Top 5 ngôi sao vắng mặt tại World Cup 2022: Có Salah, Ibrahimovic

Minh Chí Thứ năm, ngày 31/03/2022 16:10 PM (GMT+7)
Tại World Cup 2022 diễn ra ở Qatar từ 21/11 tới, những ngôi sao như Mohamed Salah, Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic, Pierre-Emerick Aubameyang hay Marco Verratti đều không có cơ hội tham dự.
Bình luận 0

Mohamed Salah (Ai Cập)

Top 5 ngôi sao vắng mặt tại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Salah không thể góp mặt ở World Cup 2022. Ảnh: Getty.

Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Phi, Ai Cập giành chiến thắng 1-0 trước Senegal trên sân nhà nhờ pha lập công của Saliou Ciss vào phút thứ 4. Trong trận lượt về trên sân khách, đội bóng của Salah thua đối thủ 0-1. Boulaye Dia là tác giả của bàn thắng duy nhất ở phút thứ 3.

Kết quả 1-0 nghiêng về Senegal khiến đôi bên phải thi đấu luân lưu để phân định thắng bại. Trên loạt đá luân lưu, Ai Cập để thua 1-3. Salah là 1 trong 3 cầu thủ đá hỏng 11m bên phía "The Pharaohs". Kết quả này giúp Senegal giành vé tới Qatar, còn Mohamed Salah và các đồng đội phải xem giải đấu… qua TV.

Erling Haaland (Na Uy)

Top 5 ngôi sao vắng mặt tại World Cup 2022 - Ảnh 2.

Haaland vẫn chưa 1 lần được "hít thở" bầu không khí World Cup. Ảnh: Getty.

Na Uy nằm ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu cùng với Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Montenegro, Latvia và Gibraltar. Thành tích của đội bóng Bắc Âu là thắng 5, hòa 3, thua 2 trận (ghi 15 bàn và lọt lưới 8 bàn).

Kết thúc 10 trận bảng G, Na Uy đứng thứ 3 với 18 điểm, kém đội đầu bảng Hà Lan 5 điểm và thua đội xếp thứ 2 Thổ Nhĩ Kỳ 3 điểm. Điều đó khiến Erling Halaand và các đồng đội không thể lọt vào vòng play-off.

Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển)

Top 5 ngôi sao vắng mặt tại World Cup 2022 - Ảnh 3.

Ibrahimovic tan giấc mơ dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Ảnh: Getty.

Ở tuổi 40, World Cup 2022 là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà Zlatan Ibrahimovic có cơ hội được tham dự. Tại bảng B vòng loại khu vực châu Âu, Thụy Điển có được 15 điểm sau 8 trận, đứng vị trí thứ 2, kém Tây ban Nha 4 điểm.

Bước vào trận bán kết nhánh B, Thụy Điển nhọc nhằn vượt qua CH Czech sau 120 phút với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Robin Quaison vào phút 110.

Thế nhưng, bước vào trận đấu quyết định với Ba Lan để tranh vé tới Qatar, Thụy Điển thất thủ 0-2 trước Ba Lan. Robert Lewandowski (49' pen) và Piotr Zielinski (72') là những người tỏa sáng để chấm dứt giấc mơ dự World Cup 2022 của Ibrahimovic và các đồng đội.

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

Top 5 ngôi sao vắng mặt tại World Cup 2022 - Ảnh 4.

Aubameyang và các đồng đội gây thất vọng ở vòng loại. Ảnh: Getty.

Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi, Gabon nằm ở bảng F cùng Ai Cập, Libya và Angola. Thành tích của Aubameyang và các đồng đội sau 6 lượt trận là thắng 2, hòa 1 và thua tới 3 trận (ghi 7 bàn và để lọt lưới 8 bàn).

Kết quả đó khiến Gabon chỉ xếp thứ 2 với 7 điểm, kém đội đầu bảng Ai Cập tới 7 điểm. Vì vậy, họ không thể lọt vào vòng loại thứ 3 và sớm phải chấm dứt giấc mơ World Cup.

Marco Verratti (Italia)

Top 5 ngôi sao vắng mặt tại World Cup 2022 - Ảnh 5.

Verratti không thể góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 22. Ảnh: Getty.

Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Italia được đánh giá cao nhất bảng C khi chỉ phải gặp Thụy Sĩ, Bắc Ireland, Bulgaria và Lithuania. Tuy nhiên, HLV Roberto Mancini cùng các học trò chỉ xếp thứ 2 với 16 điểm sau 8 trận, kém Thụy Sĩ 2 điểm.

Bước vào trận bán kết nhánh B, Italia gây bất ngờ khi để thua đội bóng "nhược tiểu" Bắc Macedonia với tỷ số 0-1 bởi pha làm bàn của Aleksandar Trajkovski vào phút 90+2. Như vậy, đây là kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp, Italia của Verratti vắng mặt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem