỗ lực lôi kéo các quốc gia đang có xung đột nội bộ vào NATO là vô cùng nguy hiểm".

NATO hay Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được thành lập vào năm 1949 là một liên minh quân sự hiện có 29 quốc gia thành viên. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem