Top 5 mục tiêu chuyển nhượng khả thi nhất của "đại gia" Newcastle

Thứ tư, ngày 13/05/2020 21:10 PM (GMT+7)
Ông chủ người Ả Rập - Mohammed bin Salman gần như sẽ sở hữu Newcastle United trong mùa giải tới và lúc này đây CLB này đang nhắm đến những cầu thủ tiềm năng. Hãy cùng điểm qua 5 mục tiêu chuyển nhượng khả thi nhất của "đại gia" Newcastle.
Bình luận 0

5. Leonardo Bonucci (Juventus)

Top 5 mục tiêu chuyển nhượng khả thi nhất của "đại gia" Newcastle - Ảnh 1.

Newcastle nên cân nhắc chiêu mộ Leonardo Bonucci.

Trung vệ 33 tuổi có nhiều kinh nghiệm thi đấu trong sự nghiệp. Việc khoác áo những CLB hàng đầu như Juventus hay AC Milan giúp anh tạo đươc tên tuổi và nếu Newcastle cân nhắc thì Bonucci là lựa chọn không hề tồi.

Mặt khác, mặt bằng chung của các cầu thủ trẻ, nhất là những người chơi ở vị trí trung vệ đang không thực sự tốt. Bonucci có đầy đủ những thứ mà "Chích chòe" cần để tái xây dựng đội bóng, anh có thể chỉ huy hàng thủ trong mùa giải tới.

4. Andre Onana (Ajax)

Có tin đồn về việc Barcelona đang muốn đưa Onana trở lại Camp Nou. Đây là một trong những cầu thủ hiếm hoi trưởng thành từ lò đào tạo La Masia và thành công ở Hà Lan.

Onana gây ấn tượng khi cùng Ajax tiến sâu ở Champions League mùa trước. Ở tuổi 24, anh cũng là thành viên quan trọng của đội tuyển Cameroon. Newcastle cần một thủ môn đủ chắc chắn trong khung gỗ và việc lôi kéo Onana đến Ngoại hạng Anh là cần thiết.

3. Florian Thauvin (Marseille)

Không phải những tên tuổi hàng đầu ở hàng công, Newcastle cần những người có đủ năng lực và chơi bóng ổn định, đó có thể là Florian Thauvin. Cầu thủ người Pháp từng thi đấu cho Newcastle mùa giải 2015/16 và sau đó chuyển sang Marseille.

Tại đây, anh chơi 153 trận đấu trên mọi đấu trường và ghi được 63 bàn thắng, một hiệu suất khá ấn tượng với một cầu thủ chạy cánh. Thauvin đã 27 tuổi, đó là độ tuổi vừa đủ chín chắn để gánh vác hàng công Newcastle.

2. Phil Foden (Man City)

Hầu hết các CLB tại Ngoại hạng Anh đều cố gắng sở hữu những cầu thủ người Anh chất lượng nhất, một phần vì quy định của BTC giải đấu. Foden là cái tên sáng giá mà nhiều đội bóng muốn theo đuổi. Newcastle có thể cân nhắc chi đậm cho thương vụ này.

Foden năm nay mới 19 tuổi và thi đấu đỉnh cao cho Man City trong 3 mùa giải qua. Anh có đầy đủ tài năng cũng như tố chất để lĩnh xướng hàng tiền vệ Newcastle trong tương lai.

1. Andrea Belotti (Torino)

Top 5 mục tiêu chuyển nhượng khả thi nhất của "đại gia" Newcastle - Ảnh 2.

Andrea Belotti có thể phù hợp với Newcastle.

Joelinton có lẽ là một tiền đạo tốt, nhất là ở việc hỗ trợ phòng ngự. Tuy nhiên, để vươn lên top đầu của giải Ngoại hạng Anh, Newcastle cần những tay săn bàn thực thụ.

Belotti có thể là cái tên vừa đủ tầm để chơi bóng tại St. James’ Park trong mùa tới. Năm nay mới 26 tuổi, tiền đạo người Ý đã chơi cho Torino trong 5 mùa giải và hầu như mùa nào anh cũng ra sân đều đặn. Trải qua 179 trận đấu trên mọi đấu trường, Belotti ghi được 85 bàn thắng. Đó là cơ sở để anh được nhiều CLB lớn tại châu Âu để mắt, trong đó có Newcastle.

(Hà Huy - theo 90mins)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem