Top 10 cầu thủ ra mắt ở tuổi 16: Choáng với Mbappe và Seedorf

Tú Phạm Thứ bảy, ngày 31/08/2019 16:10 PM (GMT+7)
Ansu Fati đã đá trận đầu tiên cho đội 1 Barcelona ở tuổi 16 và 298 ngày trong trận thắng Betis (26/8). Trước ngôi sao đầy triển vọng này từng có 10 cầu thủ nổi tiếng ra mắt ở tuổi 16. Tất cả đều trở thành những ngôi sao hàng đầu thế giới sau đó.
Bình luận 0

img

Mbappe ra mắt ở tuổi 16, 11 tháng và 12 ngày vào tháng 2/2015 trong trận Monaco hòa Caen. 3 năm sau đó, ngôi sao người Pháp vô địch World Cup 2018.

img

Eden Hazard ra mắt vào tháng 11/2007 ở tuổi 16, 10 tháng và 17 ngày ở trận Lille thắng Nancy 2-0. Real Madrid vừa biến Hazard trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử đội bóng này khi chi 101 triệu euro mua tuyển thủ Bỉ từ Chelsea.

img

Rooney đá trận chính thức đầu tiên vào tháng 8/2002 khi mới 16 tuổi, 9 tháng và 24 ngày ở trận Everton hòa Tottenham 2-2. Rời Everton gia nhập M.U, tiền đạo người Anh trở thành huyền thoại của “Quỷ đỏ”.

img

Andrea Pirlo đá trận ra mắt Brescia vào tháng 5/1995 khi mới 16 tuổi và 2 ngày ở trận thua Reggiana. Sau đó Pirlo chuyển đến Inter Milan, AC Milan và Juventus và trở thành 1 phần lịch sử của Rossoneri và “Lão bà”.

img

Paolo Maldini đá trận đầu tiên cho Milan khi mới 16 tuổi, 6 tháng và 25 ngày ở trận hòa Udinese vào tháng 1/1985. Paolo Maldini được coi là 1 trong những hậu vệ vĩ đại nhất lịch sử.

img

Francesco Totti đá trận đầu tiên cho AS Roma vào tháng 3/1993 khi 16 tuổi, 6 tháng và 1 ngày ở trận thắng Brescia. Huyền thoại bóng đá Italia đã gắn bó trọn sự nghiệp với Roma trước khi giải nghệ.

img

Nicolas Anelka ra mắt PSG ở trận hòa Monaco vào tháng 2/1996 ở tuổi 16, 10 tháng và 24 ngày. Một năm sau đó Anelka gia nhập Arsenal và giành cú ăn 3 với “Pháo thủ” (Siêu Cúp Anh, FA Cup và Premier League) ở mùa 1997/98.

img

Arjen Robben đá trận đầu tiên cho Groningen vào tháng 12/2000. Sau đó, ngôi sao Hà Lan chuyển đến hàng loạt đội bóng lớn là Chelsea, Real Madrid và trở thành huyền thoại của Bayern Munich.

img

Clarence Seedorf đá trận ra mắt Ajax vào tháng 11/1992 ở tuổi 16, 7 tháng và 27 ngày.  Cựu tiền vệ Hà Lan vô địch Champions League 4 lần trong sự nghiệp với 3 đội bóng khác nhau là Ajax, Real Madrid và AC Milan.

img

Ruud Gullit ra mắt HFC Haarlem vào tháng 8/1979 khi mới 16 tuổi, 11 tháng và 18 ngày. Huyền thoại bóng đá Hà Lan tỏa sáng ở Milan (vô địch Serie A 3 lần, vô địch Champions League 2 lần), đồng thời cùng “Cơn lốc da cam” vô địch Euro 1988.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem