Triều Tiên cảnh báo sẽ đáp trả 'chưa từng có' nếu Mỹ - Hàn tập trận

Thứ sáu, ngày 17/02/2023 17:32 PM (GMT+7)
Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 17/2 cho biết Hàn Quốc và Mỹ sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ chưa từng có nếu hai nước này tập trận quân sự theo kế hoạch.
Bình luận 0


Triều Tiên cảnh báo sẽ đáp trả 'chưa từng có' nếu Mỹ - Hàn tập trận - Ảnh 1.

Duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập quân đội Triều Tiên tại Bình Nhưỡng hôm 8/2. Ảnh: KCNA/Reuters.

Trong tuyên bố do KCNA đăng tải ngày 17/2, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo sẽ đưa ra "những phản ứng mạnh mẽ, liên tục và chưa từng có" nếu Hàn Quốc và Mỹ thúc đẩy các cuộc tập trận quân sự theo kế hoạch, đồng thời cáo buộc hai nước này làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cho biết sẽ xem xét hành động bổ sung nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục gây sức ép với Bình Nhưỡng.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ sẽ tổ chức diễn tập thảo luận (tabletop exercises) vào tuần tới nhằm cải thiện hoạt động các cơ sở hạt nhân của Mỹ, Reuters đưa tin.

Bộ cho biết Diễn tập thảo luận của Ủy ban Chiến lược Răn đe được lên kế hoạch vào ngày 22/2 tại Lầu Năm Góc và có sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách quốc phòng cấp cao cả hai bên.

"Với trọng tâm là các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên, hai bên thảo luận chuyên sâu về các biện pháp khác nhau nhằm tăng cường khả năng răn đe mở rộng của Mỹ, bao gồm các thủ tục chia sẻ thông tin và tham vấn", Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Triều Tiên đã bắn hơn 70 tên lửa đạn đạo vào năm 2022, bao gồm vũ khí có năng lực hạt nhân được thiết kế để tấn công các mục tiêu Hàn Quốc hoặc vươn tới lục địa Mỹ. Bình Nhưỡng cũng tiến hành tấn công mô phỏng vào các mục tiêu của Hàn Quốc và Mỹ để đáp trả động thái quân sự.

 

Phương Linh (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem