Trả hồ sơ vụ lừa điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Thứ sáu, ngày 29/10/2021 08:10 AM (GMT+7)
Sau một ngày xét xử, tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án vì cho rằng một số vấn đề chưa được làm rõ, có khả năng bỏ lọt người phạm tội và xuất hiện tội phạm mới.
Bình luận 0

Chiều 28/10, TAND tỉnh An Giang, hoãn phiên tòa xét xử Vũ Văn Quý (30 tuổi, ở TP.HCM), Ngô Văn Trọng (48 tuổi, ở TP Đà Nẵng) và Hoàng Thị Tâm (54 tuổi, ở TP Hà Nội). Ba bị cáo bị truy tố về Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Quý bị cáo buộc phạm thêm tội Rửa tiền.

HĐXX trả hồ sơ cho VKNSD vì cho rằng một số vấn đề chưa được điều tra làm rõ, có khả năng bỏ lọt người phạm tội và xuất hiện hiện loại tội phạm mới.

Trần Trí Mãnh (41 tuổi) là Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh có trụ sở ở An Giang và là nạn nhân trong vụ án. Tại tòa, Mãnh cho biết quen với Đào Ngọc Cảnh (74 tuổi, ở Đà Nẵng), qua những lần ông ta tham quan du lịch ở Núi Sam, TP Châu Đốc.

Trả hồ sơ vụ lừa điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang - Ảnh 1.

Mãnh là bị hại trong vụ án và là bị can trong vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả. Ảnh: M.A.

Mãnh thừa nhận có ý định nhờ người điều chuyển cán bộ vì cho rằng đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, sẽ làm ảnh hưởng đến một số việc kinh doanh của mình và những người khác.

Mãnh đã nhờ Cảnh giúp đỡ. Việc Mãnh gặp các bị cáo trong vụ án là do Cảnh sắp xếp.

Là người có liên quan, Cảnh thừa nhận bản thân không thể làm được việc điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang, do đó giới thiệu người khác.

Quý, Trọng và Tâm cùng thừa nhận đều biết rõ không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ. Tuy nhiên cả 3 vẫn tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ rộng lớn với cán bộ cấp cao, tạo tin tưởng cho nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.

Trả hồ sơ vụ lừa điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang - Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: M.A.

Giữa năm 2020, ông Đinh Văn Nơi được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Thời điểm đó, cảnh sát tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế ở địa bàn trọng điểm.

Mãnh lo sợ việc kinh doanh bị ảnh hưởng nên nảy sinh ý định tác động để điều chuyển công tác Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ông ta sau đó nhờ Cảnh giúp đỡ thực hiện việc này với số tiền thỏa thuận là 20 tỷ đồng. Cảnh tìm đến Trọng nhờ thực hiện.

Đến lượt mình, Trọng lại nhờ Tâm còn Tâm thì nhờ Quý. Tổng số tiền các bị cáo đã chiếm đoạt của Mãnh là hơn 2,3 tỷ đồng. Trong đó, Quý hưởng lợi 2,1 tỷ đồng. Tâm và Trọng, mỗi người 100 triệu đồng.

Số tiền chiếm đoạt, Quý nhờ người khác đứng tên và chuyển vào tài khoản để che giấu nguồn gốc. Ngoài ra, Mãnh có cho Cảnh 100 triệu đồng, Trọng 300 triệu đồng.

Đến tháng 3, Mãnh biết bị lừa nên đã làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Quý và đồng phạm. Ngày 9/3, Quý, Trọng và Tâm ra đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội. Mãnh sau đó bị cảnh sát khởi tố, bắt tạm giam điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.


Minh Anh (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem