Tin thế giới: Trump thề trả thù Pháp vì điều này

Minh Nhật Thứ bảy, ngày 27/07/2019 16:05 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump thề trả thù đề xuất của Pháp để áp thuế đối với các công ty công nghệ lớn của Mỹ bằng cách đánh thuế rượu vang Pháp.
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Macron

Tổng thống Donald Trump hôm 26/7 cảnh báo Pháp rằng, họ sẽ sớm phải đối mặt với sự trả đũa khi quyết định áp  thuế dịch vụ kỹ thuật số mà Mỹ tin rằng sẽ nhắm vào những "gã khổng lồ" công nghệ của nước này như Apple, Facebook, Amazon và Google. 

"Nếu có bất kì ai đánh thuế những công ty này, thì đó phải là Mỹ. Pháp đã tấn công vào các công ty của chúng ta và điều này là sai trái. Tôi đã nói với phía Pháp là họ không nên làm điều này, bởi nếu các vị làm điều đó tôi sẽ đánh thuế vào rượu vang của các vị", ông Trump tuyên bố hôm 26/7.

"Tôi luôn nói rượu vang Mỹ tốt hơn rượu vang Pháp!", ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh và nói thêm rằng, quyết định của Pháp là "dại dột".  

Theo Politico, Pháp đã xuất khẩu 3,2 tỉ euro (tương đương khoảng 3,6 tỉ USD) rượu vang sang Mỹ trong năm ngoái, theo Liên đoàn các nhà xuất khẩu rượu vang và rượu mạnh Pháp.

Những tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh 2 tuần trước, Thượng viện Pháp đã phê duyệt áp thuế 3% đối với dịch vụ kĩt huật số của  các công ty có doanh thu hơn 25 triệu euro tại Pháp và 750 triệu euro (tương đương 834 triệu USD) trên toàn thế giới. 

Luật mới có thể giúp nguồn thu ngân sách của Pháp bổ sung thêm 500 triệu euro (563 triệu USD)/năm, song có thể ảnh hưởng tới khoảng 30 doanh nghiệp, chủ yếu là các công ty Mỹ, nhưng cũng có cả các công ty Trung Quốc, Đức, Tây Ban Nha.

Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) khác, gồm Áo, Anh, Tây Ban Nha và Italy, cũng đã công bố kế hoạch đánh thuế dịch vụ kĩ thuật số của riêng mình.

Các quốc gia cho biết cần phải áp thuế vì các công ty internet lớn, đa quốc gia như Facebook và Amazon có thể đặt lợi nhuận ở các quốc gia có thuế thấp như Ireland, bất kể doanh thu bắt nguồn từ đâu.

Đầu tháng này, Mỹ đã đe dọa thuế quan đối với 4 tỉ USD giá trị hàng hoá bổ sung của EU, gồm rượu vang, phô mai và rượu whisky.

  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem