Trò cưng làm hại Miura, U23 Việt Nam nhận vé về nước

Hữu Tuấn Chủ nhật, ngày 17/01/2016 22:35 PM (GMT+7)
Hai trong số những cầu thủ mà HLV Miura rất coi trọng là Duy Khánh và Hữu Dũng đều mắc những sai lầm tai hại, gián tiếp khiến U23 Việt Nam nhận 2 bàn thua. Thua 0-2 trước U23 Australia, U23 Việt Nam chính thức về nước.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

U23 Việt Nam: Minh Long; Tấn Tài, Tiến Dũng, Duy Khánh, Mạnh Hùng; Hữu Dũng, Văn Toàn, Duy Mạnh, Đức Huy; Công Phượng, Thanh Bình.

U23 Australia: Duncan, Geria, Donachie, Hoole, Edwards; McClaren, Amini, O'Neill, Gersbach; Borrello, Deng.

Bàn thắng: Donachie (2’), MacLaren (61’).

img

U23 Việt Nam (áo đỏ) chính thức bị loại.

Sau khi để thua U23 Jordan ở trận mở màn U23 Việt Nam đã hạ quyết tâm giành chiến thắng trước U23 Australia để nuôi hy vọng giành quyền đi tiếp. Về chiến thuật, HLV Toshiya Miura đã thực hiện 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Cụ thể, Mạnh Hùng đá hậu vệ trái thay Thanh Hiền, còn Đức Huy được bố trí nơi vị trí tiền vệ trung tâm thay Xuân Trường.

Ngoài ra, chiến lược gia người Nhật Bản còn quyết định trao chiếc băng thủ quân cho Mạnh Hùng thay vì Hữu Dũng hay Công Phượng. Tuy nhiên, ngay từ phút thứ 2, U23 Việt Nam đã phải đón nhận bàn thua. Sau tình huống phá bóng thiếu quyết đoán của Duy Khánh trong vòng cấm, Donachie đã nhanh chân tung ra pha dứt điểm làm tung lưới thủ thành Minh Long.

Sớm có được bàn thắng vượt lên dẫn trước, U23 Australia đã thi đấu với tâm lý khá thoải mái và tạo ra khá nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành U23 Việt Nam. Trong đó phải kể tới pha phá bóng dội cột dọc đội nhà của hậu vệ Duy Khánh ở phút thứ 4.

Mãi tới nửa cuối hiệp thi đấu thứ nhất, U23 Việt Nam mới bắt đầu giành lại được thế trận và tổ chức được một số đợt lên bóng đáng chú ý. Tuy nhiên, Công Phượng và các đồng đội vẫn không thể tìm được bàn gỡ hòa trong 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam đã có dấu hiệu nôn nóng và thi đấu thiếu bình tĩnh. Vì vậy, họ tiếp tục thi đấu lép vế so với đối thủ. Sau một số tình huống phòng ngự thiếu chắc chắn của U23 Việt Nam ở phút 61, cụ thể là Hữu Dũng phá bóng trúng người cầu thủ đối phương, Hoole đã có bóng và chuyền thuận lợi để MacLaren thoải mái ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Australia.

Không còn gì để mất, HLV Miura đã quyết định tung Tuấn Anh vào thay Hữu Dũng với hy vọng xoay chuyển tình thế. Đáng tiếc là sự điều chỉnh này cũng không thể giúp U23 Việt Nam có được bàn thắng danh dự.

Với việc toàn thua cả 2 trận, U23 Việt Nam đã chính thức phải nói lời chia tay với giải U23 châu Á 2016. Rõ ràng, HLV Miura một lần nữa cho thấy những tính toán sai lầm của mình về mặt con người. 2 trong số những cầu thủ mà ông coi trọng nhất là Duy Khánh và Hữu Dũng đều mắc sai lầm dẫn tới các bàn thua. Trong hiệp 2, cả hai đều bị thay ra ngoài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem