Trấn Thành chia sẻ "bí kíp" trở thành MC siêu quậy

Chủ nhật, ngày 09/02/2014 20:50 PM (GMT+7)
"Một người MC giỏi là một người phức tạp hoá những điều đơn giản và đơn giản hoá những điều phức tạp", Trấn Thành chia sẻ.
Bình luận 0
Đưa tiếng cười kết hợp với tài dẫn dắt câu chuyện, chàng MC 27 tuổi được khán giả đánh giá là một người dẫn chương trình tài năng.

img

Theo anh, muốn trở thành MC chuyên nghiệp, yếu tố nào là quan trọng nhất?

- Yếu tố quan trọng để trở thành người dẫn chương trình là khả năng biểu đạt cảm xúc một cách dễ hiểu và thú vị bằng ngôn ngữ, trong đó không chỉ bao gồm ngôn ngữ lời nói, mà còn ngôn ngữ hình thể nữa. Nếu bạn thấy bạn kể một câu chuyện thu hút những người khác thì bạn đã có tố chất của một người dẫn chương trình thực thụ.

Tiếp theo, phải chuẩn bị bề dày kiến thức vững vàng. Làm ăn thì phải có vốn liếng, còn làm nghề MC thì phải có vốn từ, vốn sống. Và điều thứ ba là phải có góc nhìn sự việc đa chiều. Chúng ta phải có cách nhìn sự việc theo nhiều hướng khác nhau, nhìn sự việc một cách khôi hài nhất, xúc động nhất, tình cảm nhất. Có như thế, ta mới cảm nhận và diễn đạt vấn đề một cách sâu sắc và chân thực nhất. Một người MC giỏi là một người phức tạp hoá những điều đơn giản và đơn giản hoá những điều phức tạp.

Trấn Thành luôn được biết đến với hình ảnh một người dẫn chương trình luôn mang đến những tiếng cười cho khán giả. Anh có nghĩ trở thành MC siêu quậy sẽ giúp câu chuyện dễ dàng đi vòng lòng khán giả hơn?

- Dĩ nhiên sau tất cả những yếu tố cần thiết nhất để làm người dẫn chương trình thì một yếu tố mà nó không phải là cần thiết nhất nhưng nhờ yếu tố này chúng ta sẽ được yêu thích nhiều và thành công rộng rãi đó là yếu tố hài hước. Nếu chúng ta biết cách nhìn sự việc một cách hài hước để chúng ta mang hơi thở của tiếng cười ở trong câu nói sẽ giúp cho những điều mình muốn diễn đạt sẽ thú vị hơn, vui hơn. Khi người nghe cảm thấy vui thì sẽ mang bạn đến gần công chúng hơn.

img

Khán giả cũng nhận thấy một Trấn Thành rất mau nước mắt trên sân khấu. Anh nghĩ việc đặt nhiều tình cảm vào công việc, đặc biệt là nghề MC sẽ anh xuất thần hơn? Hay ngược lại?

- Tôi mít ướt nhiều lần là do hoàn cảnh lúc đó bắt mình phải khóc, và mình có tình cảm thật sự đối với những gì đang xảy ra trên sân khấu. Người dẫn chương trình phải dẫn bằng cảm xúc thật của mình, đừng biến mình thành một cỗ máy làm việc theo một chức năng và làm bão hòa cảm xúc, sản xuất ra những sản phẩm đại trà. Sản phẩm làm ra từ cảm xúc chân thật là "hàng handmade" - những món hàng tỉ mỉ nhất, tinh xảo nhất và không đụng hàng.

Hiện nay, tạp chí Thế giới văn hóa đang tổ chức một cuộc thi dành cho những người dẫn chương trình, đặc biệt là những người dẫn chương trình có tính hài hước mang tên "MC siêu quậy". Tiêu chí lựa chọn là biết tung hứng với khách mời, mang lại sự thoải mái, những tiếng cười cho các khách mời cũng như khán giả. Với kinh nghiệm của mình, Trấn Thành có thể chia sẻ thêm với những thí sinh của MC siêu quậy bí quyết để các bạn có thể ghi điểm?

- Để trở thành MC siêu quậy, trước tiên bạn phải có sự tự tin, tin vào những gì mình đang làm, đang nói. Đừng bao giờ mang tâm lý phải làm người ta cười. Cứ thoải mái, tiếng cười sẽ đến. Người dẫn chương trình phải thật sự bình tĩnh để có hướng phán đoán chính xác. Phải nhìn sự việc dưới góc độ khôi hài, không quá đáng, không quá lố, phải thả tiếng cười vào lúc cần thiết, không nên lạm dụng. Và để là, được điều đó cần phải có sự thông minh, vốn từ phong phú. Chúng ta phải tập phản xạ với mỗi thứ xảy ra xung quanh mình.

img

Nếu có lời chúc cho các thí sinh "MC siêu quậy", Trấn Thành sẽ nói gì?

- Tôi mong thí sinh sẽ biến đây là một cuộc chơi vui, chứ đừng bao giờ biến mình thành ông cụ non hay diễn viên hài. Không bao giờ biến mình thành nhân vật trả treo trên sân khấu, mà tất cả phải xuất phải từ sự dễ thương, gần gũi và hài hước có chừng mực. Chúc các bạn thành công.

Cuộc thi MC siêu quậy do tạp chí Thế giới văn hóa tổ chức, dành cho tất cả những ai có đam mê, ước mơ trở thành một người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Đây là một nơi phát hiện, tìm kiếm những người dẫn chương trình có tố chất dẫn dắt và truyền tải thông điệp, khuấy động đám đông, chuyển tải nét hài hước, duyên dáng của mình đến khán giả.

Giải thưởng hấp dẫn nhất của cuộc thi là trở thành một MC chuyên nghiệp, dẫn dắt chính cho một talk show trong năm 2014. Ngoài ra top 3 còn dành một hợp đồng cộng tác chính thức với tạp chí Thế giới văn hóa và giải thưởng tiền mặt với tổng giá trị lên đến 40 triệu đồng.

Zing (Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem