Tỉnh Bình Dương xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 4.000 người dân

Văn Dũng Thứ năm, ngày 01/07/2021 07:03 AM (GMT+7)
Sau khi phát hiện có 81 công nhân của Công ty Wanek 2 mắc Covid-19 trong một ngày, ngành y tế tỉnh Bình Dương đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 4.000 người dân sống tại khu nhà ở xã hội gần đó.
Bình luận 0

Tối 30/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (CDC Bình Dương) phối hợp lực lượng chức năng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 4.000 người dân đang sinh sống tại chung cư Nhà ở xã hội Becamex Hoà Lợi (phường Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một).

Chung cư Nhà ở xã hội Becamex Hoà Lợi có vị trí gần với Công ty TNHH Gỗ Kỹ nghệ Wanek 2 (Công ty Wanek 2, Khu công nghiệp VSIP 2), nơi vừa phát hiện có 81 công nhân mắc Covid-19 trong ngày 30/6.

Theo đánh giá của ngành y tế tỉnh Bình Dương, trong đợt dịch thứ 4, tính đến 14h ngày 30/6, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có hơn 400 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Nhiều ổ dịch trên địa bàn của tỉnh có biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh.

Nhiều trường hợp F0, F1... liên quan ổ dịch trên được lực lượng chức năng đánh giá là vẫn còn trong các khu nhà trọ, nhà ở tập thể của công nhân chưa được phát hiện.

Bình Dương xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 4.000 người dân  - Ảnh 1.

Hơn 4.000 người dân sống tại chung cư Nhà ở xã hội Becamex Hoà Lợi đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngay trong đêm. (Ảnh: Văn Dũng)

Trong đợt xét nghiệm đồng loạt vào tối 30/6, lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu xét nghiệm gộp với hơn 4.000 người. Rất đông tình nguyện viên, sinh viên ngành y đã được tăng cường để hỗ trợ kịp thời công tác lấy mẫu xét nghiệm.

Theo ghi nhận, mặc dù tối muộn nhưng nhiều người dân vẫn tích cực hợp tác, xếp hàng để phối hợp với lực lượng chức năng lấy mẫu. Công tác lấy mẫu được thực hiện khẩn trương, xuyên đêm.

Bình Dương xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 4.000 người dân  - Ảnh 2.

Người dân được hướng dẫn ngồi xếp hàng, giữ khoảng cách và chờ đến lượt để lấy mẫu xét nghiệm. (Ảnh: Văn Dũng)

Chiều 30/6, Bộ Y tế công bố Bình Dương có thêm 81 ca mắc Covid -19 trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc Covid-19 từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 407 ca.

Tất cả 81 ca mắc mới là công nhân Công ty TNHH Gỗ Kỹ nghệ Wanek 2 (Công ty Wanek 2, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một), trong khu vực phong toả của Công ty.

 Các ca bệnh này tập trung ở 19 khu nhà trọ tại phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một; phường Phú Chánh và Vĩnh Tân của TX.Tân Uyên; phường Hòa Lợi, TX.Bến Cát. Liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại các Công ty Wanek  đến nay đã ghi nhận 99 trường hợp mắc Covid-19.

Bình Dương xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 4.000 người dân  - Ảnh 4.

Những em bé đi cùng bố mẹ để thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại nơi mình sinh sống. (Ảnh: Văn Dũng)

Bình Dương xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 4.000 người dân  - Ảnh 5.

Mặc dù còn rất nhỏ, nhưng nhiều em bé đã ngồi rất ngoan ngoãn để cho lực lượng y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Văn Dũng)

Bình Dương xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 4.000 người dân  - Ảnh 6.

Trước khi bước vào lẫy mẫu, người dân phải cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc cho lực lượng y tế. (Ảnh: Văn Dũng)

Bình Dương xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 4.000 người dân  - Ảnh 7.

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, người dân được hướng dẫn về nhà và hạn chế ra đường nếu không có việc cần thiết. (Ảnh: Văn Dũng)

Bình Dương xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 4.000 người dân - Ảnh 8.

Các mẫu gộp sẽ được gửi về CDC Bình Dương để thực hiện việc xét nghiệm RT - PCR. (Ảnh: Văn Dũng)

Bình Dương xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 4.000 người dân  - Ảnh 8.

Rất đông tình nguyện viên, sinh viên ngành y được điều động đến để hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm xuyên đêm, tất cả đều cố gắng và thể hiện quyết tâm chống dịch Covid-19. (Ảnh: Văn Dũng)

Như vậy, tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 407 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng (24 trường hợp được phát hiện khi đến khám tại các cơ sở y tế, 195 trường hợp phát hiện trong các khu cách ly tập trung và 188 trường hợp phát hiện trong các khu phong tỏa). Dịch bệnh đã xuất hiện ở 32 công ty, xí nghiệp và hàng chục khu nhà trọ công nhân.

Tổng số bệnh nhân trong đợt dịch này là 409 (gồm 407 trường hợp trong cộng đồng, 1 chuyên gia nước ngoài, 1 ca tái dương tính sau khi hoàn thành điều trị tại Khánh Hòa). Có 4 bệnh nhân đã hồi phục. Số bệnh nhân đang còn điều trị 405 bệnh nhân. Có 3 bệnh nhân tiên lượng nặng phải thở máy, 3 bệnh nhân thở oxy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem