Toạ đàm 30 năm đổi mới về phát triển văn hoá

Thứ sáu, ngày 28/03/2014 10:34 AM (GMT+7)
Sáng 27.3, Bộ VHTTDL đã tổ chức tọa đàm tổng kết lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam.
Bình luận 0
GS Tô Ngọc Thanh- Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nêu ví dụ: Việc xây dựng nhà rông văn hóa hiện nay là không thực tế, nhà rông là một phần tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên chứ không phải là nơi trưng bày. Bên cạnh đó, chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian thẳng thắn: “Hãy trả lại văn hóa của nhân dân cho nhân dân chứ không phải lấy văn hóa đại chúng để áp đặt”.

Họa sĩ Trần Khánh Chương- Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam thì cho rằng, trong dự thảo văn bản tổng kết lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam hơi thiếu tính thực tiễn.

Việc thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa không thực tế, chính sách nhuận bút hiện hành chưa đủ để văn nghệ sĩ sống được bằng nhuận bút. Không thể duy trì mãi quan niệm, văn nghệ sĩ là để phục vụ, trong khi họ vẫn phải sống, phải nuôi gia đình họ.

Hà Thu (Hà Thu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem