Tin tối (12/5): Bóng đá Malaysia bị ‘gậy ông đập lưng ông’ vì Việt Nam

Minh Tú Thứ ba, ngày 12/05/2020 20:11 PM (GMT+7)
Bóng đá Malaysia bị ‘gậy ông đập lưng ông’ vì Việt Nam; Inter Milan không đủ tiền giữ chân Lautaro Martinez; Joan Laporta tranh cử chức chủ tịch Barcelona; Moussa Dembele muốn đến M.U; Erling Haaland sẵn sàng gia nhập Real Madrid.
Bình luận 0

Bóng đá Malaysia bị 'gậy ông đập lưng ông' vì Việt Nam

Tin tối (12/5): Bóng đá Malaysia bị ‘gậy ông đập lưng ông’ vì Việt Nam - Ảnh 1.

Bóng đá Malaysia dậy sóng vì chính sách nhập tịch.

Với tham vọng đánh bại ĐT Việt Nam ở lượt trận tới vòng loại World Cup 2022 để chiếm ngôi đầu bảng G để hy vọng tiến vào vòng loại tiếp theo, LĐBĐ Malaysia (FAM) đã cho nhập tịch ồ ạt suốt thời gian qua. FAM vừa nhập tịch thành công cho cầu thủ gốc Kosovo, Liridon Krasniqi. Đây là cầu thủ thứ 8 nhập tịch Malaysia trong thời gian qua.

Dự kiến, cho trận đấu với Việt Nam sắp tới, HLV Tan Cheng Hoe sẽ có trong tay 8 cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, chính sách của FAM đang chịu tác dụng ngược. Cụ thể, những ngày qua, truyền thông và NHM Malaysia đã tẩy chay và phản đối kế hoạch nhập tịch ồ ạt của bóng đá nước này.

The Star, tờ báo nổi tiếng Malaysia vừa có bài viết phản đối kế hoạch của FAM với tiêu đề "Hãy để đội tuyển Malaysia là của người Malaysia". Tương tự, rất nhiều CĐV Malaysia cũng phản đối FAM. Những ngày qua, nhóm ultras của Malaysia đã giăng nhiều biểu ngữ trên đường phố với nội dung "Đội tuyển Malaysia phải là của người Malaysia" hay "Chúng tôi muốn đội tuyển Malaysia với 100% người Malaysia"…

Không chỉ có vậy, nhiều cầu thủ Malaysia cũng ấm ức vì chính sách nhập tịch của FAM đã hạn chế cơ hội lên tuyển và cống hiến cho đội tuyển quốc gia của họ. Đây rõ ràng là dấu hiệu bất ổn của Hổ Malaya trước trận đấu với Việt Nam.

Inter Milan không đủ tiền giữ chân Lautaro Martinez

Tin tối (12/5): Bóng đá Malaysia bị ‘gậy ông đập lưng ông’ vì Việt Nam - Ảnh 2.

Inter Milan khó giữ chân Lautaro Martinez

Theo tờ La Gazzetta dello Sport, Barcelona sẵn sàng trả Lautaro Martinez mức lương 10 triệu euro/năm để chiêu mộ tiền đạo người Argentina từ Inter Milan vào hè 2020. Về phía Inter Milan, đội bóng Italia không đủ tiềm lực để trả Lautaro Martinez mức lương này, vì thế rất khó thuyết phục chân sút 22 tuổi ở lại.

Joan Laporta tranh cử chức chủ tịch Barcelona

Tin tối (12/5): Bóng đá Malaysia bị ‘gậy ông đập lưng ông’ vì Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Joan Laporta (trái) và Pep Guardiola

Cựu chủ tịch Barcelona, Joan Laporta tuyên bố sẽ tham gia tranh cử chức chủ tịch đội bóng xứ Catalan vào năm 2021. Ông Joan Laporta tuyên bố sẽ đưa HLV Pep Guardiola trở lại Nou Camp.

Moussa Dembele muốn đến M.U

Tin tối (12/5): Bóng đá Malaysia bị ‘gậy ông đập lưng ông’ vì Việt Nam - Ảnh 4.

Dembele muốn đến M.U

Theo Metro, tiền đạo người Pháp của Lyon rất muốn gia nhập M.U vào hè 2020 thay vì chuyển đến Chelsea. Cả M.U và Chelsea đều muốn mua Moussa Dembele, chân sút mà CLB Lyon sẵn sàng bán vào hè này.

Giá Bruno Fernandes rơi xuống còn 20 triệu bảng

Tin tối (12/5): Bóng đá Malaysia bị ‘gậy ông đập lưng ông’ vì Việt Nam - Ảnh 5.

Bruno Fernandes

Chủ tịch Frederico Varandas của CLB Sporting Lisbon cho rằng do dịch Covid-19 nên giá trị của Bruno Fernandes giờ chỉ còn 20 triệu bảng. Cách đây 4 tháng, M.U đã chi 47 triệu bảng tiền mặt để mua tiền vệ người Bồ Đào Nha này từ đội bóng Bồ Đào Nha. Ngoài ra, M.U phải trả Sporting Lisbon thêm 21 triệu bảng thưởng nữa tùy thuộc vào thành tích của Bruno Fernandes.

Erling Haaland sẵn sàng gia nhập Real Madrid

Tin tối (12/5): Bóng đá Malaysia bị ‘gậy ông đập lưng ông’ vì Việt Nam - Ảnh 6.

Haaland sẽ gia nhập Real Madrid?

Alf Ingve Berntsen, thầy cũ của Erling Haaland ở Byrne FK cho rằng chân sút người Na Uy đã sẵn sàng chuyển đến đầu quân cho Real Madrid. Theo ông Alf Ingve Berntsen, ngôi sao hiện khoác áo Dortmund sẽ thành công ở Bernabeu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem