Trả về Trung Quốc 8 người nhập cảnh trái phép

Gia Bình Thứ tư, ngày 27/07/2022 15:36 PM (GMT+7)
Nhóm người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam, muốn từ đây sang nước thứ 3 tìm việc làm. Họ bị phát hiện, đưa đi cách ly trước khi trao trả về nước.
Bình luận 0

Ngày 27/7, tại Lối thông quan Nà Đỏong, Cửa khẩu Trà Lĩnh (Trùng Khánh, Cao Bằng), Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với lực lượng biên phòng tổ chức trả về nước 8 công dân Trung Quốc có hành vi nhập cảnh trái phép.

Cả 8 người là nam giới, có độ tuổi từ 16 đến 44 tuổi đến từ các tỉnh Quảng Tây, Phúc Kiến và Giang Tây (Trung Quốc). Khi nhập cảnh trái phép, họ di chuyển từ Quảng Tây, vượt biên vào Việt Nam qua địa phận tỉnh Cao Bằng với ý định tìm cách sang nước thứ ba để tìm việc làm.

Trả về Trung Quốc 8 người nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

Cảnh sát trả 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép về nước. Ảnh: CACC.

Đây là 8 trường hợp công dân nằm trong 3 vụ nhập cảnh trái phép khác nhau do Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện, ngăn chặn trong tháng 7/2022.

Cảnh sát đau đó đưa tất cả đi cách ly tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ đồng thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 theo quy định trước khi bàn giao cho cơ quan chức năng Trung Quốc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem