TP.HCM mất Công Phượng, HLV Hà Nội FC nói "chưa biết thế nào"!

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 15/09/2020 18:10 PM (GMT+7)
Tối mai, Hà Nội FC sẽ tiếp TP.HCM ở trận bán kết Cúp QG 2020 trên sân Hàng Đẫy. Phát biểu trước cuộc đọ sức này, HLV Chu Đình Nghiêm của đội bóng Thủ đô cho rằng việc đối thủ thiếu vắng Công Phượng, Huy Toàn chưa chắc đã là lợi thế cho các học trò của ông.
Bình luận 0

Trước trận bán kết Cúp QG 2020, ưu thế đối đầu đang nghiêng hẳn về Hà Nội FC. Năm ngoái, trên hành trình đoạt Cúp QG 2019, Hà Nội FC từng thắng TP.HCM 3-0 ở bán kết trên sân Hàng Đẫy.

Sang năm nay, đội bóng Thủ đô một lần nữa lặp lại chiến thắng cùng tỷ số khi gặp các học trò của HLV người Hàn Quốc Chung Hae-seong tại vòng 11 V.League 2020 trên sân Thống Nhất.

TP.HCM mất Công Phượng, HLV Hà Nội FC nói "chẳng biết thế nào"! - Ảnh 1.

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng việc TP.HCM vắng Công Phượng, Huy Toàn chưa chắc đã là lợi thế của Hà Nội FC. Ảnh: Đức Tú

Vậy liệu Hà Nội FC có thể tiếp tục ca khúc khải hoàn trong lần tái ngộ tối 16/9, đặc biệt khi TP.HCM thiếu vắng 2 trụ cột trên hàng công là Công Phượng, Huy Toàn?

Trả lời câu hỏi nói trên của phóng viên, HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội FC) đáp: "Công Phượng, Huy Toàn là những cầu thủ giỏi mà minh chứng gần nhất là những gì họ thể hiện trong chiến thắng trước Bà Rịa Vũng Tàu ở tứ kết Cúp QG.

Nhưng việc thiếu vắng họ ở trận tới không biết sẽ như thế nào. Ở V.League 2020, Hà Nội đã gặp TP.HCM, cả Công Phượng, Huy Toàn đều đá và chúng tôi thắng.

Còn ngày mai, họ không đá, cầu thủ khác thay thế biết đâu Hà Nội FC lại gặp khó khăn? Bóng đá không thể nói trước điều gì".

Nhìn nhận về điểm mạnh-yếu của 2 đội, HLV Chu Đình Nghiêm không ngần ngại nói thẳng: "Hà Nội FC có lối chơi kiểm soát bóng, tấn công quen thuộc, các cầu thủ ăn ý, gắn kết, đó là điểm mạnh của chúng tôi.

Hạn chế là khi tấn công, pressing tầm cao, chúng tôi để lộ nhiều khoảng trống sau lưng hàng thủ, đặc biệt khi thiếu vắng những trụ cột như Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu vì chấn thương.

Chúng tôi sẽ phải cố gắng khắc phục hạn chế này.

Với TP.HCM, thời gian qua, họ đầu tư lực lượng rất mạnh mẽ, chứng tỏ tham vọng. Điểm yếu chính là khả năng hòa nhập, kết hợp giữa các cầu thủ cũ và mới với nhau".

Nhận xét về 2 ngoại binh người Costa Rica Jose Picado và Ariel Rodriguez mới cập bến TP.HCM, HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ:

"Tôi chưa được xem họ trực tiếp thi đấu, chỉ xem một vài clip nhỏ. Họ có thể hình tốt. Vấn đề là sự hòa nhập của họ với các đồng đội".

TP.HCM mất Công Phượng, HLV Hà Nội FC nói "chẳng biết thế nào"! - Ảnh 2.

Văn Quyết khẳng định việc thi đấu trên sân không khán giả ảnh hưởng nhiều tới tâm lý của cầu thủ. Ảnh: Đức Tú.

Có mặt tại cuộc họp báo chiều nay, đội trưởng Văn Quyết (Hà Nội FC) phát biểu: "Sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, chúng tôi đã tập luyện lại từ sớm và chuẩn bị kỹ lưỡng cho các cuộc đọ sức tại Cúp QG.

Nhiều trụ cột đã có thời gian bình phục chấn thương. Các trận đấu tập và gần đây nhất là trận thắng XSKT.Cần Thơ giúp chúng tôi thêm tự tin và hy vọng sẽ giành kết quả tốt nhất khi gặp TP.HCM".

Nói về sự bổ sung của tiền vệ kỳ cựu Tấn Tài ở khu vực giữa sân, Văn Quyết chia sẻ:

"Bao năm qua, Hà Nội FC xây dựng lối chơi theo tập thể và mọi cá nhân tới đội đều phải thích nghi, di chuyển tích cực, hòa nhập với lối chơi chung.

Thời gian qua, anh Tấn Tài đã chơi tốt và có những đóng góp cho đội bóng".

Vậy việc thi đấu trên sân không khán giả có ảnh hưởng nhiều tới tâm lý chung của cầu thủ không? một phóng viên hỏi và Văn Quyết chốt lại:

"Chúng tôi đã trải qua 3-4 trận trên sân không khán giả. Rõ ràng điều đó ảnh hưởng nhiều tới tâm lý, sự hưng phấn.

Nhưng là cầu thủ chuyên nghiệp, chúng tôi phải cố gắng vượt qua, vào trận thi đấu với tinh thần tốt nhất".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem