TIN TỐI (31.8): Người Thái coi thường Công Phượng ra mặt

Lê Quyết (tổng hợp) Thứ năm, ngày 31/08/2017 20:30 PM (GMT+7)
Người Thái coi thường Công Phượng ra mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc động viên U22 Việt Nam, Wenger từng từ chối dẫn dắt M.U, U22 Thái Lan nhận “cơn mưa tiền thưởng”, Sir Alex ủng hộ quyết định trừng phạt Coutinho của Liverpool, Andy Cole hiến kế để M.U vô địch Premier League… là những tin chính trong điểm tin thể thao tối 31.8.
Bình luận 0

Người Thái coi thường Công Phượng ra mặt

img

Dù có được 4 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo cho đồng đội để trở thành Vua phá lưới tại SEA Games 2017, nhưng tiền đạo Nguyễn Công Phượng lại không được truyền thông Thái Lan đánh giá cao. Hàng loạt những tờ thể thao như Four Four Two, Siam… tỏ ra coi thường “CP10” khi cho rằng anh còn non kinh nghiệm và có tâm lý thi đấu không ổn định.

Phóng viên BBC Sport chê Arsenal… nghèo

Phóng viên David Ornstein của BBC Sport cho rằng, Arsenal không có nhiều tiền để mua những cầu thủ lớn. Từ trước đến nay, “Pháo thủ” nổi tiếng là đội bóng keo kiệt trong việc mua sắm và trả lương cho cầu thủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc động viên U22 Việt Nam

img

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (hàng đầu tiên thứ 4 từ trái qua).

Mới đây, Thủ tướng nước Việt Nam - ông Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt đại diện ĐT nữ Việt Nam vừa giành HCV SEA Games 29 trở về. Tại đây, ông Phúc đã động viên và khen thưởng các nữ cầu thủ. Ngoài ra, vị quan chức 63 tuổi cũng dặn dò HLV Mai Đức Chung và lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam (VFF) động viên các cầu thủ U22 Việt Nam vượt qua thất bại để trưởng thành, thi đấu tốt ở các giải châu lục sắp tới.

U22 Thái Lan nhận “cơn mưa tiền thưởng” 

Sau khi vượt qua nước chủ nhà U22 Malaysia để giành tấm HCV bộ môn bóng đá nam SEA Games 29, các cầu thủ U22 Thái Lan đã được tận hưởng cảm giác “ngập” trong tiền thưởng. Cụ thể, mỗi cầu thủ sẽ nhận được 200.000 baht (hơn 130 triệu đồng) từ quỹ phát triển thể thao quốc gia. LĐBĐ Thái Lan (FAT) và Trưởng đoàn Watanya Wongopasi thưởng cho đội 2 triệu baht (hơn 1,3 tỷ đồng). Trước đó tại vòng bảng khi đánh bại U22 Việt Nam 3-0 họ cũng nhận được 1 triệu baht (gần 700 triệu đồng). Bên cạnh đó, FAT cũng nhận được 14 triệu baht (hơn 9,5 tỷ) từ các đơn vị tài trợ. Hiện FAT đang cân đối để chia sẻ phần thưởng cho hai đội bóng đá nam, nữ và futsal nam, nữ.

Wenger từng từ chối dẫn dắt M.U

img

Cựu Chủ tịch M.U - Martin Edwards tiết lộ, “Quỷ đỏ” đã từng liên hệ mời HLV Arsenal Wenger về dẫn dắt đội bóng hồi năm 2002 nhưng bất thành. Đó là thời điểm mà HLV Sir Alex Ferguson từng tuyên bố sẽ nghỉ hưu vào cuối mùa giải, nhưng cuối cùng ông đã thay đổi quyết định.

Hậu SEA Games 29, người Malaysia hành động kỳ quặc

Trả lời phỏng vấn trên AFP, Chủ tịch Liên đoàn thể thao Đông Nam Á - Tunku Imran Tunku Ja’afar cho rằng Kuala Lumpur 2017 là giải đấu thật sự tuyệt vời, đáng nhớ và hùng vĩ. Điều đặng biệt ông này chính là người Malaysia. Trước đó, kỳ SEA Games này bị nhiều người giễu cợt là thiếu chuyên nghiệp và xứng đáng tệ nhất lịch sử.

Sir Alex ủng hộ quyết định trừng phạt Coutinho của Liverpool

img

Sir Alex Ferguson đã bày tỏ sự cảm thông tới Liverpool vì trường hợp "nổi loạn" của tiền vệ Philippe Coutinho. Cho đến thời điểm này, tuyển thủ Brazil vẫn chưa ra sân một trận nào cho “The Kop”. Được biết, Coutinho đã đệ đơn lên Ban Lãnh đạo CLB để được tới Barcelona nhưng đã bị thẳng thừng từ chối. “Tôi nghĩ cách thức quản lý là điều quan trọng nhất vào thời điểm hiện tại. Là một HLV, bạn cần phải dạy dỗ cầu thủ của mình sao cho họ có trách nhiệm về mọi việc. Trong trường hợp của Liverpool, tôi nghĩ họ có công lớn để Coutinho có được như ngày hôm nay. Vì vậy tôi sẽ rất thất vọng nếu rơi vào tình cảnh của họ lúc này”, Sir Alex phát biểu.

Luis Nani bất ngờ cập bến Lazio

Thông qua trang Twitter, CLB Lazio đã thông báo về việc họ chiêu mộ thành công tiền vệ Luis Nani. Hiện tại, thông tin chi tiết về bản giao kèo này chưa được tiết lộ. Tuy nhiên có nguồn tin cho biết đội bóng chủ sân Olimpico phải chi 15 triệu euro để thuyết phục Valencia “nhả” người.

Andy Cole hiến kế để M.U vô địch Premier League

img

Cựu danh thủ Andy Cole cho rằng, M.U sẽ vô địch Premier League mùa này nếu tiếp tục gieo rắc nỗi sợ tại sân Old Trafford như mùa giải năm ngoái. Mùa trước, “Quỷ đỏ” hòa đến 10 trận trên sân nhà tại Premier League nên chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6. Tuy nhiên, sang đến mùa giải 2017-2018, nửa đỏ thành Manchester đang sở hữu phong độ rất ấn tượng với 3 chiến thắng liên tiếp, ghi 10 bàn và không để lọt lưới lần nào.

“Nếu Man City thực sự muốn mua thì Arsenal khó giữ chân Sanchez”

Tiền vệ Kevin De Bruyne cho biết, Arsenal sẽ rất khó giữ chân tiền đạo Alexis Sanchez nếu Man City thực sự muốn mua. Thời gian gần đây rộ lên tin đồn “The Citizens” đang theo đuổi tuyển thủ Chile.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem