Triệu chứng mắc Covid-19 của ông Biden

Thứ sáu, ngày 22/07/2022 10:02 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 21/7 nói rằng ông “rất ổn” sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19 ở tuổi 79, khẳng định sẽ tiếp tục làm việc trong khi cách ly tại Nhà Trắng.
Bình luận 0

Mới đây, ông Biden đã tweet một bức ảnh cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ đang làm việc tại bàn làm việc của mình với chú thích ảnh: "Tôi đang làm rất tốt", và một video clip ngắn quay trên ban công Nhà Trắng.

“Chào các bạn, tôi đoán sáng nay các bạn đã nghe nói tôi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19”, tổng thống nói và nở một nụ cười trong video.

"Các triệu chứng của tôi nhẹ, tôi thực sự cảm kích trước tất cả lời hỏi thăm và sự quan tâm của các bạn... mọi việc sẽ ổn thôi", ông Biden nói thêm.

Triệu chứng mắc Covid-19 của ông Biden - Ảnh 1.

Trong bức ảnh do Nhà Trắng công bố, Tổng thống Joe Biden đang nói chuyện qua điện thoại với Thượng nghị sĩ Bob Casey từ Treaty Room tại Nhà Trắng hôm 21/7. Ảnh: AP.

Bác sĩ riêng của Tổng thống Biden, ông Kevin O'Connor, cho biết các triệu chứng của nhà lãnh đạo Mỹ bao gồm mệt mỏi, sổ mũi và thỉnh thoảng ho khan, bắt đầu từ tối 20/7.

Trước đó, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Biden xét nghiệm dương tính với Covid-19, nói rằng ông gặp "những triệu chứng rất nhẹ".

"Dựa theo hướng dẫn từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, tổng thống sẽ cách ly tại Nhà Trắng và vẫn làm việc bình thường trong thời gian này", Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre tuyên bố.

Ông Biden đã liên lạc với các quan chức Nhà Trắng vào sáng nay (21/7) và sẽ tham dự các cuộc họp bằng hình thức trực tuyến. Nhà lãnh đạo Mỹ sẽ trở lại làm việc trực tiếp ngay khi xét nghiệm âm tính, bà Jean-Pierre nói.

Tổng thống Biden đã tiêm 4 mũi vaccine, đồng thời đã sử dụng thuốc kháng virus Paxlovid, bà Jean-Pierre cho hay.

Nhà Trắng cho biết sẽ cập nhật về tình trạng của tổng thống mỗi ngày trong thời gian ông Biden cách ly.

Ông Biden có kết quả dương tính trong một cuộc xét nghiệm kháng nguyên nhanh vào sáng thứ 20/7 trước khi kết quả được xác nhận bằng xét nghiệm PCR.

Một cuộc kiểm tra sức khỏe vào tháng 11/2021 cho thấy ông Biden đảm bảo sức khỏe đáp ứng cho công việc.

Sức khỏe tổng quát của ông được cho là rất tốt, nhưng với thực tế là tổng thống Mỹ cao tuổi nhất từng đắc cử khiến lo ngại về tác động Covid-19 đối với ông Biden có phần được quan tâm hơn.

Đối mặt với khối lượng công việc lớn, ông Biden - cũng như những người tiền nhiệm - đang cho thấy những tác động của căng thẳng khó tránh khỏi: Bước đi của ông chậm hơn, tóc mỏng hơn so với khi mới vào Nhà Trắng. 

Về mặt chính trị, ông Biden cũng đang ở trong giai đoạn căng thẳng trong nhiệm kỳ tổng thống, đối mặt với cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 trong đó đảng Dân chủ của ông không nhận được dự báo khả quan. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ với nhà lãnh đạo Mỹ cũng giảm.


Vân Đinh (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem