Top 4 nhân tố mới đáng kỳ vọng của Việt Nam ở AFF Cup 2020

Minh Tú Chủ nhật, ngày 05/12/2021 13:10 PM (GMT+7)
Trong danh sách đăng ký 30 cầu thủ của ĐT Việt Nam, có 13 cầu thủ lần đầu tham dự AFF Cup. Dưới đây là 4 nhân tố được kỳ vọng nhất.
Bình luận 0

1. Nguyễn Hoàng Đức

Hoàng Đức thuộc lứa cầu thủ từng tham dự VCK U20 thế giới năm 2017. Hai năm sau, sự nghiệp của tiền vệ này đã lên như diều gặp gió sau khi cùng Viettel giành chức vô địch V.League. Cũng trong năm 2019, Hoàng Đức đã gây ấn tượng mạnh trong hành trình đưa U23 Việt Nam tới tấm HCV lịch sử ở SEA Games.

Top 4 nhân tố mới đáng kỳ vọng của Việt Nam ở AFF Cup 2020 - Ảnh 1.

Hoàng Đức hứa hẹn sẽ tạo ra sự khác biệt ở AFF Cup 2020. Ảnh: SPORT

Ở ĐTQG, Hoàng Đức cũng dần khẳng định được mình và hiện đã trở thành lựa chọn tối ưu của HLV Park Hang-seo ở trung tâm hàng tiền vệ. Thậm chí, ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, tiền vệ của Viettel là nhân tố gây ấn tượng nhất của ĐT Việt Nam. Đây còn là mũi công đáng gờm của ĐT Việt Nam với các cú dứt điểm ngoài vòng cấm.

2. Hồ Tấn Tài

Tấn Tài hiện chỉ là lựa chọn số 2 của HLV Park Hang-seo ở vị trí hậu vệ phải, sau Văn Thanh. Nhưng mỗi khi được trao cơ hội, hậu vệ của Bình Dương đều gây ấn tượng nhờ khả năng hỗ trợ tấn công rất ấn tượng. Ở trận gặp Trung Quốc thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022, sau khi vào sân, Tấn Tài đã ghi bàn thắng đẹp mắt cho ĐT Việt Nam.

Top 4 nhân tố mới đáng kỳ vọng của Việt Nam ở AFF Cup 2020 - Ảnh 2.

Tấn Tài là hậu vệ có khả năng tấn công tốt nhất ở ĐT Việt Nam. Ảnh: SPORT

Ở AFF Cup 2020, với lịch thi đấu dày đặc, Tấn Tài có thể sẽ được HLV Park Hang-seo trao cơ hội. Đây là vũ khí rất đáng thử với ĐT Việt Nam, nhất là khi hậu vệ này thi đấu rất ăn ý với Tiến Linh, đồng đội cũ của anh ở Bình Dương.

3. Nguyễn Tuấn Anh

Trưởng thành cùng lứa với Công Phượng và Xuân Trường, nhưng Tuấn Anh không may mắn vì mất thời gian dài để điều trị chấn thương. Đây cũng là lý do khiến tiền vệ của HAGL không thể tham dự 2 kỳ AFF Cup gần nhất (2016 và 2018).

Top 4 nhân tố mới đáng kỳ vọng của Việt Nam ở AFF Cup 2020 - Ảnh 3.

Tuấn Anh đứng trước cơ hội giành danh hiệu đầu tiên ở ĐTVN. Ảnh: VNE

Nhưng hiện tại, Tuấn Anh đã trở lại mạnh mẽ. Thậm chí, anh còn trở thành lựa chọn ưu tiên của HLV Park Hang-seo ở trung tâm hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam. Trong lần đầu tiên tham dự AFF Cup, tiền vệ của HAGL rất hứng khởi. Anh rất muốn cùng ĐT Việt Nam nâng cao cúp vô địch Đông Nam Á sau khi đã bỏ lỡ cơ hội này cách đây 3 năm.

4. Lê Văn Xuân

Ở tuổi 22, Văn Xuân là 1 trong những cầu thủ trẻ được HLV Park Hang-seo ươm cho SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022. Ở vòng loại U23 châu Á, hậu vệ của Hà Nội đã gây ấn tượng mạnh với khả năng hỗ trợ tấn công cực tốt bên hành lang trái. Anh chính là người đã ghi bàn ở trận mở màn với Đài Loan.

Top 4 nhân tố mới đáng kỳ vọng của Việt Nam ở AFF Cup 2020 - Ảnh 4.

Văn Xuân cần nắm lấy cơ hội. Ảnh: SPORT

Ở AFF Cup 2020, do Văn Hậu không thể tham dự vì chấn thương, Văn Xuân hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí với Hồng Duy. Lợi thế của hậu vệ 22 tuổi này là sự kết dính rất tự nhiên với nhiều tuyển thủ thuộc biên chế Hà Nội như Duy Mạnh, Đình Trọng, Thành Chung, Quang Hải hay Đức Huy…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem