Trao cơ hội nghe âm thanh cuộc sống cho trẻ em khiếm thính

Phạm Hưng - Bảo Yến Thứ tư, ngày 22/02/2023 19:42 PM (GMT+7)
Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và Công ty TNHH Máy trợ thính và thiết bị thính học Cát Tường vừa ký thoả thuận hợp tác tài trợ 4 tỷ đồng cho trẻ em khiếm thính tại Chương trình "Tài trợ bệnh nhân cấy ốc tai điện tử Cochlear Úc".
Bình luận 0
Trao cơ hội nghe thấy âm thanh cuộc sống cho trẻ em khiếm thính - Ảnh 1.

Sáng nay (ngày 22/2), Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt và Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị thính học Cát Tường ký kết thỏa thuận hợp tác Chương trình "Tài trợ bệnh nhân cấy ốc tai điện tử Cochlear Úc". Ảnh: Phạm Hưng

Trao cơ hội nghe âm thanh cuộc sống cho trẻ em khiếm thính - Ảnh 2.

Tổng Biên tập Báo NTNN/Dân Việt – Nhà báo Lưu Quang Định phát biểu tại buổi lễ: "Ban Biên tập Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trân trọng cảm ơn Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường đã dành sự tin tưởng và tiếp tục lựa chọn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt là đơn vị đồng hành trong những chương trình thiện nguyện của công ty. Rất mong sự hợp tác của Báo và Quý đơn vị sẽ bền vững, cùng mang lại những giá trị nhân văn cho xã hội. Ảnh: Phạm Hưng

Trao cơ hội nghe âm thanh cuộc sống cho trẻ em khiếm thính - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hà Thuỵ - Giám đốc Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị thính học Cát Tường chia sẻ: "Chúng tôi muốn kết hợp cùng Báo để công tác tuyên truyền hiệu quả hơn, nhiều người biết đến chương trình này. Qua buổi lễ ký kết, mong rằng trong thời gian tới chúng ta giúp đỡ được nhiều trẻ bị điếc ở Việt Nam có cơ hội được nghe thấy âm thanh". Ảnh: Phạm Hưng

Trao cơ hội nghe thấy âm thanh cuộc sống cho trẻ em khiếm thính - Ảnh 4.

Tổng Biên tập Báo NTNN/Dân Việt – Nhà báo Lưu Quang Định cùng ông Nguyễn Hà Thuỵ - Giám đốc Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị thính học Cát Tường ký kết thỏa thuận hợp tác Chương trình "Tài trợ bệnh nhân cấy ốc tai điện tử Cochlear Úc". Tổng trị giá chương trình 4 tỷ đồng. Ảnh: Phạm Hưng

Trao cơ hội nghe thấy âm thanh cuộc sống cho trẻ em khiếm thính - Ảnh 5.

Chương trình "Tài trợ bệnh nhân cấy ốc tai điện tử Cochlear Úc" sẽ giúp đỡ 40 trẻ em khiếm thính có hoàn cảnh khó khăn có thể nghe lại thanh âm cuộc sống. Ảnh: Phạm Hưng

Trao cơ hội nghe thấy âm thanh cuộc sống cho trẻ em khiếm thính - Ảnh 6.

Bà Đỗ Khánh Liên - Giám đốc điều hành Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị thính học Cát Tường cho biết: "Năm 2021, sự phối hợp giữa Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị thính học Cát Tường đã giúp đỡ được 18 em bị điếc. Trường hợp bệnh nhân rất may mắn được can thiệp sớm từ lúc 1 tuổi nên trẻ có thể nói được như người bình thường. Chúng tôi rất cảm ơn quý Báo và mong rằng chương trình sẽ diễn ra thành công và trong thời gian tới sẽ giúp đỡ được nhiều trẻ em khiếm thính ở Việt Nam". Ảnh: Phạm Hưng

Trao cơ hội nghe thấy âm thanh cuộc sống cho trẻ em khiếm thính - Ảnh 7.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác diễn ra thành công, tốt đẹp mở ra tia hi vọng cho trẻ em khiếm thính Việt Nam. Ảnh: Phạm Hưng

Trao cơ hội nghe thấy âm thanh cuộc sống cho trẻ em khiếm thính - Ảnh 8.

Ngày 21/1/2021, nhà Báo Tống Hương (ngoài cùng bên phải) - Phó Trưởng Ban Bạn đọc Báo Nông Thôn Ngày Nay/ Điện tử Dân Việt đại diện chương trình "Quỹ tài trợ cấy điện cực ốc tai Cochlear" tặng suất quà trị giá 100.000.000 đồng cho gia đình em L.B.T (SN 2014). Ảnh: Minh Tiến

Trao cơ hội nghe thấy âm thanh cuộc sống cho trẻ em khiếm thính - Ảnh 9.

Theo TS-BS chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Vinh - Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.Hồ Chí Minh (phải): "Về mặt cơ chế bé không nghe được sẽ không nói được. Nguồn gốc bệnh là khi bị điếc sẽ không nhận được ngôn ngữ âm thanh, đồng nghĩa sẽ không có phản xạ để nói, đó gọi là điếc câm bẩm sinh. Ảnh: Minh Tiến

Trao cơ hội nghe thấy âm thanh cuộc sống cho trẻ em khiếm thính - Ảnh 10.

Ngày 21/1/2021, Đại diện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao tiền hỗ trợ cho gia đình cháu Phạm Phương Thủy (SN 2011, Hải Phòng). Ảnh: Bảo Yến

Trao cơ hội nghe thấy âm thanh cuộc sống cho trẻ em khiếm thính - Ảnh 11.

Anh Trần Danh Tuyên - bố bé Trần Nguyễn Như Quỳnh (SN 2019) ở Thái Nguyên xúc động chia sẻ cùng đại diện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt khi lần đầu tiên được nghe con gọi bố. Ảnh: Bảo Yến

Trao cơ hội nghe thấy âm thanh cuộc sống cho trẻ em khiếm thính - Ảnh 12.

Năm 2021, em Phạm Phương Uyên (áo xám ở giữa) may mắn được cấy điện cực ốc tai thành công cả 2 tai. Sau hơn 1 tháng phục hồi chức năng, em đã tiến bộ rất nhanh và có thể giao tiếp được bình thường với mọi người trong gia đình. Ảnh: Minh Tiến








 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem