TP.HCM: Nhiều chợ, siêu thị vừa bán trở lại, phải tiếp tục đóng vì Covid-19

Hồng Phúc Chủ nhật, ngày 25/07/2021 16:26 PM (GMT+7)
Chợ Bình Thới (quận 11), chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10) vừa hoạt động trở lại được ít ngày thì phải tiếp tục đóng cửa vì có ca mắc Covid-19.
Bình luận 0

Chợ Bình Thới (quận 11) vừa hoạt động trở lại cách đây không lâu thì đã tiếp tục đóng cửa vì liên quan một số ca mắc Covid-19 là tiểu thương đang bán hàng trong chợ.

Thông tin từ Ban quản lý chợ Bình Thới cho biết ngày 24/7, chợ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho tiểu thương và ghi nhận một số trường hợp cho kết quả dương tính. Do đó, chợ đã quyết định tiếp tục đóng cửa để khử khuẩn và thực hiện các biện pháp phòng dịch mà chưa biết thời điểm chính xác sẽ mở trở lại.

TP.HCM: Nhiều chợ, siêu thị vừa mở bán lại phải tiếp tục đóng vì Covid-19 - Ảnh 1.

Chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10) tiếp tục đóng sau khi mở bán trở lại được vài hôm, ảnh chụp trưa 24/7. Ảnh: Hồng Phúc.

Chợ Bình Thới được xem là "mô hình mẫu" đầu tiên tại TP.HCM thực hiện phát thẻ đi chợ cho người dân ngay khi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát.  Tuy nhiên, chợ vẫn phải đóng cửa từ hôm 30/6 do phát hiện một người bán hàng trong chợ mắc Covid-19. 

Đến ngày 9/7, chợ hoạt động trở lại và siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng dịch. Cụ thể, chỉ tiểu thương các ngành hàng thực phẩm tươi sống như rau củ quả, thịt cá, trái cây hoạt động và chia ngày cho tiểu thương bán hàng luân phiên nhằm giãn cách bên trong. Ngoài ra, chợ cũng thiết lập các vách ngăn để hạn chế tiếp xúc giữa người mua và người bán, kiểm soát thông tin người đi chợ để dễ truy vết.

Không chỉ chợ Bình Thới, chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10) vừa mới mở bán lại cách đây không lâu cũng phải tiếp tục ngưng hoạt động vì phát hiện một tiểu thương mắc Covid-19. Hiện cơ quan chức năng địa phương cũng đang tìm người đến sạp hàng của trường hợp mắc Covid-19 này, liên hệ cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.

Sáng 25/7, nhiều người đến mua sắm tại siêu thị Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) cũng bất ngờ khi cửa đóng, then cài. Bên ngoài, có dán thông báo tạm đóng cửa để thực hiện khử khuẩn định kỳ nhưng không thông báo khi nào mở lại. Bà Hòa (người dân quận 3) cho hay, siêu thị này mới mở lại cách đây không lâu, bây giờ lại tiếp tục đóng nữa. Bà loay loay tìm một siêu thị khác gần nhất để đi mua thực phẩm.

Thông tin từ Sở Công Thương TP.HCM, tính đến cuối ngày 24/7, TP có 32/237 chợ đang hoạt động. Số chợ tạm ngưng hoạt động gồm 202 chợ truyền thống và 3 chợ đầu mối.

TP.HCM: Nhiều chợ, siêu thị vừa mở bán lại phải tiếp tục đóng vì Covid-19 - Ảnh 2.

Trưa 25/7, siêu thị Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) đóng cửa, siêu thị này mới hoạt động trở lại cũng được ít ngày. Ảnh: Hồng Phúc.

Một số chợ sau khi đóng để thực hiện các công tác phòng, chống dịch như khử khuẩn, xét nghiệm, truy vết… đã khôi phục hoạt động như: Chợ Phú Thọ (quận 11), chợ An Đông (quận 5), chợ Kiến Thành, chợ Tân Đoàn Việt, chợ Bà Lát, chợ tạm ấp 4 Vĩnh Lộc A, chợ Quy Đức, chợ Hưng Long (huyện Bình Chánh), chợ Hóc Môn (huyện Hóc Môn), chợ Nhơn Đức (huyện Nhà Bè).

Đáng chú ý, TP.Thủ Đức và các quận 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú không còn chợ nào hoạt động.

Lãnh đạo Sở Công Thương TP.HCM đã yêu cầu các quận huyện, bán quản lý chợ nghiên cứu, áp dụng phương án phân chia tần suất đi chợ thông qua việc phát thẻ để kiểm soát số lượng, phân bổ người đến theo khung giờ, khống chế lượng khách ra vào để hạn chế tối đa tình trạng tập trung đông người.

Theo đó, các địa phương căn cứ điều kiện thực tế tình hình cung ứng hàng hóa trên địa bàn để phân chia tần suất đi chợ cách 2 ngày/lần hoặc cách 3 ngày/lần. Mỗi hộ gia đình sẽ được phát 10 hoặc 15 thẻ vào chợ trong 30 ngày. 

LÃNH ĐẠO BỘ CÔNG THƯƠNG THÚC MỞ LẠI CHỢ TRUYỀN THỐNG, CHỢ ĐẦU MỐI TẠI TP.HCM

Riêng trong các khu phong tỏa, các địa phương thông tin đến người dân về việc mua thực phẩm thiết yếu tại các siêu thị, chợ với tần suất 2 lần/tuần, sử dụng phiếu đi chợ hoặc đi siêu thị do địa phương cấp.

Lãnh đạo Sở nhấn mạnh trường hợp chợ truyền thống khi đánh giá có nguy cơ lây nhiễm hay có nguy cơ lây nhiễm cao thì cần rà soát khắc phục để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế đáp ứng các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch của các chợ trên địa bàn để xem xét, quyết định tạm dừng hoạt động đối với chợ truyền thống không đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem