TP.HCM: Nhiều người chôn chân ngoài đường sau cơn mưa như trút nước, kéo dài hơn 3 giờ

Chinh Hoàng - Kim Ngân Thứ hai, ngày 15/08/2022 19:09 PM (GMT+7)
Từ lúc 14h, mưa kéo dài hơn 3 tiếng, khiến nhiều đoạn đường tại TP.HCM ngập nặng, giao thông tê liệt...
Bình luận 0

Cơn mưa lớn kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ ở TP.HCM khiến nhiều đoạn đường ngập nặng. Clip: Chinh Hoàng

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt ở một số đoạn đường TP.HCM như Điện Biên Phủ (quận 3), Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp) đường Bùi Viện, Ký Con (quận 1), Ung Văn Khiêm (Bình Thạnh), Thảo Điền, Tô Ngọc Vân (TP.Thủ Đức)... nước ngập lênh láng trong nhiều giờ liền.

TP.HCM “thất thủ” sau cơn mưa lớn kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ - Ảnh 2.

Ngã tư Lê Hồng Phong giao với đường 3/2 ngập sâu. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo quan sát của phóng viên, tại ngã tư Lê Hồng Phong và đường 3/2 (quận 10, TP.HCM), người dân di chuyển khó khăn do nước dâng cao. Nhiều xe chết máy, phải dắt bộ. Trong khi đó, tại đoạn đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) lúc hơn 17h lượng mưa đã giảm, tuy nhiên do ùn ứ cục bộ đã gây ra tình trạng kẹt cứng.

TP.HCM “thất thủ” sau cơn mưa lớn kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ - Ảnh 3.

Nhiều đoạn đường trung tâm TP.HCM biến thành sông sau trận mưa lớn kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Ảnh: Chinh Hoàng

Ông Lê Hoàng Minh (thợ hồ, 57 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh) cho biết, trong cơn mưa chiều nay, nghi tình trạng ngập úng sẽ diễn ra, ông tranh thủ chạy sớm về nhà để dọn dẹp. Tuy nhiên, đến hơn 17h,  ông Minh vẫn còn chôn chân ngoài đường do tình trạng kẹt xe.

TP.HCM “thất thủ” sau cơn mưa lớn kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ - Ảnh 4.

Đoạn đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) lúc hơn 17h mưa đã ngớt, nhưng kẹt xe, ùn ứ giao thông. Ảnh: Kim Ngân

"Tôi xin về sớm để dọn dẹp nhà cửa, nhưng chưa về tới nhà nước đã ngập lai láng ở ngoài đường. Hy vọng ở nhà không sao", ông Minh bày tỏ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ảnh vệ tinh và radar thời tiết lúc 14h cho thấy mây đối lưu phát triển cục bộ ở phía bắc huyện Củ Chi. Sau đó, vùng mây hoạt động mạnh và di chuyển theo hướng Bình Dương, Đồng Nai về phía TP.HCM gây mưa lớn.

Các khối mây dông này tiếp tục phát triển mạnh và gây mưa rào kèm theo dông tại Củ Chi, lan đến các vùng lân cận như Hóc Môn, quận Gò Vấp, quận 12, TP Thủ Đức, các quận trung tâm và huyện Bình Chánh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa tăng diện rộng có thể gây ngập nhiều nơi. Người dân cần đề phòng dông, lốc và sét.

Bên cạnh đó, người dân di chuyển qua các khu vực Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng, Võ Văn Ngân, Lã Xuân Oai, Nguyễn Duy Trinh, Dương Văn Cam (TP Thủ Đức)... chú ý ngập nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Nam Bộ được dự báo có mưa rào và dông rải rác từ ngày 17 đến 23/8. Mưa tập trung về chiều tối và tối.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem