TP.HCM: Khu vực có khoảng 6.000 hộ dân ở quận 8 đang được nghiên cứu di dời

Chủ nhật, ngày 20/08/2023 17:28 PM (GMT+7)
Khoảng 6.000 hộ dân sống trên và ven kênh rạch dọc theo bờ Bắc và bờ Nam kênh Đôi, quận 8 đang được cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng chính sách bố trí tái định cư.
Khu vực có khoảng 6.000 hộ dân ở quận 8 đang được nghiên cứu di dời - Ảnh 1.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã yêu cầu UBND quận 8 chủ trì, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, xây dựng chính sách tái định cư cho khoảng 10.000 hộ dân sống trên và ven kênh rạch trên địa bàn, trong đó có khoảng 6.000 hộ dân ở khu vực kênh Đôi.

Khu vực có khoảng 6.000 hộ dân ở quận 8 đang được nghiên cứu di dời - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu bổ sung dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi, quận 8 vào danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn dự kiến tăng thêm giai đoạn 2021 - 2025, đã được UBND TP thông qua tháng 4.

Khu vực có khoảng 6.000 hộ dân ở quận 8 đang được nghiên cứu di dời - Ảnh 3.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP giao cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất thành lập tổ công tác thực hiện dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo bờ Nam kênh Đôi, phấn đấu thông qua chủ trương đầu tư dự án vào tháng 10/2023, làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Khu vực có khoảng 6.000 hộ dân ở quận 8 đang được nghiên cứu di dời - Ảnh 4.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, hai bên bờ Bắc và bờ Nam kênh Đôi, quận 8 chi chít những căn nhà xập xệ, cũ kỹ.

Khu vực có khoảng 6.000 hộ dân ở quận 8 đang được nghiên cứu di dời - Ảnh 5.

Những căn nhà đều được quay lưng ra kênh, bên dưới có cọc gỗ, trụ bê tông chống đỡ, phía trên được xây gạch hoặc dùng tôn lợp tạm.

Khu vực có khoảng 6.000 hộ dân ở quận 8 đang được nghiên cứu di dời - Ảnh 6.

Theo quan sát, nhiều gia đình sống ở đây thường xuyên xả nước thải sinh hoạt, đổ rác thẳng xuống, khiến dòng nước trên kênh Đôi chịu ảnh hưởng.

Khu vực có khoảng 6.000 hộ dân ở quận 8 đang được nghiên cứu di dời - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Minh Hà (quận 8) sống gần kênh Đôi cho hay, nguồn nước dưới kênh ngày càng ô nhiễm, vào những ngày trời nắng, mùi hôi thối bốc lên càng nhiều khiến cuộc sống của người dân càng thêm khốn khổ.

Khu vực có khoảng 6.000 hộ dân ở quận 8 đang được nghiên cứu di dời - Ảnh 8.

Theo tìm hiểu, từ những năm 2015, TP.HCM đã lập hai dự án di dời hộ dân để nâng cấp cải tạo hai bờ Nam – Bắc kênh Đôi nhằm chỉnh trang đô thị. Thế nhưng, hai dự án này đến nay vẫn chưa hoàn thành vì gặp khó khăn về vốn, ngân sách...

Khu vực có khoảng 6.000 hộ dân ở quận 8 đang được nghiên cứu di dời - Ảnh 9.

UBND TP.HCM cho biết, hiện trên toàn TP có khoảng 20.000 hộ dân sống trên và ven kênh rạch cần phải được di dời, bố trí tái định cư.

Hai dự án bờ Nam và bờ Bắc kênh Đôi được cơ quan chức năng lập và đưa vào chương trình hành động, kế hoạch xóa nhà trên và ven kênh được duyệt giai đoạn 2015- 2020. Trong đó, dự án tại bờ Bắc kênh Đôi được đầu tư ngân sách, dự án bờ Nam kênh Đôi đầu tư bằng hình thức kết hợp giữa ngân sách và nhà đầu tư xã hội hóa. Vì nhiều lý do, hai dự án bờ Nam và bờ Bắc kênh Đôi sau đó đều được dời sang giai đoạn 2021-2025.

Dự án tại bờ Bắc kênh Đôi đi qua 5 phường (8, 9, 10, 12, 14) của quận 8, tổng diện tích thu hồi hơn 21.500m2, với 1.018 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 997 trường hợp giải tỏa toàn bộ, 21 trường hợp giải tỏa một phần. Trước đây, dự án được TP.HCM ghi vốn khoảng 500 tỷ đồng, nhưng do chậm triển khai, theo một báo cáo năm 2019 của UBND quận 8 gửi UBND TP.HCM, tổng vốn của dự án đã đội lên 1.666 tỷ đồng ngân sách.

Dự án tại bờ Nam kênh Đôi đi qua 7 phường (1,2,3,4,5,6,7) của quận 8, với tổng diện tích đất cần thu hồi là hơn 358.500m2, với 5.055 trường hợp bị giải tỏa toàn bộ. Ở giai đoạn 2021-2025, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM phân kỳ đầu tư dự án chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư các hộ dân sống trên và ven bờ Nam kênh Đôi thành hai giai đoạn để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Cụ thể, giai đoạn 1 triển khai trong thời gian 2021-2025, quy mô thực hiện trong phạm vi 13m thuộc hành lang bảo vệ kênh Đôi, kè bờ dài 9,7km. Dự kiến sẽ di dời 2.670 căn nhà, tổng vốn đầu tư 9.073 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Trong đó, riêng phần bồi thường là 6.300 tỷ đồng. Giai đoạn 2 có quy mô 39ha, dự kiến di dời 2.385 căn nhà.


Vũ Quyền
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem