Phú Thọ là tỉnh duy nhất cả nước có 3 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022

Hoan Nguyễn Thứ hai, ngày 29/08/2022 19:29 PM (GMT+7)
3 nông dân tỉnh Phú Thọ đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022” là những nhân tố tích cực đi đầu trong đổi mới mô hình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của tỉnh Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung.
Bình luận 0

Khởi nghiệp, làm giàu từ chính mảnh đất quê hương 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã công bố danh sách 100 "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022". Trong đó, Phú Thọ là tỉnh duy nhất cả nước có 3 nông dân đạt danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022", gồm: ông Đỗ Quốc Thuận, ông Nguyễn Khắc Hiếu và ông Nguyễn Ngọc Ánh.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1990, ở khu 3, xã Minh Lương, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) với mô hình sản xuất, kinh doanh đũa thu nhập khoảng 2 tỷ đồng/năm. Đồng thời, mỗi năm, cơ sở sản xuất đũa của ông Ánh tạo việc làm ổn định cho trên 100 lao động; thường xuyên hướng dẫn, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh cho 25 lao động; giúp đỡ 8 hộ gặp khó khăn về vốn. 

Không chỉ phát triển kinh tế giỏi, ông Ánh luôn tích cực tham gia ủng hộ các phong trào thi đua của khu, xã phát động; đặc biệt là quyên góp, ủng hộ các quỹ vì người nghèo, nhân đạo tại địa phương.

Phú Thọ: Tỉnh duy nhất cả nước có 3 nông dân đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022” - Ảnh 1.

Mô hình sản xuất đũa xuất khẩu của hộ ông Nguyễn Ngọc Ánh cho thu lợi nhuận gần 2 tỷ đồng/năm. Tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 100 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 6 triệu đồng/tháng. Ảnh: Hoan Nguyễn

Với những nỗ lực cố gắng của bản thân và gia đình, ông Nguyễn Ngọc Ánh nhiều năm liền đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện và được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022".

Ông Đỗ Quốc Thuận (SN 1972, khu Đồng Phú, xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) với mô hình kinh tế trang trại gồm hơn 200ha rừng, kết hợp nuôi hàng trăn con lợn, bò… Bình quân, mỗi năm mô hình kinh tế trang trại ông Thuận trừ chi phí cho thu nhập hơn 2 tỷ đồng; riêng năm 2021 đạt hơn 4 tỷ đồng từ khai thác gỗ rừng và bò thịt, bò giống. 

Trong quá trình phát triển sản xuất, mô hình trang trại của ông Thuận đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động thời vụ; thường xuyên 10 lao động với mức thu nhập từ 7-7,5 triệu đồng/tháng.

Đồng thời, tích cực ủng hộ hỗ trợ các hộ nghèo ở địa phương như xóa nhà tạm, đóng góp kinh phí hỗ trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, các hoạt động xã hội khác. Với những nỗ lực cố gắng của bản thân và gia đình, ông Thuận được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2011-2014"; được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng danh hiệu "Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương giai đoạn 2012-2016" và mới đây là "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022".

Nông dân xuất sắc vừa sản xuất giỏi, vừa làm tốt công tác xã hội

Ông Nguyễn Khắc Hiếu (SN 1973, ở xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Chí Hưng với mô hình sản xuất gạch Tuynel tại xã Lương Lỗ, mang lại thu nhập hơn 4 tỷ đồng/năm.

Ông Hiếu cho biết, năm 2018-2019, công ty đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất 40 tỷ, chuyển đổi công nghệ từ lò nung kiểu đứng sang công nghệ gạch nung Tuynel; đưa robot, dây chuyền tự động hóa vào sản xuất, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả kinh tế. 

Phú Thọ: Tỉnh duy nhất cả nước có 3 nông dân đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022” - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu là điển hình trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, góp phần tích cực giải quyết các vấn đề an sinh xã hội cho địa phương. Ảnh: Hoan Nguyễn.

Cơ sở sản xuất gạch của ông Hiếu tạo việc làm cho 40-50 lao động, thu nhập ổn định từ 8-10 triệu đồng/tháng. Công ty cũng tích cực ủng hộ xây dựng nông thôn mới, đóng góp, ủng hộ các quỹ do địa phương phát động lên đến hơn 200 triệu đồng/năm. 

Với thành tích đạt được, ông Hiếu được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2011-2014; được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng danh hiệu "Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương giai đoạn 2012-2016", mới đây là "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022" và nhiều thành tích cấp tỉnh, huyện khác.

Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ cho biết, Phú Thọ là tỉnh duy nhất cả nước có 3 nông dân được vinh danh "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022". 

Cả 3 nông dân được vinh danh đều là những người rất xứng đáng, là những bông hoa đẹp trong các phong trào thi đua lớn của Hội Nông dân Việt Nam, trong đó trọng tâm là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững".

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ huy động các nguồn lực về con người, vốn, dịch vụ, hỗ trợ kỹ thuật và dạy nghề, cùng với những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, doanh nghiệp tập trung xây dựng thành công những mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh ở quy mô hàng hóa, sản xuất tập trung, đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. 

Chắc chắn, trong quá trình thực hiện, những "Nông dân Việt Nam xuất sắc" là những nhân tố tích cực đi đầu trong đổi mới mô hình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của tỉnh Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung. 

Nhờ sự nhanh nhạy, nắm bắt diễn biến, xu hướng những bất lợi mà không ít "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022" đã có giải pháp tốt hoặc chuyển đổi kịp thời để hạn chế rủi ro, thiệt hại về kinh tế. 3 nông dân tại Phú Thọ đạt danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022" là những tấm gương điển hình về sự năng động sáng tạo trong phát triển kinh tế, đã tạo ra chuỗi giá trị hàng hóa, hướng đến mục tiêu phát triển nền nông nghiệp bền vững, chất lượng cao.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem