Trận chiến ác liệt giữa Nga và Ukraine ở Lugansk: "Mọi thứ đều đang bốc cháy"

Phương Đăng (theo AP) Thứ tư, ngày 22/06/2022 07:58 AM (GMT+7)
Trận chiến ác liệt hôm thứ Ba đã khiến khói lửa bao trùm trên khắp các khu vực ở miền đông Ukraine, nơi các lực lượng kháng cự vẫn đang cố gắng ngăn quân đội Nga giành quyền kiểm soát toàn khu vực sau gần 4 tháng Điện Kremlin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine.
Bình luận 0
Trận chiến ác liệt giữa Nga và Ukraine ở Lugansk: "Mọi thứ đều đang bốc cháy" - Ảnh 1.

Bà Hanna Sylivon, 76 tuổi, đứng bên trong ngôi nhà bị phá hủy bởi các cuộc tấn công ở Chernihiv, Ukraine hôm ngày 19/6/2022. Ảnh AP.

Phát biểu với Associated Press, Serhiy Haidai, Thống đốc vùng Lugansk, miền đông Ukraine ngày 21/6 cho biết: "Hôm nay mọi thứ có thể cháy đều bốc cháy. Cuộc chiến của Nga đã gây ra cảnh báo về nguồn cung cấp lương thực từ Ukraine cho phần còn lại của thế giới và nguồn cung cấp khí đốt từ Nga, cũng như đặt ra câu hỏi về an ninh ở Tây Âu. Quân đội Nga hiện kiểm soát khoảng 95% khu vực Lugansk. Tuy nhiên, Moscow đã phải vật lộn trong nhiều tuần để đánh chiếm hoàn toàn khu vực này mặc dù họ đã triển khai thêm quân và sở hữu lợi thế lớn vũ khí, trang thiết bị quân sự".

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh: "Được sự tiếp sức của nhiều phong trào kháng chiến, quân đội Ukraine đang tăng cường phòng thủ trong khu vực Lugansk. Đây thực sự là nơi mà tình hình khó khăn nhất hiện nay".

Tại thành phố Severodonetsk, điểm nóng giao tranh ở Lugansk, quân đội Ukraine đã giữ vững nhà máy hóa chất Azot ở khu công nghiệp vùng ngoại ô. Khoảng 500 thường dân đang trú ẩn tại nhà máy này. Ông Haidai cho biết, lực lượng Nga đang biến khu vực này "thành đống đổ nát".

"Đó là một thảm họa tuyệt đối. Các vị trí của chúng tôi đang bị bắn bằng pháo, nhiều bệ phóng tên lửa, pháo cỡ lớn, các cuộc tấn công bằng tên lửa", ông Haidai tuyên bố với AP khi cập nhật tình hình tại nhà máy Azot.

Tình hình ở nhà máy hóa chất Azot gợi nhớ lại thảm họa ở nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol từng bị quân đội Nga bao vây và tấn công trong nhiều tháng và bị tàn phá nặng nề.

Thành phố song sinh Severodonetsk - Lysychansk, nơi duy nhất trong vùng Luhansk vẫn hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, cũng là mục tiêu của nhiều cuộc không kích, các nhà chức trách cho hay.

Các cuộc không kích vào Severodonetsk và Lysychansk hôm 21/6 đã phá hủy hơn 10 tòa nhà và một đồn cảnh sát. Văn phòng tổng thống Ukraine cho biết, tại thành phố Avdiivka thuộc vùng Donetsk, một trường học đã bị thiêu rụi sau một vụ pháo kích. Tỉnh Luhansk và Donetsk tạo nên vùng công nghiệp Donbass ở phía Đông Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem